Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ hôm 27/9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nói về sự bành trướng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Trung Đông và trên toàn thế giới. Ông giải thích rằng Hoa Kỳ đã chấm dứt “chính sách nhân nhượng” với Trung Quốc, đồng thời  bắt đầu các chiến thuật chống lại ĐCSTQ, bao gồm cả việc thành lập một liên minh toàn cầu để phản kích lại ĐCSTQ.

48037930747 4deb64daf8 c
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (Ảnh: Flickr Bộ Ngoại giao Mỹ)

Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ lợi dụng đòn bẩy kinh tế cùng đồng minh toàn cầu đối kháng với ĐCSTQ

Người dẫn chương trình Mark Levin của “Life, Liberty & Levin” trên Fox News, đã đặt câu hỏi trong một cuộc phỏng vấn với ông Pompeo vào ngày 27/9 rằng, ĐCSTQ đang hùng hổ dọa người khác trên mọi mặt trận: Từ mặt trận văn hóa, họ đang mua chuộc các trường đại học ở Mỹ; họ ăn cắp thông tin và công nghệ độc quyền của Mỹ; họ có gián điệp ở khắp mọi nơi trên nước Mỹ; họ tham gia vào địa chính trị ở Hoa Kỳ, Châu Phi, Trung Đông, Đông Nam Á và Biển Đông; họ đang xây dựng quân đội trên quy mô lớn. Vậy, chính quyền Tổng thống Trump đã có những hành động nào để đối kháng lại ĐCSTQ?

Ông Pompeo trả lời: “Rất nhiều. Việc đầu tiên chúng tôi làm là giải quyết vấn đề của chính mình. Chúng tôi đã đẩy lùi chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc trong 50 năm qua. Chính sách này đối với Trung Quốc đã có từ khi ông Nixon và ông Kissinger sau khi họ đến Bắc Kinh vào đầu những năm 1970. Lý luận vào thời điểm đó là nếu chúng ta có nhiều giao dịch kinh doanh hơn với Trung Quốc, nếu chúng ta mở cửa, thì họ sẽ trở nên ít thù địch hơn, ít ham muốn chủ nghĩa bá quyền hơn và ở Trung Quốc sẽ càng ít sự chuyên quyền hơn. Nhưng chính sách này đã thất bại. Tổng thống Trump biết điều này. Ông ấy đã nói về điều này ngay từ chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2015.”

“Chúng tôi đã bắt đầu xây dựng tất cả những đòn bẩy kinh tế có thể phát huy tất cả sức mạnh tại Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng. Đây là một chiến lược chấm dứt sự nhân nhượng đối với Trung Quốc”, ông Pompeo nói. 

Ông Pompeo còn phê bình chính sách của Mỹ trong quá khứ đã coi ĐCSTQ là trường hợp đặc biệt. Ông nói, mỗi quốc gia đều cần tuân thủ quy tắc như nhau, nhưng đối với ĐCSTQ lại có một quy tắc khác, “Chúng tôi (chính quyền Tổng thống Trump) đã hủy bỏ những quy tắc này.”

“Do đó, tôi có thể đưa ra nhiều ví dụ về chiến thuật [Mỹ đối kháng ĐCSTQ], nhưng có lẽ điều quan trọng nhất mà chúng tôi đã làm là chúng tôi đã khiến mọi người thấy rõ nguy cơ này”, ông Pompeo nói.

Ông nói, “Tôi đã đi khắp nơi trên thế giới để đảm bảo mọi quốc gia đều hiểu rằng đây không phải là vấn đề giữa Mỹ và Trung Quốc. Đây là một thách thức. Để đảm bảo rằng thế kỷ tới không phải là thế kỷ của Trung Quốc (ĐCSTQ); không phải là thế kỷ được cai trị bởi các chính quyền áp bức, mà là một thế kỷ được cai trị bởi các chính quyền tin vào pháp quyền, có trật tự có tự do và chủ quyền quốc gia làm nền tảng cốt lõi.”

