Trong khi kênh Axios trích nguồn “ẩn danh” cho biết, các quan chức trong Bộ Quốc phòng (DoD) bị sốc vì quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller, người vừa được ông Trump bổ nhiệm sau khi sa thải ông Mark Esper hôm 9/11, đã ra lệnh “ngừng hợp tác” với đội chuyển giao của ông Joe Biden, thì Lầu Năm Góc vào hôm thứ Sáu (18/12 – giờ Mỹ) nói lại rằng việc ngừng cung cấp thông tin này đã được lên kế hoạch với sự chấp thuận của cả đôi bên. Tuy nhiên, phát ngôn viên của đội Biden đã phản bác điều này.

Christopher C. Miller e1605858633362
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher C. Miller. (Ảnh: Wikipedia)

Trong một email gửi đến kênh Epoch Times, phát ngôn viên của DoD cho biết, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Miller đã tuyên bố: “Trọng tâm chính trong hai tuần tới là việc hỗ trợ những thông tin yêu cầu thiết yếu về chiến dịch ‘Operation Warp Speed’ và thông tin COVID-19 để đảm bảo sự chuyển giao toàn vẹn. Đây là trọng tâm chính của tôi.”

Ông cũng nói thêm rằng: “Sau kỳ tạm dừng nghỉ lễ được cả đôi bên đồng ý, mà sẽ bắt đầu kể từ ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục việc chuyển giao và lên lịch lại các cuộc họp từ hôm nay.”

Phát ngôn viên của ông Biden đã phản bác tuyên bố của ông Miller.

Phát ngôn viên Yohannes Abraham nói với truyền thông sau đó rằng: “Không có thỏa thuận chung về kỳ nghỉ lễ.” “Chúng tôi nghĩ rằng điều quan trọng là tiếp tục các cuộc họp giao ban trong thời gian này, vì không có thời gian nhàn rỗi.”

Ông Miller nói thêm trong tuyên bố rằng: “Tôi vẫn cam kết thực hiện một cuộc chuyển giao đầy đủ và minh bạch – đây là những gì quốc gia của chúng ta mong đợi và DoD sẽ làm theo lệ.”

Đội của ông Biden đã không phản hồi yêu cầu bình luận.

Ông Miller cũng cho biết Bộ Quốc Phòng vẫn tiếp tục cung cấp tất cả hỗ trợ cần thiết cho Nhóm Đánh giá Cơ quan (ART) để gìn giữ sự an toàn cho công dân và quốc gia Hoa Kỳ. Cho đến hôm nay, Bộ đã hỗ trợ 139 buổi phỏng vấn với hơn 200 nhân sự DoD, 161 yêu cầu cung cấp thông tin, và tiết lộ hàng ngàn trang tài liệu không công khai và tuyệt mật, vượt quá những lần chuyển giao trước đó. Bộ chưa có lần nào hủy bỏ hay từ chối bất kỳ cuộc phỏng vấn nào.

Như vậy, thông tin từ nguồn “ẩn danh” của Axios về việc “ngừng hợp tác” là không chính xác.

Ông Miller nói DoD đang lên lại lịch khoảng 20 cuộc phỏng vấn với 40 nhân viên sau ngày 1/1/2021. Trong thời gian đó, cơ quan này sẽ cung cấp hỗ trợ về “tài liệu đọc” và “yêu cầu báo cáo”.

Tổng thống Trump đã cho phép quá trình chuyển giao bắt đầu từ tháng trước, ngay cả khi ông tuyên bố mình đã thắng cuộc bầu cử. Ông Trump đã lên lịch gặp ông Miller vào chiều thứ Sáu.

Bảo Minh, theo Epoch Times

Xem thêm: