Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mới đây đã gửi thư cảm ơn Tổng thống Hàn Quốc sắp mãn nhiệm Moon Jae-in vì nỗ lực cải thiện mối quan hệ liên Triều. Đây là động thái thiện chí hiếm thấy từ Bình Nhưỡng.

Embed from Getty Images

Theo Reuters, những lời lẽ nồng ấm từ lãnh đạo Triều Tiên gửi tới Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in là trong thư trao đổi giữa nguyên thủ hai miền vào thời điểm còn chưa đến 3 tuần trước khi ông Moon rời nhiệm sở nhường ghế cho một vị lãnh đạo bảo thủ cánh hữu vốn đã bày tỏ lập trường cứng rắn hơn với miền Bắc.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin đầu tiên về trao đổi thư tín giữa hai ông Kim Jong-un và Moon Jae-in.

Thông tấn xã Triều Tiên KCNA cho biết: “Ông Kim Jong-un đánh giá cao sự miệt mài và nỗ lực của ông Moon vì nhiệm vụ quốc gia cho đến những ngày cuối cùng tại nhiệm”.

KCNA nhấn mạnh trao đổi thư tín giữ nguyên thủ hai miền là “sự thể hiện của niềm tin tưởng sâu sắc giữa họ”.

Theo KCNA, ông Moon đã gửi thư cho ông Kim hôm thứ Tư (20/4) và đã hứa sẽ cố gắng đặt nền tảng cho sự thống nhất dựa trên những tuyên bố chung liên Triều mà hai bên đã đạt được tại các hội nghị thượng đỉnh năm 2018, bất chấp “tình hình khó khăn”.

Văn phòng của ông Moon xác nhận rằng tổng thống Hàn Quốc đã trao đổi “thư hữu nghị” với ông Kim Jong-un.

Phát ngôn viên của ông Moon nói trong buổi họp báo rằng tổng thống Hàn Quốc nói trong thư gửi lãnh đạo Triều Tiên rằng “kỷ nguyên đối đầu” nên được thay thế bằng đối thoại, và sự hợp tác liên Triều bây giờ là nhiệm vụ cho chính phủ tiếp theo tại Seoul.

Ông Moon cũng bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên về phi hạt nhân hóa sẽ nhanh chóng được nối lại.

Theo KCNA, trong bức thư hồi đáp hôm thứ Năm (21/4), ông Kim nói rằng những hội nghị thượng đỉnh “lịch sử” đã cho người dân thấy được “hy vọng về tương lai”, và hai bên đã đồng ý rằng mối quan hệ liên Triều sẽ phát triển nếu cả hai “nỗ lực không mệt mỏi với niềm hy vọng”.

Ông Moon trong nhiệm kỳ của mình đã nỗ lực cải thiện mối quan hệ liên Triều và giúp sắp xếp các cuộc gặp chưa từng có tiền lệ giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ thứ 45 Donald Trump trong các năm 2018 và 2019.

Cá nhân ông Moon cũng đã 3 lần họp thượng đỉnh liên Triều với ông Kim vào năm 2018 và hai bên đã ký được tuyên bố chung.

Tuy nhiên, mối quan hệ liên Triều gần đây đã căng thẳng trở lại khi Bình Nhưỡng nối lại việc thử tên lửa đạn đạo và gia tăng chỉ trích Hàn Quốc.

Năm 2020, miền Bắc được cho là đã phá hủy văn phòng liên lạc chung tại khu vực biên giới. Văn phòng này trước đó đã được chính phủ của ông Moon chi tới 9,78 tỷ won (8,6 triệu USD) để cải tạo nâng cấp.

Hai nhà lãnh đạo hai miền Triều Tiên năm ngoái đã cố gắng hàn gắn mối quan hệ nhưng không đạt được nhiều tiến triển và Bình Nhưỡng sau đó đã chỉ trích Seoul thực hành “tiêu chuẩn kép” về vũ khí.

Năm 2022, Triều Tiên liên tiếp thử tên lửa đạn đạo và tháng trước họ đã thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) lần đầu kể từ năm 2017. Hiện có những quan ngại từ Hàn Quốc rằng Triều Tiên đang chuẩn bị khởi động lại các vụ thử vũ khí hạt nhân.

Hải Đăng (Theo Reuters)