Lãnh đạo phe thiểu số thuộc Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy lên kế hoạch đưa ra một nghị quyết vào tuần tới nhằm loại bỏ Dân biểu Dân chủ Eric Swalwell (tiểu bang California) khỏi Ủy ban Tình báo Hạ viện.

Embed from Getty Images

Lãnh đạo phe thiểu số thuộc Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy (Ảnh: Getty Images)

“Bà Pelosi vừa tái bổ nhiệm ông Eric Swalwell vào Ủy ban Tình báo. Dựa trên bản tóm tắt mà bà ấy và tôi cùng nhận được, dân biểu Swalwell không nên có mặt trong ban điều hành phụ trách bảo vệ bí mật quốc gia chúng ta,” ông McCarthy viết trên Twitter. “Tuần tới, tôi sẽ đề nghị một nghị quyết nhằm loại bỏ ông ấy khỏi Ủy ban tình báo.”

Cuối tháng trước, 14 thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã gửi một lá thư cho Giám đốc FBI Christopher Wray, yêu cầu được thông báo tóm tắt về mối quan hệ trong quá khứ của dân biểu Swalwell với một người phụ nữ bị cáo buộc là gián điệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các nhà lập pháp đề cập đến báo cáo công khai về việc ông Swalwell nằm trong một nhóm các chính trị gia bị nhắm mục tiêu bởi Fang Fang hoặc Christine Fang, một người phụ nữ được cho là gián điệp của ĐCSTQ.

“Khi quốc gia của chúng ta đối diện với mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không ngừng xâm nhập và phá hoại Chính phủ Hoa Kỳ, chúng tôi viết bức thư này yêu cầu có được một thông báo đầy đủ về các mối đe dọa phản gián đối với các thành viên Quốc hội, bao gồm thông tin liên quan đến Dân biểu Eric Swalwell,” các dân biểu Cộng hòa viết trong một lá thư gửi ông Wray.

EosJyxHUcAEsaVm
Theo chiều kim đồng hồ từ trên cùng bên trái: Fang với Nghị viên thành phố Dublin lúc bấy giờ là Eric Swalwell tại một sự kiện sinh viên tháng 10 năm 2012; cựu Thị trưởng Fremont Bill Harrison và Dân biểu Judy Chu với Fang; Fang với HNS Mike Honda và Ủy viên hội đồng thành phố San Jose lúc đó là Ash Kalra tại một sự kiện tháng 3 năm 2014 tại Đại sứ quán Trung Quốc ở D.C. Nguồn: Renren, Facebook, Facebook

Một báo cáo của Axios công bố ngày 7/12 năm ngoái tuyên bố rằng Fang Fang đã xây dựng một mạng lưới quan hệ rộng lớn với các chính trị gia đang lên ở khu vực Vịnh San Francisco, bao gồm cả dân biểu Swalwell. Báo cáo cho biết ông Swalwell cắt đứt quan hệ với cô sau khi các nhà điều tra cảnh báo về Fang Fang có thể là gián điệp của ĐCSTQ và ông cũng cung cấp toàn bộ thông tin liên quan đến cô cho FBI.

Dân biểu Swalwell, một thành viên của Ủy ban Tình báo Hạ viện, nói với CNN rằng ông không làm gì sai và cáo buộc Đảng Cộng hòa đang cố gắng vũ khí hóa báo cáo của Axios.

“Tôi đã được biết về người đó (Phương Phương) và tôi đã đề nghị giúp đỡ,” ông Swalwell nói với CNN. “Tất cả những gì tôi đã làm là hợp tác và FBI đã khẳng định điều đó.”

Tuy nhiên, những lo ngại về an ninh quốc gia vẫn tồn tại, do ông Swalwell một lần nữa được bổ nhiệm vào Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện, nơi mà các thành viên có quyền truy cập vào thông tin mật nhạy cảm.

Dân biểu Swalwell từng là một trong những nhà quản lý luận tội trong phiên tòa xét xử Tổng thống Donald Trump tại Thượng viện.

Theo Axios, Fang Fang được cho là đã cố giúp đưa một số cá nhân vào các văn phòng chính trị và quốc hội địa phương, nhưng không chắc rằng bản thân cô ấy có nhận được hoặc chuyển giao thông tin mật hay không. Dù vậy, việc Fang Fang đã thu thập thông tin cá nhân về các quan chức Hoa Kỳ là hoàn toàn xác thực.

Fang Fang dường như đã trở nên thân thiết với dân biểu Swalwell trước khi các nhà điều tra liên bang thông báo cho nhà lập pháp California về những lo ngại của họ. Cũng theo Axios, Fang Fang đã giúp ông Swalwell gây quỹ cho chiến dịch tái tranh cử năm 2014 và đã đưa ít nhất một thực tập sinh vào văn phòng của dân biểu này.

“Chiến thuật ‘hũ mật’ là thủ thuật lâu đời nhất được ghi nhận,” Dân biểu Cộng hòa Jim Banks (tiểu bang Indiana) nói với The Epoch Times hồi tháng 1/2021.

“Sự cả tin và liều lĩnh của ông Swalwell không chỉ khiến ông ta cần phải bị loại khỏi Ủy ban Tình báo Hạ viện mà còn nên bị phế truất tư cách thành viên Quốc hội.”

Minh Ngọc (T/h)

Xem thêm: