Ông Dmitry Medvedev, cựu Tổng thống Nga và hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia, hôm thứ Hai (10/10) đã nói rằng Nga phải theo đuổi mục tiêu “xóa bỏ hoàn toàn hệ thống quản trị nhà nước Ukraine”.

Embed from Getty Images

Theo quan điểm của tôi, mục tiêu của những hành động tương lai của chúng ta nên là xóa bỏ hoàn toàn chế độ chính trị Ukraine”, ông Dmitry Medvedev tuyên bố, theo Washington Examiner.

Ông Medvedev đã thường xuyên đưa ra những bình luận hiếu chiến từ sau khi ông Putin phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine vào cuối tháng Hai.

Hồi đầu tháng Sáu, ông Medvedev đã đe dọa Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến tranh Ukraine.

Ông Medvedev, trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Al Jazeera của Qatar, đã nói rằng mặc dù ông không muốn dọa bất kỳ ai, nhưng “khi mọi người nói rằng điều gì đó là không thể bởi vì nó là không bao giờ có thể, thì họ đã luôn luôn sai”.

Đề cập tới chính sách hạt nhân của Nga, ông Medvedev tuyên bố rằng Tổng tư lệnh Quân đội Nga, tức Tổng thống Putin có thể ra lệnh thực hiện tấn công hạt nhân trong một số kịch bản, chẳng hạn như khi Nga hoặc cơ sở hạ tầng trọng yếu của Nga bị tấn công hạt nhân.

Hoặc có thể có một lý do khác, đó là trong trường hợp Nga bị tấn công bằng vũ khí thông thường, nhưng vụ tấn công đó có bản chất đe dọa tới sự tồn vong của nhà nước Nga. Không ai nên quên về hai tình huống này”, ông Medvedev nói.

Đến giữa tháng Bảy, ông Medvedev tuyên bố rằng tấn công vào Crimea sẽ châm ngòi phản ứng “Ngày phán xét”.

Hãng tin TASS hôm 17/7 dẫn lời ông Medvedev nói với các cựu chiến binh Thế chiến II rằng, trong trường hợp một cuộc tấn công vào Crimea, thì “Ngày Phán xét sẽ đến rất nhanh và mạnh. Điều đó sẽ rất khó để che giấu”.

Nếu bất kỳ quốc gia nào khác, dù là Ukraine hay các nước NATO tin rằng Crimea không phải là của Nga, thì đây là mối đe dọa mang tính hệ thống đối với chúng ta”, ông Medvedev nói.

Đây là mối đe dọa trực tiếp và rõ ràng, đặc biệt vì những gì đã xảy ra đối với Crimea. Crimea đã quay về với Nga”, cựu tổng thống Nga nhấn mạnh.

Ông Medvedev, trong phát biểu hôm 10/10 đã ám chỉ rằng Ukraine sẽ tiếp tục phải đối mặt với các đợt không kích dữ dội hơn nữa. “Thêm [các đợt không kích] sẽ diễn ra”, ông Medvedev cảnh báo.

Hải Đăng (T/h)