Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đã thông báo vào cuối ngày 5/5 (thứ Năm) rằng ông và Tổng thống Zelensky của Ukraina đã có cuộc họp video, ông ca ngợi ông Zelensky là “Winston Churchill của thời đại chúng ta” và cho biết nước Mỹ luôn ủng hộ cuộc chiến giành tự do của Ukraine.

p3144591a234112325
Ngày 5/5/2022 cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đã có cuộc gặp qua video với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky để bày tỏ ủng hộ cuộc chiến giành tự do của Ukraine (Nguồn: Trang web Chính phủ của Tổng thống Ukraine).

Trong một tuyên bố được chia sẻ thông qua “Trung tâm Tổng thống George W. Bush” (George W.Bush Presidential Center), cựu Tổng thống Mỹ nói: “Sáng nay, tôi rất vinh dự được nói chuyện với Tổng thống Zelensky, ‘Winston Churchill của thời đại chúng ta’, được trò chuyện trong vài phút. Tôi cảm ơn ông ấy vì khả năng làm lãnh đạo tổng thống, tấm gương và cam kết của ông ấy đối với tự do, tôi ngưỡng mộ lòng dũng cảm của người dân Ukraine”.

Winston Churchill (1874-1965) là Thủ tướng Vương quốc Anh trong Thế chiến thứ II, với sự hỗ trợ của Mỹ đã lãnh đạo nước Anh đánh bại cuộc tấn công của Đức Quốc xã.

Tuyên bố của cựu Tổng thống Bush có kèm theo một bức ảnh của ông trong cuộc điện đàm với ông Zelensky. Ông Bush nói thêm: “Tổng thống Zelensky đảm bảo với tôi rằng họ sẽ không dao động trong cuộc chiến chống lại sự tàn bạo và dã man của Putin. Người Mỹ được truyền cảm hứng từ tinh thần gan dạ và ngoan cường của họ. Chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh cùng người Ukraine, vì họ đang đứng lên vì tự do của mình”.

Văn phòng Tổng thống của ông Zelensky đã trình bày chi tiết về cuộc họp trong một thông cáo báo chí, cho hay ông Zelensky cảm ơn cựu Tổng thống Bush về sự ủng hộ mà người dân Mỹ dành cho Ukraine.

Ông Zelensky nói: “Thật vinh dự khi được gặp ông ấy. Tôi muốn cảm ơn Hợp chủng quốc Mỹ và người dân Mỹ. Tôi thấy cách người dân Mỹ đối xử với chúng tôi trên mạng xã hội, họ còn xuống đường, vẫy cờ ủng hộ Ukraine”.

Tổng thống thứ 43 của Mỹ, ông George W. Bush bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Zelensky và toàn thể người dân Ukraine trong cuộc đấu tranh chống lại những kẻ xâm lược.

Ông Bush nói: “Lòng can đảm của các bạn là rất quan trọng để thành công hơn nữa. Nếu các bạn tiếp tục làm những gì các bạn làm, nếu các bạn tiếp tục chiến đấu như bây giờ, các bạn sẽ luôn có sự hỗ trợ của chúng tôi”.

Ông Zelensky nói rằng Ukraine đã cảm nhận được sự giúp đỡ thực sự và hỗ trợ chân thành từ Mỹ. Ông nói: “Người Mỹ là những người chân thành, cởi mở, và tôi có thể cảm nhận được điều đó. Chúng tôi chia sẻ những giá trị chung. Tôi nghĩ là xuất phát từ trái tim”.

Tổng thống Bush Jr. bày tỏ rằng người Mỹ ngưỡng mộ tinh thần ngoan cường của Tổng thống Zelensky và người dân Ukraine trong cuộc chiến chống xâm lược của họ, ông nói: “Đất nước của các bạn đã bị xâm lược bởi những thế lực muốn giết người vô tội. Tinh thần vững vàng của các bạn truyền cảm hứng cho người Mỹ”.

Trong cuộc hội đàm, ông Zelensky cũng nhắc lại vụ khủng bố diễn ra ở Mỹ ngày 11/9/2001, khi đó đông đảo người Ukraine đã thể hiện đồng cảm với người dân Mỹ và chia sẻ nỗi đau với người dân Mỹ.

Trong vụ tấn công khủng bố 11/9 xảy ra trên đất Mỹ, ông George W. Bush trong vai trò Tổng thống Mỹ đã lãnh đạo người dân Mỹ thoát khỏi lịch sử đen tối đó.

“Cuộc trò chuyện của chúng ta rất quan trọng đối với tôi, bởi vì ông là một tấm gương về một nhà lãnh đạo mạnh mẽ”, ông Zelensky nói với ông Bush.

Cuối cùng, ông Zelensky mời Tổng thống Bush Jr. đến thăm Ukraine vào thời gian thuận tiện.

Quân đội Mỹ tận lực hỗ trợ Ukraine để phản công lại quân Nga

Mỹ đang tìm cách tăng viện trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine để giúp Ukraine đánh bại quân xâm lược Nga.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ là bà Nancy Pelosi cho biết hôm thứ Năm (5/5), rằng cuộc bỏ phiếu về đề xuất của Tổng thống Biden với Quốc hội nhằm cung cấp cho Ukraine thêm 33 tỷ USD có thể được tổ chức vào đầu tuần tới.

Bà Pelosi nói trong cuộc họp báo: “Thực tế là nền dân chủ đang bị đe dọa, hậu quả là an ninh quốc gia của chúng ta bị ảnh hưởng. Vai trò lãnh đạo của chúng ta trên thế giới là rất quan trọng đối với bản chất chúng ta là ai. Chúng ta có thể đảm đương được không? Nếu không được thì tốt nhất chúng ta không nên làm [lãnh đạo thế giới] nữa”.

Thứ Bảy tuần trước (30/4), bà Pelosi đã có chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine, bà dẫn đầu một phái đoàn cấp cao gặp Tổng thống Zelensky và các nghị sĩ Ukraine tại thủ đô Kyiv của Ukraine. Bà cho biết mục đích của chuyến thăm là “gửi thông điệp rõ ràng đến thế giới: Mỹ sát cánh với Ukraine”.

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết vào thứ Tư (4/5) rằng hàng trăm quân nhân Ukraine hiện đang được quân đội Mỹ huấn luyện cách sử dụng các loại vũ khí tiên tiến.

Đầu tuần này, cố vấn của Tổng thống Zelensky cho biết từ cuối tháng Năm đến giữa tháng Sáu, quân đội Ukraine có thể tiến hành một cuộc phản công lớn chống lại lực lượng Nga, vì các vũ khí hạng nặng như xe tăng và pháo tầm xa do Mỹ và các nước châu Âu hỗ trợ có thể đến Ukraine vào giữa tháng Năm.