Đặc phái viên về biến đổi khí hậu John Kerry đã bị bắt gặp không đeo khẩu trang khi đang đọc sách trên chuyến bay của American Airlines, mặc dù Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) yêu cầu bắt buộc tất cả mọi người phải đeo khẩu trang trên các chuyến bay.

Bức ảnh lần đầu tiên được đăng bởi trang báo bảo thủ Tennessee Star, cho thấy cựu Ngoại trưởng đeo khẩu trang buông thõng một bên tai khi đọc sách ở khoang hạng nhất.

Fox News đã xác nhận tính xác thực của bức ảnh với một hành khách giấu tên. Hành khách này đã chia sẻ hình ảnh về thẻ lên máy bay của mình để xác nhận rằng anh ta đã có mặt trên chuyến bay.

Hành khách cho biết họ đã nhìn thấy Đặc phái viên về biến đổi khí hậu của chính quyền Biden đeo khẩu trang khi ở cổng lên máy bay, nhưng đã tháo ra ngay sau khi lên máy bay.

“Tôi cảm kích việc Đặc phái viên rất đặc biệt về khí hậu của tổng thống vì đã không bay máy bay tư nhân, mà thay vào đó bay thương mại”, hành khách nói. “Tuy nhiên ông ấy đã không thể tự tuân theo các yêu cầu về việc đeo khẩu trang của đảng mình, chúng ta chắc cũng nên giảm bớt sự cảm kích kia lại.”

“Trở thành một tinh hoa đạo đức giả thật à công việc khó khăn!” vị hành khách nói thêm. Hành khách cho biết chuyến bay này gần như kín chỗ.

Kể từ khi trở thành đặc phái viên đặc biệt về biến đổi khí hậu của ông Biden, ông Kerry đã bị chỉ trích vì thường xuyên sử dụng máy bay tư nhân để di chuyển, ước tính đã thải ra 116 tấn carbon từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021.

Hành khách nói với Fox News rằng anh không thấy bất kỳ tiếp viên nào trên máy bay đến và đề nghị ông Kerry đeo lại khẩu trang. Nhưng sau đó một lúc, ông Kerry đã đeo lại nó trong phần lớn thời gian chuyến bay.

American Airlines cho biết trên Twitter và nhắc lại trong một tuyên bố với Fox News rằng công ty sẽ “xem xét” vụ việc và nhắc lại rằng “khẩu trang là bắt buộc” trên máy bay của họ đối với tất cả mọi người.

Ông Kerry đã trả lời trên Twitter rằng việc khẩu trang trượt khỏi tai ông chỉ là “tạm thời”. 

Ông Kerry viết: “Hãy nói rõ thế này: Nếu tôi chỉ làm rơi khẩu trang một bên tai, đó là tạm thời mà thôi. Tôi đeo khẩu trang vì nó giúp cứu mạng người và ngăn chặn sự lây lan [của virus]. Đó là điều mà khoa học yêu cầu chúng ta phải làm.”

“Khẩu trang của ông ấy đã bị tháo xuống trong 5 phút”, vị hành khách nói với Fox News trước tuyên bố của ông Kerry. “Nếu năm phút có nghĩa là “tạm thời”, thì ông ấy đúng. Tôi không chắc việc ở trên máy bay mà không đeo khẩu trang trong năm phút có được phép hay không”.

CDC đã ban hành một quy định vào tháng Giêng, có hiệu lực vào đầu tháng trước, trong đó yêu cầu các cá nhân “phải đeo khẩu trang che cả miệng và mũi” khi đi trên các phương tiện giao thông công cộng và khi ở bất kỳ một “trạm giao thông” nào.

Một phát ngôn viên của American Airlines sau đó nói với Fox News: “Đeo khẩu trang là bắt buộc trên các máy bay của chúng tôi. Đội ngũ của chúng tôi làm việc siêng năng để đảm bảo khách hàng đeo khẩu trang đúng cách khi bay với chúng tôi; và tiếp viên đi qua cabin nhiều lần trong chuyến bay để đảm bảo việc này được tuân thủ. Phi hành đoàn đã không trông thấy Ngoại trưởng Kerry không đeo khẩu trang và họ không bị các khách hàng khác cảnh báo về vấn đề này. Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét vấn đề và chúng tôi đang liên hệ với Ngoại trưởng Kerry để nhấn mạnh rằng tất cả các khách hàng đều phải đeo khẩu trang trong suốt chuyến bay của họ.”

Trong khi đó, hôm thứ Hai, một cậu bé 4 tuổi mắc chứng tự kỷ và gia đình của cậu đã bị đuổi khỏi chuyến bay của Spirit Airlines từ Las Vegas đến thành phố quê hương của họ ở Little Rock vì cậu bé không đeo khẩu trang, mặc dù cha mẹ cậu bé đã đưa cho tiếp viên một giấy chứng nhận của bác sĩ nói rằng cậu bé có thể được miễn đeo khẩu trang, Newsweek đưa tin.

Theo cha mẹ của cậu bé Carter, cậu sẽ “nín thở” hoặc “bắt đầu hoảng sợ” và “sẽ tự làm hại bản thân” bất cứ khi nào cậu đeo khẩu trang. Hãng Spirit Airlines sau đó đã bị dư luận chỉ trích dữ dội về hành động trên.

Xuân Lan (t/h)

Xem thêm: