Trong khi Nga đang chuyển quân ở Ukraine, Ngoại trưởng Antony Blinken đã thảo luận về những căng thẳng của khu vực với người đồng cấp Trung Quốc trong một cuộc điện đàm vào ngày 22/2.

Embed from Getty Images

Cuộc điện đàm được tiến hành sau khi Bắc Kinh và Moscow tuyên bố tình hữu nghị “không có giới hạn” vào đầu tháng này.

Phát ngôn viên Hoa Kỳ Ned Price cho biết trong một tuyên bố, ông Blinken đã trò chuyện với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị về “sự gây hấn” của Nga đối với Ukraine trong cuộc gọi. “Bộ trưởng nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo tồn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.”

Vài giờ trước cuộc gọi, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho lực lượng của mình tiến vào hai khu vực ly khai ở miền Đông Ukraine sau khi công nhận độc lập của hai khu vực. Động thái này làm leo thang lo ngại về cuộc xâm lược toàn diện của Nga, dẫn đến sự lên án mạnh mẽ từ phương Tây. Hoa Kỳ hôm 22/3 khẳng định, họ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung để đáp lại hành động của Nga.

Theo một bản tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, chính quyền Trung Quốc đang theo dõi tình hình ở Ukraine.

Ông Vương lưu ý với ông Blinken, lập trường của Bắc Kinh về vấn đề Ukraine là “nhất quán”, và “các mối quan tâm an ninh chính đáng của bất kỳ quốc gia nào cũng cần được tôn trọng”.

Ông Vương nói thêm, Bắc Kinh kêu gọi tất cả các bên “tiến hành kiềm chế”, tiếp tục kiềm chế và không đứng về phe rõ ràng giữa Nga và Ukraine, bất chấp mặt trận thống nhất mà Bắc Kinh và Moscow đã thể hiện vài tuần trước.

Ông Putin đã gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình trong ngày khai mạc Thế vận hội mùa Đông ở Bắc Kinh. Trong cuộc gặp thượng đỉnh, hai nhà lãnh đạo bày tỏ tình hữu nghị “không có giới hạn” và ra tuyên bố chung dài hơn 5.000 từ thể hiện tình đoàn kết.

Họ nêu bật sự phản đối với cái gọi là “can thiệp vào công việc nội bộ” của “các quốc gia khác”, và cũng phản đối việc mở rộng NATO.

Nga từ lâu đã phủ nhận mọi kế hoạch tấn công Ukraine, nhưng đe dọa sẽ có hành động “quân sự-kỹ thuật” không xác định, trừ khi nước này nhận được các đảm bảo an ninh sâu rộng, bao gồm cả cam kết rằng nước láng giềng sẽ không bao giờ gia nhập NATO.

Ngày 22/3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo, ông Vương đã nhấn mạnh với ông Blinken trong cuộc điện đàm rằng, Trung Quốc phản đối việc Hoa Kỳ đưa Đài Loan vào chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của mình.

Cũng trong tháng này, Hoa Kỳ cho hay họ sẽ dành nhiều nguồn lực ngoại giao và an ninh hơn cho Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đồng thời cam kết phối hợp với các đối tác cả trong và ngoài khu vực để duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển chia cắt Đài Loan với Trung Quốc.

Chính quyền Trung Quốc, vốn chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để chiếm Đài Loan, cáo buộc hành động của Hoa Kỳ chính là phát đi “tín hiệu sai lầm” cho hòn đảo tự trị.

Ngoài ra, theo tuyên bố chính thức của cả hai bên, ông Blinken và Ông Vương cũng đã thảo luận về Triều Tiên.

Minh Ngọc (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: