Gần đây, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy nhấn mạnh ông đã chuẩn bị tốt để hai đảng trong Quốc hội và Tổng thống Biden đoàn kết ứng phó Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

McCarthy 2
Ông McCarthy phát biểu sau cuộc bầu cử Chủ tịch Hạ viện. (Ảnh chụp màn hình video)

“Hạ viện có thể làm đòn bẩy cho Tổng thống”

Ông McCarthy cho biết trong cuộc phỏng vấn trên Fox News một ngày sau phiên điều trần đầu tiên của Ủy ban Lưỡng đảng Hạ viện Đặc biệt về Trung Quốc: “Nếu chúng tôi có các nhà hoạch định chính sách tham gia, chúng tôi có thể gửi chính sách tới tổng thống, giúp ông ấy mạnh mẽ hơn, khiến ông ấy quyền lực hơn”.

Ông nói tiếp: “Tôi muốn trao quyền cho tổng thống. Nếu chúng ta cùng đoàn kết trong Hạ viện, điều đó sẽ mang lại cho tổng thống nhiều quyền lực hơn. Như thế về bản chất, Hạ viện có thể làm đòn bẩy cho ông ấy”.

Ông cũng cảnh báo rằng Tổng thống Biden cần đối thoại trực tiếp với lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình, mặc dù ông ấy cho rằng là người quen cũ với ông Tập, nhưng ĐCSTQ đã khác trước và họ nghĩ rằng họ mạnh hơn. Mỹ cần phải đoàn kết để ứng phó.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ cho biết một trong những lĩnh vực mà Tổng thống Biden nên ưu tiên gây áp lực lên ông Tập Cận Bình và thể hiện thực lực là ngăn chặn fentanyl vào Mỹ, điều mà trước đây Mỹ đã làm và fentanyl đã nhanh chóng được kiểm soát. “Ông ấy chỉ cần gọi điện và nói rằng đây là một cuộc trao đổi riêng, nếu ông không ngăn chặn các chất độc hại chuyển đến nước Mỹ thì chúng tôi sẽ có hành động”, ông McCarthy chia sẻ.

Khi được hỏi liệu ông có tin rằng Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ có thể đồng thuận về chính sách đối với Trung Quốc hay không, ông nói: “Ông ấy là tổng thống của Mỹ, còn tôi là Chủ tịch của Hạ viện. Công việc của chúng tôi là cố gắng tìm ra điều gì tốt nhất cho nước Mỹ… Tôi sẽ tận lực cho điều đó. Chúng tôi có bất đồng không? Có. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ không thể phối hợp cùng ông ấy, vì tôi muốn cùng ông ấy có quyết định đúng đắn”.

Ông cũng cho hay vấn đề quan trọng là hai đảng trong Quốc hội Mỹ còn những xung khắc về đối ngoại: “Họ (ĐCSTQ) thấy được vấn đề chia rẽ này và lợi dụng nó”.

Thúc đẩy công việc có phối hợp tốt nhất của cả hai đảng

Ngay sau khi bắt đầu Quốc hội Mỹ khóa 118, ông McCarthy đã thành lập “Ủy ban Lưỡng đảng Hạ viện Đặc biệt về Trung Quốc” để tập trung vào các lĩnh vực như tình báo, nông nghiệp, kinh tế và những vấn đề khác mà ông McCarthy cho rằng ĐCSTQ đang cố gắng thống trị. Ông đã làm việc với ông Jeffries – lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Hạ viện – để đảm bảo công việc được triển khai theo phương thức lưỡng đảng.

Tháng trước, Hạ viện Mỹ đã nhất trí thông qua nghị quyết lên án ĐCSTQ “vi phạm trắng trợn chủ quyền của Mỹ” bằng cách phóng khinh khí cầu giám sát trên không phận nước Mỹ. Trước đó có người phe Cộng hòa muốn ra nghị quyết phê bình chính quyền Tổng thống Biden không có hành động nhanh chóng bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc nhưng bị ông McCarthy bác bỏ. Ông nói: “Không, không, không. Chúng tôi cần chung tiếng nói trong ứng phó Trung Quốc. Nếu Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ có thể đoàn kết xóa bỏ các rào cản thì sẽ thực sự hiệu quả hơn trong ứng phó Trung Quốc”.

Ông nói thêm rằng việc thành lập “Ủy ban Lưỡng đảng Hạ viện Đặc biệt về Trung Quốc” có thể giúp các nước EU có được thêm sức mạnh hướng theo: “Khi họ thấy chúng tôi mạnh mẽ hơn trong vấn đề Trung Quốc, họ cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn”.

Tiếp tục truy cứu Trung Quốc về nguồn gốc COVID-19

Đảng Cộng hòa cũng đang thúc đẩy một ủy ban điều tra đại dịch COVID-19 gây áp lực với ĐCSTQ. Tuần trước, Bộ Năng lượng Mỹ tuyên bố họ đã xác định khác biệt quan điểm [phổ biến] của cộng đồng tình báo: COVID-19 có nguồn gốc từ một vụ rò rỉ phòng thí nghiệm ở Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News tuần này, Giám đốc FBI Wray cũng nói đại dịch COVID-19 có khả năng là do rò rỉ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

Ông McCarthy nói hiện có thể công bố thông tin này vì “Đảng Cộng hòa hiện đang chiếm đa số. Chúng tôi đã thành lập một ủy ban đặc biệt về COVID, vì vậy khi chúng tôi bắt đầu chất vấn họ [ĐCSTQ], tốt nhất hãy cho họ có được câu trả lời”.

“Họ cần phải thẳng thắn vấn đề họ đã tạo ra thứ đó, họ phải có trách nhiệm xử lý nó, phải ngừng nói dối”, Chủ tịch Hạ viện Mỹ nói về việc ĐCSTQ phủ nhận trách nhiệm trong vấn đề nguồn gốc COVID-19, “Khi cho phép ĐCSTQ thoát tội giết hàng triệu người ở các nước khác thì họ sẽ tiếp tục làm như vậy”.

Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải tập trung vào “sức mạnh của Mỹ” để ngăn chặn nguy cơ tiềm tàng: “Chúng ta không để phụ thuộc vào Trung Quốc về chăm sóc sức khỏe cũng như nông nghiệp… Chúng tôi đang làm cho nước Mỹ trở nên hùng mạnh hơn”.

Chủ tịch Hạ viện còn cho rằng Tổng thống Biden đã hành động chưa đủ cứng rắn trong cuộc chiến Nga-Ukraine và vấn đề ủng hộ Đài Loan: “Nếu bạn có thể học được bất cứ điều gì từ Ukraine, thì bạn nên bán vũ khí cho Đài Loan ngay bây giờ để họ có thể tự vệ… Không chỉ có vấn đề trong việc Putin xâm lược Ukraine, mà ông Biden còn có vấn đề trong việc để Nga xây dựng thành trục quyền lực mới cùng với Trung Quốc, Triều Tiên và Iran”.