Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo bày tỏ ý định tranh cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 với tờ The Times của Anh. Ông Giang Khởi Thần (Johnny Chiang), cựu chủ tịch, kiêm nhà lập pháp của Quốc dân đảng, cho biết ông không hề ngạc nhiên về điều này.

shutterstock 2135416597
Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo phát biểu tại đại hội đảng Cộng hòa bang Kansas, ngày 12/3/2022. (Ảnh: mark reinstein / Shutterstock)

Ông Pompeo đã bắt đầu diễn thuyết và chạy quảng cáo tại các bang Iowa, New Hampshire, Nam Carolina. Ông cũng cho biết sẽ đưa ra quyết định cuối cùng sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, dưới sự cố vấn của vợ ông, bà Susan Pompeo, và sẽ không quan tâm ai sẽ tranh cử.

Cựu Ngoại trưởng cho hay, nếu kết luận là vị trí đó phù hợp với ông và cũng đến thời điểm thích hợp để làm việc đó… thì ông sẽ làm việc chăm chỉ và nỗ lực hết mình.

Theo Liberty Times (Đài Loan), trong một cuộc phỏng vấn trên một chương trình phát thanh ngày 18/7, Giang Khởi Thần cho biết, ông không ngạc nhiên trước ý định của ông Pompeo về việc tranh cử ứng cử viên sơ bộ của Đảng Cộng hòa.

Từ những gì ông Pompeo đã làm trong nhiệm kỳ Ngoại trưởng và hoạt động tích cực của ông ấy sau khi ông rời nhiệm sở, thậm chí cả chuyến thăm Đài Loan, nhiều động thái cho thấy ông muốn tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ. Ông tăng cường tiếp xúc khắp nơi và kết hợp các nguồn lực có thể có trong tương lai, nhằm gia tăng sức mạnh của mình.

Ông Giang Khởi Thần kể lại, khi dẫn đầu một phái đoàn đến thăm Washington, ông đã tình cờ có cơ hội giao tiếp với các quan chức của cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa.

Một trong số họ là ông Dư Mậu Xuân, cố vấn quan trọng về chính sách Trung Quốc trước kia của ông Pompeo. Hai bên đã trao đổi nhiều quan điểm. Ông nghĩ, có thể thấy qua bài nói chuyện của ông Dư Mậu Xuân, rằng ông ấy là người có ảnh hưởng đến cựu Ngoại trưởng Pompeo ở một mức độ nào đó.

Ông Giang Khởi Thần nhấn mạnh, then chốt trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 chính là việc liệu ông Biden có thể tái đắc cử hay không. Nếu cựu Tổng thống Trump không phải là ứng cử viên duy nhất trong Đảng Cộng hòa, thì đây sẽ là một điều tốt cho ông ấy.

Ông tin rằng trước kia, cựu Tổng thống Mỹ Trump và ông Pompeo là đối tác và trong tương lai có thể là một mối quan hệ vừa cạnh tranh vừa hợp tác. Sau cuộc bầu cử sơ bộ, họ có thể trở thành bạn tranh cử hoặc trở thành ứng cử viên Ngoại trưởng.

Trước đó, ông Trump mới nói rõ với ngoại giới, rằng ông ấy sẽ cố gắng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Ông tuyên bố với giới truyền thông rằng ông đã quyết định tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 và hiện đang xem xét đưa ra thông báo chính thức trước hoặc sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

Ông Trump khẳng định, ông rất tự tin rằng nếu quyết định tranh cử và ông sẽ giành chiến thắng.

Nhiều nguồn tin cũng chỉ ra, ông Trump sẽ tuyên bố ứng cử vào tháng 9 và nhiều cấp dưới cũ của ông đều đã trở lại đội ngũ, như bà Kellyanne Conway – cựu cố vấn Nhà Trắng và ông John Ratcliffe – cựu giám đốc tình báo quốc gia, cùng những người khác.

Mới đây, nhân ngày Độc lập của Hoa Kỳ, ngày 4/7, ông Pompeo đã viết về giấc mơ Mỹ vẫn trường tồn: “Tổ tiên của chúng ta đã sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro vì một giấc mơ. Một giấc mơ của tự do và cơ hội. Một giấc mơ mà trong đó cho dù quý vị đến từ đâu, bất kể xuất thân của quý vị thế nào, nếu quý vị làm việc chăm chỉ và sống trung thực, chính trực, thì quý vị có thể thành công. Đây là Giấc mơ Mỹ.”

“Nước Mỹ cần một thông điệp mới. Không phải là thông điệp của thất bại và suy thoái, mà là thông điệp của sự lạc quan sinh động, dựa trên những nguyên tắc trường tồn và thiêng liêng của đất nước ta: rằng chúng ta được sinh ra bình đẳng, rằng chúng ta “được Đấng Tạo hóa ban cho những quyền bất khả xâm phạm, rằng trong số những quyền đó có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

Bình Minh (t/h)