Trung tâm Trung Quốc thuộc Viện Hudson hôm 26/9 đã phát hành kỳ 2 của loạt video có tựa: “Trò chuyện đêm khuya với Mike Pompeo: Một thông điệp gửi người dân Trung Quốc” (Evening Chats with Mike Pompeo: A Message to the Chinese People), nhằm làm rõ tuyên truyền xuyên tạc của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về vấn đề phân biệt chủng tộc ở Mỹ.

id13833479 0927 600x400 1
Vào ngày 27/9 Trung tâm Trung Quốc của Viện Hudson đã công bố kỳ 2 loạt video của ông Pompeo với chủ đề “ĐCSTQ xuyên tạc về vấn đề chủng tộc Mỹ” (Ảnh chụp màn hình video).

Chủ đề của kỳ 2 của loạt video này là “ĐCSTQ xuyên tạc về vấn đề chủng tộc ở Mỹ”. Qua video, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói về cách ĐCSTQ dùng vấn đề chủng tộc nhằm chia rẽ người Mỹ và vấn đề làm sao đem tuyên truyền đó reo rắc ra cộng đồng quốc tế.

“Twitter bị cấm ở Trung Quốc, nhưng các nhà tuyên truyền ĐCSTQ vẫn sử dụng nó”, ông Pompeo nói. “Thông qua Twitter, ĐCSTQ lan truyền thông tin dối trá ra thế giới, người dân Mỹ đã bị ô nhiễm bởi những tuyên truyền đó”.

Ông nói trong video rằng “lời nói dối tồi tệ nhất” mà ĐCSTQ đã lan truyền là “ở mức độ nhất định có thể xem Mỹ là nước phân biệt chủng tộc”, nhưng quan điểm đó hoàn toàn trái ngược thực tế.

“Mỹ là nước đi đầu thế giới thúc đẩy bình quyền nam – nữ. Nước Mỹ dĩ nhiên còn những vấn đề cần hoàn thiện. Nhưng như người bạn tôi là Nghị sĩ Tim Scott cho hay, ‘Tội tổ tông không thể là kết cục vấn đề. Tội tổ tông không ở trong tâm hồn chúng ta và không tốt cho đất nước của chúng ta. Thực tiễn [nước Mỹ] luôn có sức mạnh cứu chuộc. Chúng ta đã nội chiến vì chế độ nô lệ. Thông qua việc xóa bỏ chế độ nô lệ, thúc đẩy quyền công dân và phong trào bầu cử của phụ nữ giúp chúng ta ngày càng tốt hơn và mạnh mẽ hơn”.

Mặc dù người Mỹ đã có nhiều nỗ lực để xóa bỏ phân biệt chủng tộc, nhưng từ tuyên truyền của ĐCSTQ toàn thấy cáo buộc tiêu cực một cách lệch lạc.

Ví dụ sự kiện ngày 17/9 Bảo tàng Oscar của California đã tổ chức một sự kiện xin lỗi cựu nữ diễn viên Ấn Độ Sacheen Littlefeather. Năm 1973, Marlon Brando đã giành được giải Oscar lần thứ 45 cho nam diễn viên chính, nhưng ông không dự mà nhờ diễn viên Sacheen Littlefeather thay mặt và từ chối nhận giải. Tại lễ trao giải Oscar đó, Sacheen Littlefeather đã có lời tuyên bố chính trị về cuộc biểu tình của người da đỏ ở Wound Knee – Nam Dakota, nhưng chỉ trong thời gian hơn 60 giây. Sau sự kiện đó, Sacheen Littlefeather không tham gia làng giải trí và chuyển sang ngành dinh dưỡng và y học cổ truyền.

Đơn vị tổ chức giải thưởng là Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) đã đọc lá thư xin lỗi về cách đối xử đối với Sacheen Littlefeather. Dù Sacheen Littlefeather đã chấp nhận lời xin lỗi, nhưng bản tin của CCTV nhà nước Trung Quốc [đưa tin vấn đề này] vẫn cho biết: Sự phân biệt chủng tộc là vết thương không thể chữa lành trong xã hội Mỹ.

Nhưng người Trung Quốc dĩ nhiên không phải mọi người đều chỉ biết tin tuyên truyền của nhà chức trách, ông Pompeo nói: “Với tư cách từng là ngoại trưởng, tôi đã nghe các báo cáo xúc động từ các nhà ngoại giao của chúng tôi rằng những người xếp hàng dài nhất trên thế giới để xin thị thực Mỹ là ở Lãnh sự quán của chúng tôi tại Trung Quốc. Vô số người Trung Quốc muốn đến Mỹ để tham quan, học tập, và thậm chí di cư”.

“Ngày nay, nước Mỹ là quê hương của người dân thuộc mọi chủng tộc, trong đó có hơn 5 triệu người Mỹ gốc Hoa. Họ đã có đóng góp quan trọng vào cách sống và mô hình chính trị của Mỹ”.

“Người Mỹ chúng tôi lên tiếng ở nước ngoài khi chúng tôi thấy vấn đề phân biệt đối xử, đặc biệt là phân biệt chủng tộc có hệ thống của ĐCSTQ ở Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông và những nơi khác”.

Về những hành động tàn bạo vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ, ông Pompeo nói: “Thực tế không thể phủ nhận là trong lịch sử lực lượng chống lại người Hoa kinh khủng nhất là ĐCSTQ. Lực lượng này dựa trên hệ tư tưởng bại hoại chủ nghĩa Marx đã giết hại hàng chục triệu người Trung Quốc, điển hình là cuộc Cách mạng Văn hóa đã phá hủy hàng ngàn năm văn hóa Trung Hoa. Họ không thể thừa nhận những tội ác đó và luôn cố gắng không để mọi người ghi nhớ”.

Ở cuối video, ông hy vọng “người dân Trung Quốc có thể tham gia vào tranh luận và tìm kiếm tự do như cách người Mỹ đã luôn nỗ lực kể từ năm 1776”.

Ông Pompeo đã phát hành kỳ video đầu tiên vào ngày 14/9 thông qua Trung tâm Trung Quốc của Viện Hudson, một tổ chức tư vấn của Mỹ. Ông đã nói rõ trong kỳ đầu tiên của video rằng mục đích của việc sản xuất loạt video này là để cung cấp thông tin thực tế về quan hệ Mỹ-Trung trực tiếp đến người dân Trung Quốc.

Cựu Ngoại trưởng Pompeo hiện là Chủ tịch Ban Cố vấn của Trung tâm Trung Quốc. Mục đích Viện Hudson thành lập Trung tâm Trung Quốc để nghiên cứu tư tưởng, cấu trúc cũng như các điểm mạnh, điểm yếu và khiếm khuyết trong và ngoài nước của Trung Quốc trong các ý định chiến lược của họ. Qua đó, Mỹ có thể đối phó với những thách thức từ ĐCSTQ, và có phản ứng toàn diện một cách hiệu quả, phi đảng phái dựa trên hệ giá trị của Mỹ. Chủ nhiệm Trung tâm Trung Quốc này là ông Dư Mậu Xuân (Yu Maochun), một cựu cố vấn kế hoạch và chính sách cấp cao về vấn đề Trung Quốc cho Bộ Ngoại giao Mỹ.