Hôm 20/7, giới lập pháp Đảng Cộng hòa đã chào đón cựu Phó Tổng thống Mike Pence trở lại Washington, lần trở lại này của ông Pence có thể được coi là để “quyết đấu” với cựu Tổng thống Trump, liên quan đến tranh cử trong Đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024.

49560610228 330a1ff1b2 k
Cựu Phó Tổng thống Mike Pence hồi tháng 2/2020, tại Trung tâm Ngiên cứu Langley NASA ở Hampton, Va. (Nguồn: D. Myles Cullen/ Nhà Trắng)

Tờ Washington Times đưa tin, ông Mike Pence đã có mặt tại Điện Capitol tham gia một cuộc họp kín của Ủy ban Nghiên cứu Đảng Cộng hòa – phe bảo thủ của Quốc hội Mỹ. Dân biểu Don Bacon của bang Nebraska nói với các phóng viên, “Ông ấy đã được cảm ơn vì lòng dũng cảm đối với ngày 6/1, tôi nghĩ mọi người đã nghe thông điệp của ông ấy”. Ông Don Bacon nói rằng dù ông Pence không nói liệu ông ấy có tranh cử tổng thống vào năm 2024 hay không, nhưng “mọi người đang khuyến khích ông ấy làm như vậy”.

Tại bang Maryland, Đảng Cộng hòa đã đề cử ông Dan Cox là người tiên phong trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11. Ông Cox là người hoan nghênh khẩu hiệu “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” của ông Trump, đã lặp lại hầu hết các tuyên bố của ông Trump bao gồm cả tuyên bố “cuộc bầu cử bị đánh cắp”, cũng như cáo buộc ông Pence có thể đã làm thay đổi kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

“Pence là một kẻ phản bội”, Cox đã tweet vào ngày 6/1/2021. Sau đó Cox cho biết những bình luận của ông nhằm “thể hiện thất vọng tràn trề trước cử tri của chúng tôi về sự phản bội của ông Pence”.

Vào thứ Ba, ông Cox đã giành chiến thắng. Sau khi kiểm 80% số phiếu, Cox dẫn trước Kelly Schulz với ưu thế 56,2% : 40,2%.  Kelly Schulz được ủng hộ của Thống đốc đương nhiệm Larry Hogan – đảng viên Cộng hòa chống Trump. Ông Hogan nói rằng ông sẽ không ủng hộ Cox trong cuộc tổng tuyển cử.

Mối quan hệ của ông Trump và ông Pence đã được chú ý kể từ sự kiện bạo loạn tại Quốc hội Mỹ hôm 6/1/2021.

Sau đó ông Pence đã thành lập “Advance American Freedom”, một tổ chức kết hợp chủ nghĩa bảo thủ truyền thống với khẩu hiệu “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” (Make America Great Again).

Hiện tại, cựu Thống đốc Indiana này dường như đã trở lại chính trường và đang chuẩn bị cho một cuộc chạy đua tổng thống, ông Pence có thể sớm đối đầu với cấp trên cũ là ông Trump.

Sau khi dừng chân ở Washington, ông Pence sẽ đến Nam Carolina để diễn thuyết tại Nhà thờ Basilica di Santa Croce ở Florence.

Vào thứ Sáu, những người đại diện của ông Pence và ông Trump sẽ đại diện cho họ trong một cuộc đấu sơ thẩm của Đảng Cộng hòa ở Arizona.

Ông Trump ủng hộ cựu phát thanh viên tin tức truyền hình Kari Lake, trong khi ông Pence ủng hộ nhà phát triển bất động sản Karrin Taylor Robson.

Ông Pence đã đoạn tuyệt với ông Trump vào tháng Năm khi phát biểu ủng hộ Thống đốc Brian Kemp bang Georgia trong cuộc bầu cử sơ bộ của bang này. Ông Trump đã chiêu mộ cựu Thượng nghị sĩ Perdue để tranh cử thống đốc nhằm trả đũa việc Kemp bác bỏ cáo buộc gian lận bầu cử vào năm 2020.

Ông Pence dự kiến ​​sẽ trở lại Washington vào thứ Hai tới để có bài phát biểu về tầm nhìn chính sách tại Quỹ Di sản.

Sau đó vào thứ Ba, ông sẽ phát biểu tại Hội nghị Sinh viên Bảo thủ Quốc gia thường niên lần thứ 44 và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh về Nghị sự ưu tiên cho nước Mỹ của Học viện Chính sách ưu tiên Mỹ (The America First Policy Institute).

Đầu tháng này, ông Trump tiết lộ rằng ông đã đưa ra quyết định tranh cử vào năm 2024 và chỉ chờ đưa ra thông báo chính thức, trước hoặc sau cuộc bầu cử giữa kỳ.

Đến nay, trong 3 cuộc bầu cử sơ bộ thì người được ông Pence hậu thuẫn đã thắng người được ông Trump hậu thuẫn 2 cuộc. Trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa bang Idaho, Thống đốc đương nhiệm Brad Little do ông Pence hậu thuẫn đã đánh bại Phó Thống đốc Janice McGeachin do ông Trump hậu thuẫn; trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa bang Georgia, ông Thống đốc đương nhiệm Brian Kemp được ông Pence hậu thuẫn đã thắng ông David Perdue do ông Trump hậu thuẫn; ông Cox được Trump hậu thuẫn thì chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ Thống đốc bang Maryland vào tuần này.