Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm thứ Ba (4/1) cho biết ông sẽ không bao giờ xin lỗi về cái chết của những người tình nghi sử dụng và buôn bán ma túy bị cảnh sát giết trong chiến dịch chống ma túy khét tiếng của mình.

Hơn 6.200 nghi phạm ma túy đã chết trong các hoạt động chống ma túy kể từ khi ông Duterte nhậm chức vào tháng 6 năm 2016 cho đến tháng 11 năm 2021, dữ liệu của chính phủ cho thấy.

“Tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ xin lỗi về những cái chết này”, ông Duterte nói trong bài phát biểu hàng tuần được phát sóng trên toàn quốc. “[Dù có] giết tôi hay bỏ tù tôi, tôi cũng sẽ không bao giờ xin lỗi.”

Trong khi các nhóm nhân quyền và những người chỉ trích chiến dịch nói rằng cơ quan thực thi pháp luật đã hành quyết ngay lập tức các nghi phạm ma túy, cảnh sát lại nói rằng những người bị giết có vũ trang và đã chống đối kịch liệt lại việc bắt giữ.

Cũng trong bài phát biểu đầu tiên của năm nay, ông Duterte tuyên bố sẽ bảo vệ những người thực thi pháp luật đang làm nhiệm vụ, nói với họ rằng hãy chiến đấu lại khi tính mạng của họ gặp nguy hiểm.

Ông Duterte, hiện 76 tuổi, đã thắng cử Tổng thống với tỷ số chênh lệch lớn vào năm 2016 với cam kết chống tham nhũng, đề cao luật pháp và trật tự.

Theo Hiến pháp Philippines, ông Duterte sẽ không được tái tranh cử vào năm tới. Các nhà phân tích cho rằng nếu có một đồng minh của ông Duterte đắc cử, người này có thể bảo vệ ông khỏi các hành động pháp lý đối với chương trình chống ma tuý của ông.

Các thẩm phán tại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) hồi tháng 9 đã thông qua cuộc điều tra chính thức về cuộc chiến chống ma túy của ông Duterte. ICC đã đình chỉ cuộc điều tra vào tháng 11 theo yêu cầu của Philippines.

Ông Duterte đã đơn phương hủy bỏ tư cách thành viên ICC của Philippines vào tháng 3/2018, một tháng sau khi công tố viên của tổ chức cho biết một cuộc kiểm tra sơ bộ về cuộc chiến chống ma túy đang được tiến hành.

Ngân Hà (theo Reuters)

Xem thêm: