Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã chỉ trích ‘gã khổng lồ’ công nghệ Apple vì đã hợp tác với chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để đàn áp những người biểu tình Phong trào Giấy trắng ở Trung Quốc. Ông Pompeo cho rằng cần phải chế định luật để ngăn chặn những ‘gã khổng lồ’ công nghệ này kiếm được nhiều tiền bằng cách hợp tác với ĐCSTQ.

p3243551a14158825
Ngày 7/11/2022, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo đã phát sóng tập thứ 4 của loạt video “Đối thoại với nhân dân Trung Quốc”: Tự do và dân chủ là những giá trị phổ quát, cũng phù hợp với người dân Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình video Trung tâm Hudson)

Apple là công ty có giá trị lớn nhất thế giới, gần đây đã thay đổi cách thức hoạt động của tính năng AirDrop trên iPhone tại Trung Quốc, hạn chế tính năng này để những người biểu tình trong Phong trào Giấy trắng ở Trung Quốc không thể sử dụng AirDrop để lan truyền thông tin.

Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, doanh thu của Apple tại Trung Quốc trong năm tài chính vừa qua là 74,2 tỷ USD. Apple đã ký một hợp đồng 5 năm trị giá 275 tỷ USD với chính quyền Trung Quốc (ĐCSTQ) vào năm 2016, giúp điện thoại thông minh của Apple chiếm 23% thị phần tại Trung Quốc – thị phần lớn nhất được ghi nhận.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đã trò chuyện với bà Maria Bartiromo, người dẫn chương trình “Sunday Morning Futures” của Fox News vào ngày 4/12. Bà Maria Bartiromo thảo luận về mối đe dọa từ ĐCSTQ và tác động tiềm ẩn của ĐCSTQ đối với các công ty Mỹ, đặc biệt là những ‘gã khổng lồ’ công nghệ như Apple.

Ông Pompeo nói: “Nếu các công ty công nghệ này không giải quyết vấn đề này, nếu họ tiếp tục đảm bảo (với ĐCSTQ) và cho phép (ảnh hưởng) của ĐCSTQ được mở rộng bằng cách hỗ trợ cho ĐCSTQ, thì chúng ta sẽ buộc phải tự động thủ để giải quyết. Tôi nghĩ rủi ro chính trị mà những công ty như Apple đối mặt là thực sự tồn tại.”

Sau đó, ông Pompeo nói thêm: “Rất nhiều công ty nhìn thấy điều này và họ đang cố gắng rời khỏi Trung Quốc. Nếu họ không thấy những gì họ đang làm là đang tước đoạt đi tôn nghiêm nhân cách của người dân Trung Quốc, và cũng đặt người Mỹ vào nguy hiểm, vậy thì chúng ta sẽ buộc phải thông qua luật pháp để ngăn chặn họ đứng cùng đội ngũ với ĐCSTQ, ngăn chặn họ tạo ra sự giàu có cho chính bản thân họ từ việc họ được ĐCSTQ trao quyền lực và cỗ vũ.”

Ông Pompeo tin rằng Mỹ có những viên đạn trong cuộc chiến chống lại sự tà ác của ĐCSTQ, nhưng ông cũng thừa nhận rằng sẽ còn rất nhiều việc phải làm.

Ông nói tiếp: “Họ (ĐCSTQ) là một đối thủ, quyết tâm làm cho chúng ta (Mỹ) ngày càng giống họ. Chúng ta phải đảm bảo – như Tổng thống Reagan đã làm – chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta sẽ thắng và họ sẽ thua.”

Ông Pompeo cũng đề cập rằng Mỹ nên cấm TikTok. Đây là một nền tảng truyền thông xã hội video ngắn rất phổ biến trong giới trẻ và được sở hữu và điều hành bởi Trung Quốc Cộng sản.

Ông Pompeo nói: “Họ (ĐCSTQ thông qua TikTok) không chỉ theo dõi con cái chúng ta – điều này thật đáng sợ, đúng vậy, họ biết khuôn mặt của con bạn trông như thế nào, họ biết bạn bè của con bạn là ai, họ biết con ở trường đại học sẽ ra gặp ai vào tối thứ Sáu — nó (TikTok) cũng là một công cụ tuyên truyền của (ĐCSTQ) được sử dụng ở Mỹ.”

Ông Pompeo cho rằng Mỹ nên cấm tất cả các ứng dụng và công nghệ của Trung Quốc vì điều đó cho phép ĐCSTQ tiếp cận trực tiếp “lãnh thổ Mỹ” “bên trong cổng” của người Mỹ, vì vậy “chúng ta phải đấu tranh chống lại nó”.

Ông cho rằng vấn đề cũng có thể được giải quyết ở cấp địa phương, như Thống đốc tiểu bang Nam Dakota, ông Kristi Noem, cấm TikTok trên điện thoại của chính phủ. Ông Pompeo nói: “Tất cả các cấp của chính quyền Mỹ nên đối đầu hoàn toàn với Trung Quốc (ĐCSTQ).”

Giám đốc điều hành Apple, ông Tim Cook, đến Đồi Capitol để tham dự phiên điều trần vào ngày 1/12, một phóng viên của Fox News đã hỏi ông rằng, liệu ông có ủng hộ các công dân Trung Quốc phản đối chính sách “zero COVID” hà khắc của chính quyền ĐCSTQ hay không, ông Tim Cook đã giữ im lặng.

Bà Hillary Vaughn của kênh Fox Business hỏi ông Tim Cook, người đang trên đường đến gặp các thành viên Quốc hội: “Chào ông Cook, ông có ủng hộ quyền lợi biểu tình của người dân Trung Quốc không?” Ông Cook không trả lời.

Bà Hillary Vaughn hỏi tiếp, “Ông có bất kỳ phản ứng nào với những công nhân nhà máy đã bị đánh đập và giam giữ vì phản đối lệnh phong tỏa chống virus corona không?” Câu hỏi của bà Hillary Vaughn đề cập đến việc nhà máy Foxconn Trịnh Châu, nhà máy hợp đồng lớn nhất của Apple tại Trung Quốc. Ngày 22/11, công nhân của nhà máy này đã biểu tình trên quy mô lớn, nhưng sau đó đã bị chính quyền Trung Quốc đàn áp. Ông Cook tiếp tục bước đi trong im lặng mà không trả lời.

Bà Vaughan tiếp tục hỏi: “Ông có hối hận khi hạn chế quyền truy cập AirDrop không? Những người biểu tình sử dụng nó để thoát khỏi sự giám sát của Chính phủ Trung Quốc”. Ông Cook tiếp tục giữ im lặng.

Bà Vaughan hỏi lại: “Ông có nghĩ rằng có vấn đề khi làm ăn với ĐCSTQ, vốn luôn đàn áp nhân quyền không?”

Trong suốt quá trình, ông Cook luôn giữ im lặng và không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bà Vaughn. Ông Cook đã có một số cuộc họp với các nhà lập pháp trên đồi Capitol.

Thượng nghị sĩ Josh Hawley đã viết thư cho ông Cook vào ngày 29/11, kêu gọi ông rút toàn bộ hoạt động kinh doanh ở Trung Quốc về Mỹ, đồng thời yêu cầu ông Cook và Apple đến Quốc hội Mỹ trước ngày 6/12, để trả lời một loạt câu hỏi, bao gồm cả những câu hỏi do phóng viên Vaughn đặt ra cho ông Cook.