Hôm 24/6, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có bài phát biểu chỉ ra tầm quan trọng của việc Mỹ bảo vệ Đài Loan. Ông cũng nói rằng Mỹ phải giúp Đài Loan, Ukraine và Israel, 3 ngọn hải đăng của tự do, liên kết NATO và khung an ninh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đồng thời thiết lập một “liên minh tự do toàn cầu”.

Mike Pompeo
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh chụp màn hình video Viện Hudson)

Theo Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), trong bài phát biểu của mình vào ngày 24/6 tại Viện Hudson, ông Pompeo đã chỉ ra rằng mọi tổng thống Mỹ kể từ khi ông Truman đều tin rằng sự tồn tại của Đài Loan là rất quan trọng đối với sự phòng thủ của Mỹ. Nếu Trung Quốc chiếm được Đài Loan, nó sẽ làm suy yếu nghiêm trọng ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, và thậm chí nó sẽ đe dọa vị thế siêu cường của Mỹ.

Ông nhấn mạnh rằng việc bảo vệ Đài Loan là rất quan trọng đối với Mỹ. Đài Loan là đối tác kinh tế kỹ thuật chính của Mỹ, nếu nguồn cung cấp chất bán dẫn bị gián đoạn, nền kinh tế Hoa Kỳ cũng sẽ loạng choạng, đồng thời cũng sẽ loại bỏ pháo đài chiến lược quan trọng trước sự đột phá của Trung Quốc, và đe dọa khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, bao gồm Guam, Hawaii, Nhật Bản và Úc.

Ông Pompeo gợi ý rằng Mỹ phải giúp xây dựng 3 ngọn hải đăng tự do là Ukraine, Israel và Đài Loan. 3 ngọn hải đăng này có thể trở thành trung tâm liên kết NATO và cấu trúc an ninh Ấn Độ – Thái Bình Dương, và sau đó thiết lập một “liên minh tự do toàn cầu”.

Ông nhấn mạnh, mục đích của việc thành lập “Liên minh Tự do Toàn cầu” là nhằm ngăn chặn Nga và Trung Quốc hình thành một thế lực bá quyền toàn châu Âu. Ông nói thêm rằng các liên minh như vậy nhằm mục đích ngăn chặn chứ không phải khơi mào chiến tranh.

Ông cũng ủng hộ rằng khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương nên mở rộng đối thoại an ninh bộ tứ, ngoài Nhật Bản, Úc, Ấn Độ và Mỹ, còn có Hàn Quốc, Anh và Pháp.

Ngoài ra, ông cũng đề cập rằng phương pháp mà Mỹ thúc đẩy an ninh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, ngoài tiếp tục tăng cường quan hệ với Đài Loan, Chính phủ Mỹ cần lập tức thừa nhận quan hệ ngoại giao với Đài Loan, bởi vì Đài Loan Trung Hoa Dân Quốc đã là một quốc gia có chủ quyền và tự do, Chính phủ Mỹ cần phản ánh sự thực này một cách đơn giản.