Chính quyền Trung Quốc sẽ phải đối mặt với những hậu quả do hành vi vi phạm nhân quyền của mình, Tổng thống Joe Biden cho biết trong một sự kiện truyền hình diễn ra vào ngày 16/2, khi được hỏi về việc Bắc Kinh đàn áp người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở vùng Tân Cương xa xôi phía tây Trung Quốc. 

Joe Biden
Ông Joe Biden. (Ảnh: naresh777/Shutterstock)

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), do ông Tập Cận Bình đứng đầu, đã bị quốc tế lên án về những hành vi lạm quyền của mình ở Tân Cương, nơi có khoảng 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số theo đạo Hồi khác đang bị giam giữ trong các trại tập trung. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đã gọi cuộc đàn áp của Trung Quốc ở Tân Cương là một tội ác diệt chủng.

“Trung Quốc sẽ phải gánh chịu những hậu quả, và ông Tập biết điều đó,” ông Joe Biden cho biết trong một sự kiện theo hình thức “town hall” của đài CNN được tổ chức ở Milwaukee.

Ông nói rằng Mỹ sẽ khẳng định lại vị thế của mình trong việc lên tiếng bảo vệ nhân quyền tại Liên Hợp Quốc và các diễn đàn khác.

“Trung Quốc đang rất cố gắng để trở thành nhà lãnh đạo thế giới và đạt được danh hiệu đó,” ông Joe Biden nói. “Và để có thể làm được điều này, họ phải có được niềm tin của các quốc gia khác. Và chừng nào họ còn tham gia vào hoạt động đi ngược lại với các quyền cơ bản của con người, thì họ sẽ khó làm được điều đó.”

Ông tiếp tục chuyển lời biện minh của nhà lãnh đạo Trung Quốc về cuộc đàn áp của ĐCSTQ được đưa ra trong một cuộc điện đàm kéo dài 2 giờ vào tuần trước. Các bình luận đã thu hút sự chú ý từ các nhà phê bình và những người ủng hộ nhân quyền, những người nói rằng ông lặp lại tuyên truyền của ĐCSTQ về cuộc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ.

“Nếu bạn biết bất cứ điều gì về lịch sử Trung Quốc, thời điểm mà Trung Quốc trở thành nạn nhân của thế giới bên ngoài là khi họ chưa thống nhất được tình hình trong nước, luôn là vậy,” ông Joe Biden nói. “Vì vậy, cốt lõi – nói một cách phóng đại – nguyên tắc cốt lõi của ông Tập Cận Bình là phải có một Trung Quốc thống nhất và được kiểm soát chặt chẽ. Và ông Tập đã thực hiện các hành động dựa trên lý do này của mình.”

Kiểu diễn đạt như trên phù hợp với tuyên truyền của ĐCSTQ, trong đó miêu tả Đảng là thực thể duy nhất có khả năng nâng cao giá trị của đất nước Trung Quốc và khôi phục vị thế của Trung Quốc với tư cách là nhà lãnh đạo ưu việt trên trường quốc tế, giống như đế chế Trung Quốc đã có hàng thế kỷ trước.

Joe Biden cho biết ông đã nói với người đồng cấp rằng: “Không một Tổng thống Mỹ nào có thể được duy trì được vị trí của mình nếu không phản ánh được các giá trị của nước Mỹ.”

Tổng thống cho hay rằng ông phải lên tiếng chống lại sự kìm kẹp của chính quyền ở Hồng Kông, cũng như “những gì ông Tập đang làm với người Duy Ngô Nhĩ ở vùng núi phía tây Trung Quốc và Đài Loan,” câu sau ám chỉ việc Bắc Kinh gia tăng việc đe dọa quân sự đối với hòn đảo tự trị.

Ông nói thêm rằng, “Về mặt văn hóa, có những chuẩn mực khác nhau mà mỗi quốc gia và hy vọng các nhà lãnh đạo của đất nước tuân thủ.”

Ông Pompeo đã lên tiếng chỉ trích những lời nhận xét trên của ông Biden trong một cuộc phỏng vấn diễn ra vào hôm 17/2.

“Kiểu diễn ngôn cho rằng đây chỉ là một bộ quy phạm khác nhau, đó là đường lối tuyên truyền của ĐCSTQ. Họ muốn bạn nghĩ rằng, ‘đây chỉ là một quốc gia yên bình, và thể chế thì có thể có chút khác biệt,'” Cựu ngoại trưởng cho biết trên tờ Fox Business.

“Sự thật là, họ đang cố gắng xóa sổ toàn bộ dân tộc,” ông nói thêm.

Trong khi chính quyền Biden cảnh báo rằng Mỹ sẵn sàng để buộc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về các hành vi lạm quyền khác nhau của mình, chính quyền Trung Quốc cũng cảnh báo rằng làm như vậy sẽ xâm phạm “lằn ranh đỏ” của họ, ranh giới “không được phép vượt qua.”

Đầu tháng này, nhà ngoại giao hàng đầu của ĐCSTQ Dương Khiết Trì (Yang Jiechi) đã kêu gọi Mỹ ngừng “can thiệp” vào các vấn đề liên quan đến Hồng Kông, Tây Tạng và Tân Cương, những khu vực mà ĐCSTQ coi là “việc nội bộ” của chính quyền.

Ông Dương cảnh báo rằng, “Bất kỳ sự xâm phạm nào [đến ‘lằn ranh đỏ’ của chính quyền] đều sẽ làm suy yếu mối quan hệ Trung – Mỹ và các lợi ích riêng của nước Mỹ.”

Theo The Epoch Times,

Phan Anh

Xem thêm: