Daily Caller News Foundation mới đây cho biết, trong loạt tin nhắn văn bản và các tài liệu khác do Tony Bobulinski, đối tác kinh doanh cũ của Hunter Biden cung cấp, không tìm thấy hồ sơ nào cho thấy ông Joe Biden sở hữu bất kỳ cổ phần nào trong liên doanh Oneida Holdings khi cơ cấu của nó hoàn thiện vào tháng 5/2017.

Embed from Getty Images

Tuy nhiên, kho dữ liệu của Bobulinski chứa nhiều tin nhắn văn bản từ các bên liên quan thuộc liên doanh đã trực tiếp đề cập đến ông Joe Biden và những lo ngại khá chi tiết về việc thỏa thuận này có nguy cơ ảnh hưởng đến chiến dịch tranh cử năm 2020 của cựu phó tổng thống.

Ông Bobulinski nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo ngắn hôm thứ Năm (22/10) rằng ông đã có cuộc gặp trực tiếp trong khoảng một giờ với ông Joe Biden về các giao dịch kinh doanh của gia đình cựu phó TT ở Trung Quốc, “điều mà ông ấy rõ ràng là rất quen thuộc”.

“Tôi nghe nói ông Joe Biden khẳng định chưa bao giờ thảo luận về công việc kinh doanh với Hunter. Điều đó là sai,” ông Bobulinski nói. “Tôi đã tận mắt chứng kiến điều này bởi tôi trực tiếp làm việc với gia đình Biden, bao gồm cả ông Joe Biden.”

Phát ngôn viên Andrew Bates của chiến dịch Biden khẳng định trong một tuyên bố hôm thứ Năm (21/10): “Ông Joe Biden thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến việc tham gia kinh doanh với gia đình mình, cũng như bất kỳ công việc kinh doanh nào ở nước ngoài. Ông ấy chưa bao giờ nắm giữ cổ phần trong bất kỳ thỏa thuận kinh doanh nào như vậy, cũng như không có thành viên gia đình hoặc bất kỳ người nào khác từng giữ cổ phần cho ông ấy.”

Kho dữ liệu của ông Bobulinski bao gồm các tài liệu nội bộ của Oneida, công ty được môi giới tham gia thỏa thuận liên doanh với tập đoàn năng lượng Trung Quốc CEFC vào tháng 5/2017.

Không có tài liệu công ty nào liên quan đến Oneida xác định tên ông Joe Biden. Tuy nhiên, một email được gửi từ cộng sự của Hunter Biden là James Gilliar cho Bobulinski vào ngày 13/5/2017, đề xuất rằng nếu ông Joe Biden có cổ phần trong công ty, cổ phần này nên do một người trung gian như con trai ông đứng tên.

Email của ông Gilliar được gửi đi 9 ngày trước khi cơ cấu của Oneida được hoàn thiện vào ngày 22/5. Tin nhắn của Gilliar mô tả việc phân chia vốn cổ phần đã được thỏa thuận sau đó cho các bên liên quan của Oneida – Hunter Biden, Rob Walker, Bobulinksi và Gilliar – mỗi người sẽ nắm giữ 20% cổ phần trong công ty, trong khi em trai của Joe Biden là ông Jim Biden, sẽ nắm giữ 10% cổ phần. Gilliar sau đó đặt câu hỏi liệu 10% còn lại có được “nắm giữ bởi H thay cho ‘ông lớn’ hay không.”

Embed from Getty Images

Ông Bobulinski đã xác nhận trong một tuyên bố hôm thứ Năm (22/10) rằng email của Gilliar là xác thực và danh xưng “ông lớn” trong tin nhắn “thực tế là liên quan đến ông Joe Biden”.

Gilliar nói với Wall Street Journal hôm thứ Năm (22/10), ông “không hay biết đến bất kỳ sự can dự nào dù trong bất kể thời điểm nào của cựu phó tổng thống” trong các cuộc thảo luận của mình vào năm 2017 xung quanh các vấn đề của Oneida và CEFC.

Ông Gilliar cũng không trả lời WSJ khi được hỏi xem “ông lớn” trong email ngày 13/5 của ông ta ám chỉ nhân vật nào.

Phân bổ vốn cổ phần được đề xuất cho Oneida đã thay đổi vào ngày 16/5, theo một tài liệu Bobulinski cung cấp. Tài liệu chỉ ra rằng cổ phần được đề xuất của ông Jim Biden trong công ty đã tăng gấp đôi từ 10% lên 20%, còn Hunter Biden, Gilliar, Walker và Bobulinski, mỗi người vẫn giữ 20% cổ phần. Tên của ông Joe Biden không hề có trong tài liệu ngày 16/5.

Cũng theo tin nhắn văn bản từ kho tài liệu Bobulinski cung cấp, từ ngày 17/5 đến ngày 20/5/2017, ông Bobulinski đã bày tỏ sự bất mãn sâu sắc về việc Hunter và Jim Biden nắm giữ tổng cộng 40% cổ phần trong Oneida.

Ngày 17/5, Hunter đã gửi một tin nhắn cho ông Bobulinski trong bối cảnh hai bên nổi lên tranh chấp bất hòa, nhắc nhở ông rằng CEFC quan tâm đến việc tham gia liên doanh với họ vì tập đoàn này muốn “trở thành đối tác với nhà Biden”.

