Ngoại trưởng Hoa kỳ, ông Mike Pompeo, hôm thứ Ba (10/11) khẳng định, một khi các phiếu bầu “hợp lệ” được tính thì sẽ đi đến “chính quyền Trump thứ hai”, khi phản bác lại tuyên bố chiến thắng của ông Joe Biden và Đảng Dân chủ.

 

Embed from Getty Images

Nhưng vài giờ sau, trước nhiều bình luận chỉ trích tuyên bố nói trên, ông Pompeo, một người cộng sự thân thiết và cũng là người được TT Trump bổ nhiệm, đã xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, và hạ giọng rằng: “Tôi tin tưởng chắc chắn rằng chúng ta sẽ có một quá trình chuyển giao suôn sẻ, và chúng tôi đảm bảo rằng người được nhậm chức vào trưa ngày 20/1 đều có sẵn tất cả các công cụ để chúng ta không bỏ lỡ một giây phút nào đảm bảo an toàn cho nước Mỹ.”

Trước đó, ngày 7/11, các kênh truyền thông dòng chính đã tuyên bố ông Biden thắng cử tổng thống, tuy nhiên, TT Trump và các đồng minh của ông khẳng định có sự xuất hiện những phiếu bầu không hợp lệ và cuộc bầu cử “còn xa mới kết thúc”. Kết quả cuối cùng cuộc bầu cử, theo dự đoán dựa trên tình hình hiện tại, có thể sẽ phải do Tối cao Pháp viện định đoạt.

Ông Pompeo cũng không đưa ra bất kỳ nhận xét hay bình luận nào công nhận ông Biden là tổng thống đắc cử.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, khi được hỏi xem liệu ông ấy có “nghiêm túc” với bình luận của mình về “chính quyền Trump thứ hai” hay không, ông Pompeo đã không trả lời cũng như lặp lại cụm từ trên.

Phát ngôn của ông được đưa ra trong bối cảnh một số nhà lãnh đạo các quốc gia, bao gồm cả các nước đồng minh thân cận với Washington như Anh và Pháp đều đã gửi lời chúc mừng tới ông Biden. Tổng thống Trump cho tới hiện tại vẫn chưa chấp nhận thua cuộc, thậm chí còn khởi động các vụ kiện pháp lý ở một số tiểu bang, trong nỗ lực bảo vệ sự công bằng và tính toàn vẹn cho cuộc bầu cử. Bản thân các nhà lập pháp Hoa Kỳ của Đảng Cộng Hòa cũng ủng hộ ông làm như vậy.

Trước đó, trong một phát biểu tại buổi họp báo Bộ Ngoại Giao ngày 10/11, ông Pompeo nói rằng: “Sẽ có sự chuyển giao suôn sẻ sang một chính quyền TT Trump thứ hai. Chúng tôi đang kiểm đếm tất cả các phiếu bầu.” Phát biểu này của ông sau đó đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt của các đảng viên Dân Chủ.

TT Trump đã chia sẻ lại phát biểu của Ngoại trưởng Pompeo lên Twitter và hết lời tán dương thuộc cấp của mình. “Đó là lý do tại sao Mike là số 1 trong lớp học tại West Point!

Dân biểu Eliot Engel, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện cho biết, Bộ Ngoại Giao nên bắt đầu chuẩn bị cho quá trình chuyển giao quyền lực cho ông Biden ngay bây giờ. Ông nói thêm: “Ngoại trưởng Pompeo không nên hùa theo những cuộc tấn công vô căn cứ và nguy hiểm nhắm vào tính hợp pháp của cuộc bầu cử tuần trước.”

Ông Richard Boucher, một nhà ngoại giao đã nghỉ hưu và là người phát ngôn tại nhiệm lâu nhất của Bộ Ngoại giao đã nói, bình luận của ông Pompeo về chính quyền TT Trump thứ hai nên coi là một câu nói đùa, và phần nào đã giúp ông tránh được sự chỉ trích từ Nhà Trắng.

Ông Pompeo phủ định những bình luận cho rằng việc trì hoãn quá trình chuyển giao trước đó sẽ làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Ông trả lời Fox News: “Tôi đã từng tham gia vào quá trình chuyển giao quyền lực sang cho một chính quyền khác, nó không tốn quá nhiều thời gian như một số người cứ làm ra vẻ là sẽ mất nhiều thời gian.”

“Tôi rất tự tin rằng tất cả những việc cần tiến hành sẽ được tiến hành theo cách thích hợp, rằng chúng tôi sẽ thực hiện điều đó.”

Ông Biden trước đó cho biết sẽ không có gì ngăn cản quá trình chuyển giao quyền lực của ông ta trong Chính phủ Hoa Kỳ.

Khi được hỏi liệu việc TT Trump từ chối nhận thua cuộc có cản trở nỗ lực của Bộ Ngoại giao nhằm thúc đẩy bầu cử tự do và công bằng ở nước ngoài hay không, ông Pompeo từ chối trả lời câu hỏi cụ thể nhưng cho biết: “Bộ Ngoại giao hết sức quan tâm đến việc đảm bảo rằng các cuộc bầu cử trên toàn thế giới diễn ra an toàn và bảo mật, tự do và công bằng.”

Trong chuyến công du chính thức đầu tiên sau cuộc bầu cử ngày 3/11, ông Pompeo dự kiến ​​sẽ đến Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia, Israel, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ả Rập Xê Út từ ngày 13 đến 23/11. Nhà lãnh đạo của một số quốc gia nói trên đã gửi lời chúc mừng ông Biden.

Minh Nhật (Theo Newsmax)

Xem thêm: