Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Medvedev, nhận định rằng Moscow cần nhanh chóng chặn đứng chiến dịch phản công của Kyiv và bắt đầu chuyển sang tiến công.

Ông Medvedev
Ông Medvedev. (Ảnh: Max kolomychenko/Shutterstock)

“Đối phương từ lâu hứa hẹn về chiến dịch phản công quy mô lớn, có vẻ thứ gì đó đã bắt đầu. Điều này không bất ngờ, vì sau khi nhận viện trợ và vũ khí từ phương Tây, Kyiv không có lựa chọn nào khác ngoài hành động đến cùng và đẩy hàng nghìn binh sĩ vào chỗ chết”, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho hay.

Ông Medvedev nhấn mạnh rằng quân đội Nga không được phép coi thường đối thủ, cần “tập trung hết mức và phản ứng phù hợp”, nhưng cũng phải nhanh chóng xoay chuyển tình thế.

“Quân đội Nga có ưu thế đáng kể về không quân, thiết giáp và vũ khí dẫn đường. Chúng ta cần chặn đứng đối phương và mở chiến dịch phản công ngược”, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho biết.

Nga nhiều tháng qua đã chuyển sang thế thủ, củng cố phòng tuyến, sẵn sàng ứng phó chiến dịch phản công quy mô lớn của Ukraine. Kyiv tuyên bố sẽ bắt đầu phản công trong thời gian tới, nhưng không ấn định thời gian cụ thể.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 6/6 tuyên bố nước này đã phá đợt phản công đầu tiên dài ba ngày của Ukraine, khiến Kyiv mất hơn 3.700 binh sĩ và gần 260 xe tăng, thiết giáp.

Giới chức Ukraine trước đó khẳng định không có thông tin về cuộc phản công lớn được Nga công bố, cũng như né tránh các câu hỏi liên quan tới hoạt động này. Bộ Quốc phòng Ukraine kêu gọi người dân giữ kín thông tin liên quan tới chiến dịch phản công và các hoạt động của quân đội.

Phan Anh

Video: Khoảnh khắc cây cầu khổng lồ bắc qua sông Hằng bị sập lần thứ 2 trong 14 tháng