Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 27/7 đã nói rằng đất nước ông sẵn sàng huy động khả năng ngăn chặn chiến tranh hạt nhân và phản công mọi cuộc tấn công của quân đội Mỹ. Ông cũng cảnh báo Hàn Quốc đang thúc đẩy hai miền Triều Tiên vào bờ vực chiến tranh.

Embed from Getty Images

Theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA, ông Kim Jong-un đưa ra tuyên bố nêu trên trong bài phát biểu nhân kỷ niệm 69 năm ngày đình chiến Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Về mặt lý thuyết, cuộc Chiến tranh Triều Tiên vẫn đang tiếp diễn do hai biên chưa chính thức ký hiệp định kết thúc chiến tranh.

Ông Kim cũng nói xung đột với Mỹ đặt ra mối đe dọa hạt nhân kể từ Chiến tranh Triều Tiên và yêu cầu Triều Tiên phải đạt được “nhiệm vụ lịch sử cấp bách” về củng cố khả năng tự vệ.

Lực lượng vũ trang của chúng ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng để phản ứng với bất kỳ cuộc khủng hoảng nào, và khả năng ngăn chặn chiến tranh hạt nhân của đất nước ta cũng hoàn toàn sẵn sàng để huy động sức mạnh tuyệt đối này một cách trung thành, chính xác và nhanh chóng”, ông Kim nói.

Trong bài phát biểu hôm 27/7, ông Kim nói Washington tiếp tục “những hành động thù địch nguy hiểm, bất hợp pháp” chống lại Triều Tiên, và tìm cách hợp thức hóa hành vi đó thông qua việc “ma quỷ hóa” quốc gia cộng sản.

Lãnh đạo Triều Tiên cũng đã lần đầu chỉ trích thẳng tên tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ông Kim cáo buộc ông Yoon đe dọa an ninh và quyền tự vệ của Triều Tiên.

Bài phát biểu của ông Kim được đưa ra sau khi các quan chức Hàn Quốc và Mỹ tuyên bố rằng Triều Tiên đã hoàn thành các công đoạn chuẩn bị để tiến hành thử hạt nhân lần đầu kể từ năm 2017.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc chuyên trách về các vấn đề liên Triều đầu tuần này cảnh báo rằng có “khả năng” Triều Tiên sẽ thử hạt nhân vào thời điểm quanh mốc kỷ niệm 69 ngày đình chiến Chiến tranh Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sau đó nói rằng Triều Tiên có thể sẽ phải đối mặt với nhiều chế tài mạnh mẽ hơn nếu họ tiến hành thử hạt nhân.

Hải Đăng (Theo Reuters)