Dân biểu Kevin McCarthy (Đảng Cộng hòa, Florida) đã lên tiếng cảm ơn cựu Tổng thống Donald Trump vì đã giúp ông đắc cử chức chủ tịch Hạ viện Mỹ.

Embed from Getty Images

Tôi đặc biệt muốn cảm ơn Tổng thống Donald Trump. Tôi không nghĩ bất cứ ai nên nghi ngờ tầm ảnh hưởng của ông ấy. Ông đã sát cánh cùng tôi ngay từ đầu”, ông McCarthy nói với báo giới vào sáng sớm ngày 7/1 (giờ Mỹ) sau khi đắc cử chủ tịch Hạ viện Mỹ tại vòng bỏ phiếu thứ 15.

Ông đã rất mệt mỏi. Ông đã gọi cho tôi và ông đã gọi cho những người khác. Điều tôi sẽ nói với ông tối nay là ông thực sự đã giúp chốt những lá phiếu cuối cùng. Những gì ông ấy thực sự đang nói – chúng ta phải đoàn kết cùng nhau – thực sự là vì đảng này và vì đất nước này”, ông McCarthy nói thêm.

Chúng ta phải tập trung vào nền kinh tế. Chúng ta phải tập trung, phải làm cho biên giới của chúng ta an toàn. Chúng ta có rất nhiều việc phải làm, và ông ấy đã có ảnh hưởng to lớn để khiến cho tất cả những điều đó xảy ra. Cảm ơn ông, Tổng thống Trump”, ông McCarthy nhấn mạnh.

Ông McCarthy cuối cùng đã đắc cử chủ tịch Hạ viện Mỹ sau 15 vòng bỏ phiếu kéo dài 4 ngày bắt đầu từ ngày 3/1. Dân biểu đại diện cho tiểu bang California đã phải chấp nhận nhiều nhượng bộ để giành được phiếu bầu của nhóm 20 dân biểu Cộng hòa cứng rắn. Một trong những nhượng bộ quan trọng là cho phép chỉ cần một thành viên Hạ viện có thể đưa ra đề nghị “rời ghế”, tức là kêu gọi một cuộc bỏ phiếu phế truất chủ tịch.

Trong vòng bỏ phiếu thứ 15, 6 dân biểu Cộng hòa chấp nhận bỏ phiếu “có mặt”, mở đường cho ông McCarthy chiến thắng với 216 phiếu ủng hộ. Dân biểu Hakeem Jeffries (Đảng Dân chủ, New York) tiếp tục nhận được 212 phiếu từ các dân biểu đồng đảng như các lần bỏ phiếu trước.

Ông Trump đã mạnh mẽ ủng hộ ông McCarthy trước khi Hạ viện tiến hành bỏ phiếu vòng 4 hôm 4/1. Cựu tổng thống vào thời điểm đó đã nói với các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa rằng Dân biểu McCarthy “sẽ làm tốt công việc và thậm chí có thể hoàn thành công việc vĩ đại” trong cương vị chủ tịch Hạ viện.

Ông Trump thông qua mạng xã hội Truth Social đã gửi lời chúc mừng ông McCarthy sau vòng bỏ phiếu thứ 15.

Đảng Cộng hòa đêm qua đã thực sự đoàn kết. Từ nhiều góc độ, thật tuyệt vời khi thấy điều đó. LỊCH SỬ!” ông Trump viết trên Truth Social.

Đáp lại những bình luận của ông McCarthy, ông Trump viết: “Cảm ơn ông Kevin. Đó là vinh hạnh lớn của tôi!

Dân biểu Mark Alford (Đảng Cộng hòa, Missouri) cũng đã gửi lời cảm ơn cựu Tổng thống Trump vì đã giúp ông McCarthy đạt được chức chủ tịch.

Cảm ơn Donald Trump vì sự lãnh đạo và tầm ảnh hưởng của ông đã giúp chúng ta vượt qua thời khắc khó khăn này. Bây giờ, đã đến lúc chúng ta phải làm việc!!! Hãy lấy lại nước Mỹ!” ông Alford viết trên mạng xã hội Truth Social.

Xuân Thành