Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev mới đây ám chỉ rằng Moscow có thể sẽ phải dùng đến các cuộc tấn công hạt nhân nếu họ không thắng trong cuộc chiến tranh với Ukraine bằng vũ khí thông thường.

Embed from Getty Images

Viết trên Telegram, ông Medvedev đã vạch ra các bước tiềm năng có thể “kích hoạt” sự hủy diệt hạt nhân theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin.

Thất bại của cường quốc hạt nhân trong chiến tranh thông thường có thể kích hoạt sự bùng nổ chiến tranh hạt nhân… Các cường quốc hạt nhân không thể thua trong các cuộc xung đột lớn mà sự sống còn của họ phụ thuộc vào đó”, ông Medvedev viết bằng tiếng Nga.

Cựu tổng thống và hiện là phó chủ tịch hội đồng an ninh quốc gia Nga đề nghị NATO và các quan chức quốc phòng khác trên toàn cầu nên cân nhắc đến rủi ro khi gia tăng ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến tranh đã kéo dài 11 tháng.

Theo hãng tin TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng những tuyên bố mới nhất của ông Medvedev không trái với học thuyết hạt nhân của Nga.

Đây không phải lần đầu tiên ông Medvedev đe dọa sử dụng chiến tranh hạt nhân. Tháng 7/2022, ông đã đưa ra cảnh báo tương tự với phương Tây sau khi Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) cho biết họ sẽ điều tra các tội ác chiến tranh mà lực lượng Nga bị cáo buộc tại Ukraine.

Bản thân ý tưởng trừng phạt một cuộc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất là vô lý và có thể gây ra mối đe dọa tới sự tồn vong của loài người”, ông Medvedev viết trên Telegram hồi tháng 7/2022.

Hai tháng sau đó, Tổng thống Nga Putin đã khiêu khích rằng Nga sẽ không giấu diếm khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ “sự toàn vẹn lãnh thổ”.

Hải Đăng