Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Chủ tịch Quốc hội Kim Jin-pyo đã có cuộc gặp với Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Lật Chiến Thư (Li Zhanshu) tại Seoul. Vào thời điểm quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng, ông Lật Chiến Thư đã trực tiếp bày tỏ lập trường của Bắc Kinh trong chủ đề nhạy cảm như liên minh quân sự Mỹ – Nhật – Hàn, chất bán dẫn và Hệ thống chống tên lửa (THAAD).

Screen Shot 2022 09 17 at 12.49.22
Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Lật Chiến Thư (trái) và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo (Ảnh cắt từ video)

Hãng thông tấn Yonhap tại Hàn Quốc đưa tin, ngày 16/9, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo đã hội đàm với ông Lật Chiến Thư tại Tòa nhà Quốc hội ở Seoul. Hai bên đã trao đổi về các vấn đề như tình hình trên Bán đảo Triều Tiên, vũ khí hạt nhân, thương mại, chuỗi cung ứng, v.v. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Lật Chiến Thư tới Hàn Quốc trong 7 năm qua.

Tờ Chosun Ilbo dẫn lời các chính trị gia Hàn Quốc cho biết, trong cuộc hội đàm, ông Lật Chiến Thư không chỉ chỉ trích hành động và lập trường của quân đội Mỹ trên Bán đảo Triều Tiên, mà còn lên án việc thành lập liên minh Chip 4 và Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ – Thái Bình Dương (IPEF) do Mỹ đứng đầu, nhấn mạnh Trung Quốc và Hàn Quốc hợp tác trong các lĩnh vực chuỗi cung ứng và mạng lưới công nghiệp.

Về vấn đề nhạy cảm của việc triển khai Hệ thống chống tên lửa (THAAD), ông Lật Chiến Thư chỉ trích động thái này của Mỹ đe dọa an ninh chiến lược của Bắc Kinh, qua đó gây áp lực lên Bắc Kinh.

Ông Kim Jin-pyo nói rằng do các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày càng tăng của Triều Tiên, Hàn Quốc đã triển khai THAAD để tự vệ và không có ý định đe dọa các nước khác. Ông nói: “Nếu vấn đề hạt nhân Triều Tiên có thể được giải quyết, thì vấn đề THAAD cũng sẽ tự nhiên được giải quyết.”

Ngày 16/9, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo Tổng thống Yoon Suk-yeol đã tiếp kiến ông Lật Chiến Thư tại Phủ Tổng thống ở Yongsan-gu, Seoul. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, ông Yoon Suk-yeol bày tỏ hy vọng sẽ thúc đẩy quan hệ song phương trên cơ sở cùng có lợi và tin cậy lẫn nhau, đồng thời đề nghị ông Lật Chiến Thư truyền đạt mong muốn mời ông Tập Cận Bình thăm Hàn Quốc.

Về vấn đề nhạy cảm THAAD, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho rằng cần tiếp tục duy trì liên lạc và trao đổi chặt chẽ như nhận thức chung đã đạt được tại cuộc gặp giữa Ngoại trưởng hai nước hồi tháng Tám. Ông cũng đưa ra “ý tưởng táo bạo” về chính sách đối với Triều Tiên nhằm duy trì hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và Đông Bắc Á.

Ông Lật Chiến Thư trả lời rằng ông sẽ báo cáo với Chủ tịch Tập Cận Bình về lời mời đến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Yoon Suk-yeol, và hy vọng rằng Tổng thống Yoon Suk-yeol có thể thăm Trung Quốc.

Vào ngày 27/7, Bộ Ngoại giao Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Triệu Lập Kiên đã công khai yêu cầu chính quyền của ông Yoon Suk-yeol duy trì “3 không” THAAD dưới thời chính phủ của ông Moon Jae-in. “3 không của THAAD” của chính quyền Moon Jae-in ám chỉ việc không tham gia hệ thống phòng thủ tên lửa (MD) của Mỹ, không triển khai thêm hệ thống chống tên lửa THAAD và không đẩy mạnh liên minh quân sự Hàn Quốc – Mỹ – Nhật Bản.

Trước vấn đề triển khai hệ thống chống tên lửa THAAD của quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc vào tháng 10/2017, chính quyền Bắc Kinh đã thực hiện các biện pháp trả đũa như “Lệnh hạn chế Hàn Quốc” nhằm gây sức ép với Tổng thống Hàn Quốc khi đó. Đương nhiệm Tổng thống Moon Jae-in khi đó đã quyết định thực hiện chính sách “3 không”.

Tờ Dong-A Ilbo tại Hàn Quốc đưa tin, trước tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc rằng chính quyền của Tổng thống Yoon Suk-yeol nên tuân thủ chính sách “3 không” dưới thời chính quyền Moon Jae-in. Tuy nhiên một quan chức cấp cao giấu tên tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở Bắc Kinh phản bác lại: “Đây không phải là một lời hứa”.

Quan chức cấp cao giấu tên cũng cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng trưởng đoàn đàm phán của chính quyền ông Moon Jae-in và một phát ngôn viên của chính phủ cũng đã nói rằng “3 không của THAAD” không phải là một lời hứa, và nó không phải là “một lời hứa hoặc thỏa thuận mà chính phủ của ông Yoon Suk-yeol nên tuân theo”.