Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết rằng ông không có lý do gì để gia nhập lại trang mạng xã hội Twitter khi tỷ phú Elon Musk thông báo khôi phục lại tài khoản cho ông, theo hãng tin Reuters. Chỉ vài giờ trước khi tài khoản của ông được mở trở lại, cựu Tổng thống Trump cho hay: “Mạng xã hội Truth Social đang hoạt động rất tốt. Tôi sẽ ở lại đó”.

khôi phục lại
Cựu Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: Nicole Glass Photography/Shutterstock)

Cụ thể, tối 19/11 (theo giờ địa phương), ông Elon Musk (người vừa tiếp quản Twitter sau khi hoàn tất thương vụ mua lại) thông báo đã khôi phục lại tài khoản của cựu Tổng thống Donald Trump sau khi nhận được kết quả thăm dò ý kiến ​​​​từ những người theo dõi. Kết quả cho thấy rằng đa số người tham gia trả lời họ ủng hộ tài khoản của ông Trump cần được khôi phục, với tỷ lệ 51,8% trong số hơn 15 triệu người được hỏi.

Việc khôi phục tài khoản được tiến hành gần 2 năm sau khi cựu Tổng thống Trump bị cấm tham gia nền tảng này sau cuộc bạo động ở Điện Capitol ngày 6/1/2021.

Sự trở lại Twitter của cựu Tổng thống Trump đã được kỳ vọng sau khi tỷ phú Elon Musk hoàn tất thương vụ mua lại mạng xã hội với giá 44 tỷ USD.

Trước đây, tỷ phú Musk đã nói trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Financial Times rằng: “Tôi nghĩ việc cấm ông Donald Trump là không đúng. Tôi nghĩ đó là một điều sai lầm. Nó dẫn đến việc ông Donald Trump không có tiếng nói. Tôi nghĩ đó là một quyết định tồi tệ về mặt đạo đức”.

Sau khi tiếp quản Twitter, CEO SpaceX và Tesla còn khôi phục một số tài khoản khác, trong đó có võ sĩ quyền anh Andrew Tate, học giả cánh hữu Jordan Peterson và diễn viên hài Kathy Griffin.

Được biết, người đứng đầu chính sách công và pháp lý của Twitter, Vijaya Gadde, có liên quan mật thiết nhất với quyết định cấm tài khoản của ông Trump, đã bị sa thải ngay sau khi hoàn tất thương vụ mua lại Twitter.

Phan Anh