Gần đây, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã phát hành tập thứ 4 của loạt video “Đối thoại với người dân Trung Quốc”, với chủ đề “Tự do và dân chủ là những giá trị phổ quát, cũng phù hợp với người dân Trung Quốc”.

Ông Mike Pompeo, hiện là Chủ tịch Ban cố vấn của “Trung tâm Trung Quốc” thuộc Viện Hudson – một tổ chức tư vấn của Washington, nhận định rằng tự do và dân chủ là những giá trị phổ quát, được áp dụng cho mọi người trên toàn thế giới. Mặc dù “Tuyên ngôn Độc lập” được viết bởi người Mỹ, nhưng chân lý trong đó không bị giới hạn bởi thời gian và địa điểm. Nó hoàn toàn có thể phù hợp với Trung Quốc, phù hợp với Đài Loan. “Những chân lý này có thể bị đàn áp, nhưng chúng sẽ không bao giờ bị dập tắt.”

Ông nói rằng những chân lý này là chân lý của Constantinople ngày nay, cũng là chân lý ở cố đô Bắc Kinh. Chân lý này vẫn đúng và luôn trường tồn bất diệt.

Ông Pompeo trích dẫn trải nghiệm của nhà trí thức Trung Quốc Trương Bành Xuân (P. C. Chang) làm ví dụ.

“Ông Trương Bành Xuân nổi tiếng với việc đưa câu chuyện về Hoa Mộc Lan lên sân khấu. Ông ấy đến Hoa Kỳ theo diện học bổng, và là một trong những sinh viên hàng đầu của Đại học Columbia. Sau Thế chiến thứ II, ông Trương Bành Xuân đã giúp soạn thảo ‘Tuyên ngôn Nhân quyền Thế giới’”.

“Đóng góp của ông ấy cho thấy những lý tưởng như sinh mệnh, tự do và an toàn đều được trân trọng ở Trung Quốc. Đó là lý do tại sao sinh viên Trung Quốc đã dũng cảm tham gia Phong trào ngày 4/5/1919 năm đó và tái diễn tại Quảng trường Thiên An Môn 70 năm sau vào ngày 4/6/1989 …”

“Đó là lý do tại sao những người theo đạo Thiên chúa, Người Hồi giáo, Phật tử, tín đồ Pháp Luân Công và hàng trăm triệu người khác đang cầu nguyện bí mật trên khắp Trung Quốc, dù Chính phủ Trung Quốc cố gắng ngăn cấm họ.”

“Đó là lý do tại sao những người dân tuyệt vời của Đài Loan, một nền dân chủ có chủ quyền, nhắc nhở chúng ta mỗi ngày về thành tựu huy hoàng của người dân nói tiếng Trung tự do có thể đạt được khi có cơ hội.”

“Tất cả mọi người đều có những quyền bất khả xâm phạm, dù họ là ai, dù họ sống ở đâu. Ngày nay, ĐCSTQ có lẽ đang không ngừng đàn áp và tấn công, nhưng những giá trị phổ quát này vẫn là sự thật.”

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn khí công tu luyện. Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được phổ biến rộng rãi.

Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an Trung Quốc, trước năm 1999, số lượng người tập Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu người. Tháng 7/1999, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công. Mặc dù vậy đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Tất cả 4 tập của chương trình “Cuộc trò truyện về đêm với ông Mike Pompeo: Một thông điệp cho người Trung Quốc” bằng song ngữ tiếng Trung và tiếng Anh hiện đã được phát sóng.

Ông Pompeo đã tweet vào ngày 7/11, đính kèm tập thứ 4 của đoạn video dài 2:21 giây và viết: “ĐCSTQ đang cố gắng đóng video trò chuyện đêm qua của tôi. Họ rất sợ hãi sự thật. Hãy xem thông điệp mới nhất của tôi với người Trung Quốc, có lẽ họ tốt hơn ĐCSTQ.”

Kể từ ngày 14/9, ông Pompeo đã liên tiếp phát hành một loạt video về “Cuộc trò chuyện về đêm Hudson: Pompeo gửi đến người dân Trung Quốc”. Chủ đề của video đầu tiên là “ĐCSTQ không đại diện cho người dân Trung Quốc”, video thứ 2 là “ĐCSTQ nói dối về các vấn đề chủng tộc của Mỹ” và tập thứ 3 “ĐCSTQ là nguyên nhân cuối cùng dẫn đến mối quan hệ Mỹ – Trung xấu đi” đã được phát sóng trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ.

Cuộc đối thoại trực tiếp của ông Pompeo với người dân Trung Quốc rõ ràng đã khiến ĐCSTQ hoảng sợ.

Ngày 27/9, Đại sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ đã gửi một bức thư đến Viện Hudson, yêu cầu cơ quan này rút lại loạt video nói trên. Trong thư nói rằng ông Pompeo đã đưa ra “những cáo buộc vô căn cứ” chống lại ĐCSTQ, và hoàn toàn mâu thuẫn với thực tế rằng sự lãnh đạo của ĐCSTQ “là sự lựa chọn của lịch sử và người dân.”

Ngày 4/10, ông Pompeo trả lời: “ĐCSTQ hoàn toàn không thể ngăn cản tôi nói sự thật” và đính kèm một bức ảnh chụp bức thư từ Sự quán Trung Quốc.

Ngày 19/5 năm nay, Viện Hudson, một tổ chức tư tưởng bảo thủ (bảo lưu và gìn giữ những giá trị truyền thống), đã thành lập “Trung tâm Trung Quốc”, chuyên nghiên cứu và xây dựng các chính sách của Hoa Kỳ, để đối phó với ĐCSTQ.

Ông Dư Mậu Xuân, nhà cựu chính sách cấp cao của Trung Quốc tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, kiêm nhà nghiên cứu cấp cao của Viện Hudson, là Giám đốc của “Trung tâm Trung Quốc”, ông Pompeo là Chủ tịch Ban cố vấn của trung tâm.

Trang web của Viện Hudson viết rằng viện này được thành lập để đối phó với các mối đe dọa hiện hữu đối với Hoa Kỳ và các đồng minh và mối đe dọa lớn nhất hiện nay đến từ ĐCSTQ.

Bình Minh (t/h)