Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo về một liên minh quân sự mới chống Mỹ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng về cuộc chiến Ukraine.

Embed from Getty Images

Hoa Kỳ và Nga từ lâu đã coi nhau là đối thủ trên trường quốc tế, tuy nhiên, cuộc xâm lược Ukraine của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 2 năm ngoái đã khiến hai nước ngày càng mâu thuẫn khi Hoa Kỳ hậu thuẫn Kyiv, cung cấp viện trợ nhân đạo và quân sự cho quốc gia Đông Âu.

Ngay cả ông Medvedev, một đồng minh của ông Putin, người từng được coi là kiềm chế hơn trong ngoại giao với phương Tây, giờ đây cũng có những luận điệu chống phương Tây mạnh mẽ hơn trong bối cảnh cuộc xung đột. Ông hiện giữ chức phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga và trong những tuần gần đây đã chỉ trích mạnh mẽ phương Tây, bao gồm cả Hoa Kỳ.

Trong một bài đăng trên Telegram vào Chủ nhật, ông Medvedev cảnh báo rằng Nga có thể cùng với các quốc gia khác phản đối quyền bá chủ của Hoa Kỳ và tạo ra một liên minh quân sự mới nhằm làm suy yếu sự thống trị của Mỹ trong chính trị toàn cầu.

Lời cảnh báo được đưa ra khi ông Medvedev tuyên bố trừng phạt Hoa Kỳ vì đã cung cấp cho Ukraine vũ khí mạnh hơn để sử dụng trên chiến trường chống lại quân đội Nga. Hoa Kỳ đã công bố thêm viện trợ quân sự cho Ukraine vào tuần trước, nhưng vẫn từ chối đáp ứng nhiều lời cầu xin gửi xe tăng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Medvedev viết rằng Hoa Kỳ có “đủ vũ khí” để gửi đến Ukraine để “cố gắng làm chúng tôi suy sụp, hay đúng hơn là tiêu diệt chúng tôi.” Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng một cuộc xung đột kéo dài có thể phản tác dụng, dẫn đến việc hình thành liên minh quân sự chống Mỹ.

“Trong trường hợp xảy ra xung đột kéo dài, đến một lúc nào đó, một liên minh quân sự mới sẽ hình thành từ những quốc gia mà người Mỹ và đàn chó thiến của họ có được,” ông Medvedev viết. “Điều này luôn xảy ra trong lịch sử nhân loại trong các cuộc chiến tranh kéo dài. Và sau đó, các Quốc gia cuối cùng sẽ loại bỏ châu Âu cũ và tàn tích của những người Ukraine bất hạnh, và thế giới sẽ lại trở lại trạng thái cân bằng.”

Ông Medvedev không đưa ra bất kỳ chi tiết cụ thể nào về liên minh mới này, bao gồm cả những quốc gia nào có thể tham gia và mục tiêu của nó ngoài việc chống lại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, có một số quốc gia đã liên minh với Nga trong cuộc chiến Ukraine cũng được coi là đối thủ của Hoa Kỳ, bao gồm cả Trung Quốc.

Đã từng có một liên minh quân sự chống phương Tây là Khối Hiệp ước Warsaw, bao gồm Liên Xô và các nước Đông Âu khác, được thành lập để đáp trả Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tuy nhiên, tổ chức đã bị giải thể vào năm 1991.

Một số cựu thành viên Hiệp ước Warsaw, bao gồm Hungary và Ba Lan, đã gia nhập NATO.

Đây là nhận xét bắt mắt mới nhất mà ông Medvedev đưa ra kể từ khi bắt đầu “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine. Đầu tháng này, ông đã kêu gọi Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida “tự mổ bụng” sau khi ông đưa ra một tuyên bố cùng với Tổng thống Joe Biden lên án khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga ở Ukraine. Tháng 5 năm ngoái, ông đã dự đoán về “sự sụp đổ” của một thế giới lấy Mỹ làm trung tâm.

Ngân Hà (theo Newsweek)