Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev viết trong một bài bình luận đăng báo hôm Chủ Nhật (25/12) tuyên bố kho vũ khí hạt nhân của Nga và những quy tắc mà Moscow đặt ra về việc sử dụng chúng là những yếu tố duy nhất ngăn chặn phương Tây tuyên chiến với Nga.

Embed from Getty Images

Ông Dmitry Medvedev hiện đang giữ chức phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga cũng nói Moscow sẽ theo đuổi chiến tranh tại Ukraine cho tới chừng nào “gần như chế độ phát xít đáng ghê tởm” tại Kyiv bị loại bỏ và đất nước này được phi quân sự hóa hoàn toàn.

Trong khi đó, trong một cuộc phỏng vấn phát sóng trên truyền hình hôm 25/12, Tổng thống Vladimir Putin nói Nga sẵn sàng đàm phán với tất cả các bên liên quan đến cuộc chiến tranh, nhưng cho biết thêm rằng Kyiv và các nước phương Tây bảo trợ cho họ đã từ chối đối thoại.

Ông Medvedev hiện nay là một trong những chính trị Nga bày tỏ thái độ hiếu chiến nhất. Ông thường xuyên lên án phương Tây, cáo buộc họ muốn chia tách nước nga để mang lại lợi ích cho Ukraine.

Trong bài viết dài 4.500 chữ đăng trên nhật báo Rossiiskaya Gazeta hôm 25/12, ông Medvedev đặt câu hỏi: “Liệu phương Tây thông qua bàn tay của Ukraine có sẵn sàng phát động một cuộc chiến tranh toàn diện với Nga?

Và cựu tổng thống Nga nhấn mạnh: “Bây giờ thứ duy nhất ngăn chặn kẻ thủ của chúng ta là việc họ biết rằng Nga sẽ làm theo các quy tắc của chính sách quốc gia về răn đe hạt nhân và trong trường hợp mà mối đe dọa thực sự nổi lên, Nga sẽ hành động theo các quy tắc đó”.

Tổng thống Putin và các quan chức cấp cao của Nga đã nhiều lần nói rằng chính sách của Moscow về vũ khí hạt nhân cho phép Điện Kremlin có thể sử dụng loại vũ khí hủy diệt này nếu sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước bị đe dọa.

Theo các chuyên gia, Nga hiện có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới với gần 6.000 đầu đạn.

Đầu tháng này, ông Putin nói rủi ro chiến tranh hạt nhân đang tăng lên, nhưng khẳng định Nga chưa “điên rồ” và rằng Moscow chỉ xem kho vũ khí hạt nhân của mình thuần túy là răn đe bảo vệ.

Trong khi đó, ông Medvedev cho rằng: “Thế giới phương Tây đang cân bằng giữa khát khao cháy bỏng muốn làm tổn hại, chia cắt và phá hủy nước Nga nhiều nhất có thể với mong muốn tránh thảm họa hạt nhân”.

Ông Medvedev nói nếu Nga không nhận được các đảm bảo an ninh theo yêu cầu, thì “thế giới sẽ tiếp tục đứng trên bờ vực Thế chiến III và thảm họa hạt nhân. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn chặn nó”.

Ông Medvedev cũng nói Nga có thể không cần mối quan hệ bình thường với phương Tây trong vài năm, thậm chí là vài thập kỷ tới và thay vào đó sẽ tập trung vào các mối quan hệ với phần còn lại của thế giới.

Hải Đăng (Theo Reuters)