Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng một khi tái đắc cử, ông sẽ thúc đẩy để đạt được một thỏa thuận giữa Nga và Ukraine “trong 24 giờ”, theo hãng tin RT.

Donald Trump
Cựu Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: Nuno21/Shutterstock)

Cụ thể, tại sự kiện đánh dấu sự khởi đầu chiến dịch vận động tranh cử năm 2024 ở New Hamsphire hôm 28/1, cựu Tổng thống Trump tuyên bố ông có thể trở thành một nhà trung gian cho một giải pháp hòa bình giữa Nga và Ukraine. Cũng trong sự kiện, ông chỉ trích chính sách đối ngoại của Tổng thống Joe Biden.

Ông Trump cam kết sẽ mang lại hòa bình bằng sức mạnh, nói rằng xung đột vũ trang giữa Moscow và Kyiv sẽ không xảy ra nếu ông vẫn còn đương chức. “Tính cách của tôi đã giúp chúng tôi tránh xa chiến tranh. Nếu tôi còn là tổng thống, sẽ không có cuộc chiến ở Ukraine”, ông Trump nói.

Các tuyên bố của cựu Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh một số thành viên đảng Cộng hòa đặt câu hỏi liệu khoản tiền viện trợ quân sự hiện tại của Mỹ cho Ukraine có phù hợp hay không. Ngày 27/1, bốn thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã gửi thư cho Tổng thống Joe Biden và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, trong đó bày tỏ lo ngại về quyết định của Washington cung cấp xe tăng M1 Abrams cho Kyiv.

Các quan chức Ukraine trước đây từng nói rằng các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow chỉ có thể diễn ra nếu Nga trả lại các vùng lãnh thổ mới được sáp nhập. Năm 2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký một sắc lệnh nêu rõ không thể đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hôm 25/1, ông Zelensky một lần nữa nhấn mạnh không muốn một cuộc gặp với người đồng cấp Putin.

Trong khi đó, Moscow đã nhiều lần gọi các điều kiện của Ukraine là không thể chấp nhận được. Cuối tháng trước, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết giới lãnh đạo Ukraine bị chi phối và không có khả năng đàm phán.

Phan Anh

Video: Nhà sáng lập Pháp Luân Công, Đại sư Lý Hồng Chí công bố bài viết ‘Vì sao có nhân loại’