Trong một tin nhắn gửi Gilliar ngày 18/5, ông Bobulinski còn cáo buộc Hunter Biden đưa chú của mình vào Oneida để có thể nắm quyền ra quyết định không cân xứng [với tỷ lệ cổ phần nắm giữ] trong công ty.

Bobulinski đã viết cho Gilliar: “H đưa ông Jim vào chỉ đơn giản là để tăng vốn cổ phần cho bản thân và gia đình trong phút chót, đó là điều hiển nhiên.” “Vì số cổ phần tương đương, nên Walker, H và Jim có thể làm bất cứ điều gì họ muốn với Oneida. Tôi không có hứng thú trở thành một phần của điều đó.” 

Bobulinski thúc giục Gilliar thuyết phục Hunter Biden trao cho một ông hoặc ông Gilliar “quyền biểu quyết đặc biệt” trong công ty. Bobulinski nói thêm rằng có thể tiềm ẩn nguy hiểm cho Hunter Biden nếu thông tin về việc gia đình anh ta có sức ảnh hưởng không cân xứng với hoạt động của Oneida bị tiết lộ. 

Ông Bobulinski còn nói với Gilliar: “Khi tạp chí WSJ bóc phốt vấn đề này, anh sẽ không muốn nó xuất hiện khi H/Jim kiểm soát nó đâu.”

Cùng ngày hôm đó, Hunter Biden đã nhắn tin cho Bobulinski: “Thường là trong trường hợp này chỉ có thể có một người chơi duy nhất giữ con át chủ bài và đó là tôi. Cứ cho là bất công nhưng đó là thực tế, bởi vì tôi là người duy nhất đặt toàn bộ tên tuổi gia tộc vào rủi ro nghiêm trọng”. 

Ngày hôm sau, 19/5, Hunter Biden giải quyết tranh chấp đang diễn ra trong một tin nhắn lên nhóm trò chuyện giữa anh ta, Bobulinski, Gilliar và Walker.

“Này TONY, tôi có một ý thế này,” Hunter Biden viết. “Trước thực tế là chúng ta đang bế tắc và cả luật sư của James cũng như Chủ tịch của tôi đều đưa ra câu trả lời KHÔNG – Tôi nghĩ tất cả chúng ta nên gặp nhau ở Romania vào thứ Ba tuần tới.”

“Tất cả chúng tôi đều muốn anh trở thành một phần trong hợp tác này và tôn trọng lập trường của anh rằng anh đang mạo hiểm tài sản quý giá nhất của mình /THỜI GIAN/ và nói dại bất cứ điều gì 4 người trong số chúng ta có thể chịu phải trách nhiệm còn quan trọng hơn 20% vốn cổ phần đó,” Hunter Biden viết.

Ông Bobulinski trả lời Hunter Biden trong cuộc trò chuyện nhóm, nói rằng ông “không chắc anh đang đề cập đến Chủ tịch nào” và rằng nếu Hunter Biden “quá lo lắng cho gia đình của mình, anh sẽ không làm điều này vì như anh đã nói, tất cả các luật sư của bố anh và bất kỳ luật sư nào đều khuyên anh và ông Jim không nên dính líu gì đến công việc đó.”

Walker nhắn tin riêng cho Bobulinski cùng ngày hôm đó rằng “chủ tịch của tôi” mà Hunter Biden đề cập đến chính là cha anh ta.

Ngày hôm sau (20/5) Gilliar nhắn tin cho Bobulinski: “Đừng nhắc đến việc ông Joe có liên quan, trừ khi gặp gỡ trực tiếp, tôi biết anh biết điều đó, nhưng họ đang bị hoang tưởng.”

Bobulinski nói “Họ hẳn là bị hoang tưởng về hết thảy” trong câu trả lời với Gilliar.

“Anh cần phải nhấn mạnh với H, xem anh ấy có muốn trở thành lý do hay yếu tố phá hoại chiến dịch tranh cử của cha anh ấy không, thực tế mọi thứ cần phải được thực hiện đúng và có đề phòng,” Bobulinski nói thêm.

Các tin nhắn lưu trữ trong kho dữ liệu của Bobulinski chỉ ra rằng, tranh chấp đã được giải quyết vào ngày 21/5. Một tin nhắn gửi đi cho thấy Walker đã cung cấp cho Bobulinski tên của một “công ty ma” mà anh ta muốn chuyển nhượng vốn cổ phần của mình trong Oneida.

Trong kho dữ liệu còn có một thỏa thuận cuối cùng của công ty với Oneida vào ngày 22/5 cho thấy, Hunter Biden, Jim Biden, Gilliar, Walker và Bobulinski mỗi người được phân bổ 20% cổ phần trong công ty. Mỗi bên liên quan sở hữu một bộ phận Oneida của mình thông qua các công ty ma của từng cá nhân.

Hunter Biden nắm giữ cổ phần của mình trong công ty thông qua GK Temujin LLC, còn Jim Biden nắm giữ cổ phần của mình thông qua Sino Atlantic Solutions LLC.

Cả GK Temujin LLC và Sino Atlantic Solutions LLC đều được thành lập tại Delaware vào ngày 22/5/2017.

Cũng qua kho dữ liệu của Bobulinski, các tài liệu sáng lập công ty Sino Atlantic Solutions LLC của Jim Biden cho thấy ông là thành viên duy nhất của công ty.

Hiện, Jim Biden và Bobulinski  đều không có phản hồi gì trước các yêu cầu bình luận về cơ cấu vốn chủ sở hữu của Oneida.

Minh Ngọc biên dịch (Theo Dailycaller)

Xem thêm: