Ngày 31/5, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken kêu gọi Bắc Kinh đồng ý tăng cường liên lạc sau sự cố máy bay chiến đấu vào tuần trước.

Embed from Getty Images

Bộ chỉ huy quân sự Hoa Kỳ chịu trách nhiệm về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cho hay, máy bay J-16 của Trung Quốc đã thực hiện hành động gây hấn hồi tuần trước và buộc máy bay RC-135 của Hoa Kỳ phải bay qua vùng nhiễu động của nó. Trong khi đó, phía Bắc Kinh đổ lỗi cho “hành động khiêu khích” của Hoa Kỳ về vụ việc.

Lầu Năm Góc cũng thông báo, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc đã từ chối đàm phán với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khi hai người có mặt tại Singapore trong tuần này để tham dự Đối thoại Shangri-La thường niên.

Ông Blinken nói với các phóng viên trong chuyến thăm Thụy Điển: “Đã có một loạt các hành động này không chỉ nhắm vào chúng tôi mà còn nhắm vào các quốc gia khác trong những tháng gần đây.”

“Tôi nghĩ điều đó cho thấy sự cần thiết của việc Mỹ và Trung Quốc mở lại các đường dây liên lạc thường xuyên và cởi mở, trong đó có liên lạc giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước,” ông Blinken nhấn mạnh.

Ông tiếp tục: “Điều nguy hiểm nhất là không có sự giao tiếp và kết quả là dẫn đến hiểu lầm và thông tin sai lệch.”

“Và như chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh, cho dù Mỹ có sự cạnh tranh thực sự với Trung Quốc, nhưng chúng tôi vẫn muốn đảm bảo rằng điều đó không dẫn đến xung đột và điểm khởi đầu quan trọng nhất cho điều đó là các đường dây liên lạc thông thường,” ông Blinken lưu ý thêm.

Trước đó, Blinken đã hủy chuyến đi tới Bắc Kinh vào tháng 2 sau khi Hoa Kỳ tuyên bố họ phát hiện một khinh khí cầu giám sát từ Trung Quốc trên lục địa Hoa Kỳ.

Nhật Minh (Theo AFP)