Thông tấn xã Triều Tiên (KCNA) vào sáng thứ Hai (20/3, giờ địa phương) loan tin rằng lãnh đạo tối cao Kim Jong-un đã kêu gọi đất nước sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân vào bất kỳ thời điểm nào để ngăn chặn chiến tranh.

Cũng theo KCNA, ông Kim Jong-un cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc đang mở rộng các cuộc tập trận quân sự chung với sự tham gia của các lực lượng hạt nhân của Mỹ.

Những phát biểu cứng rắn nêu trên của ông Kim Jong-un đến vào thời điểm Triều Tiên đã thực hiện các cuộc diễn tập trong hai ngày thứ Bảy (18/3) và Chủ Nhật (19/3) mà KCNA gọi là tập trận quân sự nhằm mục đích cải thiện khả năng hạt nhân chiến thuật và ngăn chặn chiến tranh, qua đó gửi những cảnh báo mạnh mẽ tới Mỹ, Hàn Quốc.

Trong các cuộc diễn tập đó, Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo có trang bị đầu đạn hạt nhân giả. Tên lửa này bay khoảng 800 km và bắn trúng mục tiêu giả lập ở độ cao 800m theo kịch bản của một cuộc tấn công hạt nhân chiến thuật, theo KCNA đưa tin.

Hàn Quốc và Nhật Bản xác nhận Triều Tiên vào sáng Chủ Nhật (19/3) đã bắn ra bờ biển phía đông nước này một tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Đây là vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên trong hàng loạt các vụ bắn thử vài tuần gần đây.

Trước đó, hôm thứ Năm (16/3), Triều Tiên đã phóng thử tên liên lục địa (ICBM), Hwasong-17. Đây là lần thứ hai kể từ đầu năm 2023, chế độ Bình Nhưỡng phóng thử ICBM.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên đã mô tả vụ phóng ICBM là một phản ứng đối với các cuộc tập trận quân sự chung “điên cuồng” giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Triều Tiên cáo buộc Mỹ, Hàn Quốc đang diễn tập chuẩn bị xâm lược Bình Nhưỡng. Cuộc tập chung thường niên Mỹ-Hàn đã đang diễn ra từ đầu tháng này.

Trong một thông báo quan trọng khác, KCNA cho biết hơn 1,4 triệu công dân Triều Tiên đã tình nguyện đăng ký và tái đăng ký nhập ngũ để chống Mỹ và Hàn Quốc.

Hai ngày trước, truyền thông nhà nước Triều Tiên đã loan báo khoảng 800.000 thanh niên đã đăng ký và tái đăng ký nhập ngũ.

Hơn 800.000 quan chức và sinh viên của đoàn thanh niên trên cả nước đã tình nguyện gia nhập và tái gia nhập Quân đội Nhân dân Triều Tiên” chỉ riêng trong ngày thứ Sáu (17/3), theo KCNA.

Trong khi đó, các hình ảnh do tờ Rodong Sinmun công bố cho thấy những thanh niên Triều Tiên xếp hàng dài chờ ký tên tại một nơi trông giống như một công trường xây dựng.

Năm ngoái, Triều Tiên tuyên bố mình là một cường quốc hạt nhân “không thể đảo ngược” và lãnh đạo tối cao Kim Jong-un gần đây đã kêu gọi tăng sản xuất vũ khí “theo cấp số nhân”, bao gồm cả vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Ông Kim hồi đầu tháng cũng ra lệnh cho quân đội Triều Tiên tăng cường tập trận để chuẩn bị cho một “cuộc chiến thực sự”.

Hải Đăng