Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy vào tối thứ Năm (30/3, giờ Mỹ) nói rằng Hạ viện sẽ buộc ông Alvin Bragg phải chịu trách nhiệm vì “lạm dụng quyền lực chưa từng có”. Ông McCarthy cho biết vụ công tố quận Manhattan, New York buộc tội cựu Tổng thống Donald Trump “đã đang phá hủy đất nước chúng ta không thể bù đắp”.

Hôm 30/3, một bồi thẩm đoàn tại New York do Công tố viên Alvin Bragg triệu tập đã bỏ phiếu buộc tội ông Trump. Các tội danh này chưa được công khai, nhưng bồi thẩm đoàn này thời gian qua đã đang xứ lý cáo buộc cựu Tổng thống Trump năm 2016 chi tiền bịt miệng cho diễn viên người lớn Stormy Daniels.

Tuần trước, các dân biểu Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã gửi thư yêu cầu ông Bragg phải trả lời những câu hỏi về việc tại sao ông đang theo đuổi buộc tội tổng thống Mỹ thứ 45 dựa vào giao dịch tài chính với bà Stormy Daniels từ 7 năm trước và thời gian xử lý pháp lý vụ việc đó đã hết hạn.

Ông Bragg đã từ chối trả lời các câu hỏi của Hạ viện và hôm 30/3, Văn phòng Công tố Manhattan đã loan báo với ông Joe Tacopina, luật sư của ông Trump rằng họ đã nhận được bản cáo trạng từ bồi thẩm đoàn.

Ngay sau khi có thông tin bồi thẩm đoàn đã buộc tôi ông Trump, ông McCarthy đã phản ứng trên Twitter, tuyên bố rõ rằng Quốc hội sẽ không đứng yên về vụ việc mà ông Trump và các đồng minh của ông tin là một nỗ lực sử dụng hệ thống tư pháp để tấn công cuộc cầu cử tổng thống Mỹ 2024 và hiện ông Trump đang là ứng viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa, bỏ xa các ứng viên khác.

Alvin Bragg đã đang phá hủy đất nước ta một cách không thể bù đắp thông qua một nỗ lực can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống của chúng ta. Trong khi ông ta thường xuyên để tội phạm bạo lực khủng bố công chúng, thì ông ta lại vũ khí hóa hệ thống tư pháp thiêng liêng của chúng ta chống lại Tổng thống Donald Trump. Người dân Mỹ sẽ không dung thứ cho sự bất công này, và Hạ viện sẽ buộc Alvin Bragg và hành vi lạm dụng quyền lực chưa từng có của ông ta phải chịu trách nhiệm”, ông McCarthy quả quyết.