“Do đó, chúng tôi đã đạt được những tiến triển thực sự. Bạn có thể thấy điều này từ Châu Phi đến Đông Nam Á, rồi đến Nam Mỹ. Bạn có thể thấy rằng các quốc gia này hiện nay đã nhận ra, ĐCSTQ đe dọa đến tự do và chủ quyền đối với họ. Hiện nay, chúng tôi đã bắt đầu xây dựng liên minh toàn cầu phản kích lại [ĐCSTQ]. Việc này sẽ mất một vài năm… Nhưng chúng tôi đã xoay chuyển tình thế. Tôi tin khi nhận ra mối đe dọa từ chế độ độc tài này ở Trung Quốc, thì trào lưu đã chuyển hướng.”

Nỗ lực của Mỹ khi liên hợp với các nước Trung Đông cũng là vì để đối kháng ĐCSTQ

Người dẫn chương trình Mark Levin hỏi, Trung Quốc hiện đang nỗ lực tham gia vào Trung Đông và đại đa số các khu vực trên toàn cầu, nhìn nhận của ông về vấn đề này thế nào?

Ông Pompeo trả lời, ĐCSTQ có mối quan tâm sâu sắc đến Trung Đông và phụ thuộc rất nhiều vào năng lượng ở Trung Đông, còn Mỹ thì rất khác. “Mỹ hiện đã trở thành nước sản xuất năng lượng và xuất khẩu năng lượng. Đây là một công cụ ngoại giao mạnh mẽ do Tổng thống Trump đưa ra. Khi tôi đi du lịch vòng quanh thế giới, tôi có thể hiện diện [để nói với đối phương] rằng, chúng tôi có thể giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng là việc quan trọng như thế đối với quý quốc. Nhưng Trung Quốc (ĐCSTQ) không có năng lực này. Hầu hết các nguồn năng lượng của họ phụ thuộc vào Trung Đông.”

Ông Pompeo cũng nói rằng, ĐCSTQ đã bắt đầu cố gắng gây ảnh hưởng và tăng quyền lực để thiết lập các cơ sở quân sự ở khu vực Bab el-Mandeb kéo dài ra khu vực Ấn Độ Dương và Djibouti. Điều này gây ra rủi ro thực sự cho các nước Trung Đông và các nước châu Âu.

Ông còn nói rằng Mỹ đang đáp trả ĐCSTQ bằng cách thành lập liên minh này. Mỹ đã nỗ lực để đạt được một thỏa thuận hòa bình ở Trung Đông. Tất cả những gì Tổng thống Trump gây dựng ở Trung Đông sẽ đối kháng lại khả năng gây ảnh hưởng của ĐCSTQ đối với các nước này. “Họ (các quốc gia Trung Đông) sẽ thấy rằng đối tác phù hợp là một quốc gia dân chủ, một quốc gia yêu tự do và một quốc gia sẽ sử dụng ảnh hưởng và quyền lực của mình theo cách có lợi cho họ, chứ không phải là dựa vào (lợi ích) của ĐCSTQ.”

Ông Pompeo nói rằng chỉ cần nghe bài phát biểu của Tổng Bí thư ĐCSTQ Tập Cận Bình, bạn có thể dự đoán và quan sát những hành động của ĐCSTQ có thể sẽ như thế nào.

Ông cũng nói, ĐCSTQ đã mang đến một danh sách dài các thách thức. Đừng quên xung đột Trung – Ấn trên dãy Himalaya. Đừng quên rằng ĐCSTQ đã không thực hiện cam kết với người dân Hồng Kông và phá hoại tự do của người dân Hồng Kông.

“Đây đều là những thách thức thực sự, còn Tổng thống Trump đã làm điều đúng đắn. Ông ấy chia sẻ rủi ro này với người dân Mỹ. Chúng ta đều đã nhìn thấy nó. Chúng ta đang nhìn thấy nó.”

Lý Duyên / Epoch Times

KHẢO SÁT BẦU CỬ MỸ 2020

Thăm dò

Theo bạn ứng cử viên nào sẽ trúng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020?

  • Donald Trump (95%, 2.788 Votes)
  • Joe Biden (4%, 117 Votes)
  • Không quan tâm (1%, 40 Votes)

Tổng phiếu: 2.945

Loading ... Loading ...

 

XEM THÊM VIDEO: “Kể khổ” tại Liên Hiệp Quốc, ông Tập Cận Bình lại đọc sai chữ

Xem thêm: