Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm thứ Tư (18/1) cho biết Mỹ đã tập hợp một liên minh gồm các nước châu Âu để giải quyết “vấn đề Nga” giống như cách mà nhà độc tài Adolf Hitler đã tìm kiếm “giải pháp cuối cùng” để tiêu diệt người Do Thái ở châu Âu.

Ông Lavrov cho biết Washington đang sử dụng chiến thuật giống như Napoléon và Đức Quốc xã trong nỗ lực chinh phục châu Âu để tiêu diệt Nga, theo Reuters.

Ông nói, “sử dụng Ukraine làm bình phong, họ đang tiến hành chiến tranh chống lại đất nước chúng ta với cùng một nhiệm vụ: ‘giải pháp cuối cùng’ cho vấn đề Nga”.

“Giống như Hitler muốn có ‘giải pháp cuối cùng’ cho vấn đề Do Thái, bây giờ, nếu quý vị thấy được từ các chính trị gia phương Tây … họ đang nói rõ ràng rằng Nga sẽ phải chịu một thất bại chiến lược.”

“Giải pháp cuối cùng” là bản thiết kế Diệt chủng (Holocaust) của Hitler, dẫn đến vụ sát hại có hệ thống 6 triệu người Do Thái, cũng như các thành viên của các nhóm thiểu số khác.

Trước đó, ông Lavrov từng gây phẫn nộ với những nhận xét về Hitler. Tháng 5 năm ngoái, ông nói rằng nhà lãnh đạo Đức Quốc xã có “dòng máu Do Thái”, khiến Israel phản đối dữ dội.

Nhật Minh (theo Reuters)