Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang tìm kiếm “điểm yếu” của chính quyền ông Biden, giúp họ hoàn thành hàng loạt nỗ lực đã bị cản trở trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.

1024px Mike Pompeo 6235844617
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (Ảnh: Gage Skidmore từ Peoria, AZ, Mỹ/ Wikimedia)

Hôm thứ Ba (26/1), ông Pompeo đã nhận trả lời phỏng vấn của Fox News. Khi người dẫn chương trình Maria Bartiromo hỏi rằng chính quyền ông Biden và tân Ngoại trưởng Antony Blinken có hiểu những mối đe dọa hiện tại Mỹ đang phải đối mặt không?

Ông Pompeo trả lời: “Tôi nghĩ họ biết, tôi nghĩ rằng họ đã thấy điều đó, và tôi hy vọng họ có thể làm những điều đúng đắn”; “Nhượng bộ sẽ không khiến ĐCSTQ thay đổi hướng đi và đường lối của họ. Ngược lại, cần cho họ thấy hành động đáp trả mạnh mẽ, cho thấy khả năng khiến họ phải trả giá.”

Ông Pompeo là một trong những quan chức cấp cao trong chính quyền ông Trump đã phản công mạnh mẽ ĐCSTQ. Sau khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức, chính quyền ĐCSTQ đã ngay lập tức ra thông cáo tuyên bố các biện pháp trừng phạt đối với 28 quan chức chính quyền thời ông Trump, bao gồm cả cựu Ngoại trưởng Pompeo.

Đề cập đến vấn đề này, ông Pompeo chỉ ra rằng trong thời chính quyền ông Trump đã thay đổi chính sách xoa dịu của Mỹ kéo dài nhiều thập kỷ, dám đối đầu thẳng thắn với ĐCSTQ để bảo vệ người dân Mỹ. Sau khi chính quyền ông Biden lên nắm quyền, ĐCSTQ đã sử dụng các biện pháp trừng phạt để chuyển thông điệp và hy vọng rằng ông Biden sẽ thực hiện trở lại chính sách ôn hòa mềm mỏng.

Cựu Ngoại trưởng Pompeo nói: “Chính phủ tiếp theo có trách nhiệm, một trách nhiệm nghiêm túc, tiếp tục cho ĐCSTQ hiểu rằng chúng ta sẽ không quay lại chính sách xoa dịu trong 40 hay 50 năm qua”. Ông nói thêm: “ĐCSTQ đã lợi dụng lòng tốt của Mỹ, lấy đi hàng triệu việc làm, không thể chấp nhận như vậy, Mỹ không thể tiếp tục bỏ qua”.

Khi người dẫn chương trình hỏi: “Ông có nghĩ Bắc Kinh cố gắng chiếm Đài Loan bằng cách tiến vào Hồng Kông và đánh chiếm Tây Tạng không?

Ông Pompeo trả lời: “Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng họ (ĐCSTQ) sẽ thách thức chính phủ khóa này, để xem liệu họ có thể tìm ra điểm yếu và xem liệu họ có thể tìm ra cách tiếp tục gây áp lực với người dân Đài Loan hay không.” Cựu Ngoại trưởng bổ sung, “Tôi hy vọng chính phủ này có thể làm những gì chính phủ trước đã làm…. Tôi nghĩ trong quá khứ chúng tôi đã làm điều này theo một cách độc đáo. Nhưng phải nói rõ, kỳ vọng của chúng tôi là yêu cầu ĐCSTQ thực hiện lời hứa với chúng tôi, cũng như chúng tôi thực hiện lời hứa với Đài Loan. Vì đối với người dân Mỹ, đây là điều đúng đắn, cũng là cách để đặt nước Mỹ là ưu tiên trên hết.”

Cựu Ngoại trưởng Pompeo cũng không quên cho biết, ông hài lòng với lời chỉ trích của Ngoại trưởng kế nhiệm Anthony Brinken liên quan đến cách ĐCSTQ đối xử với các dân tộc thiểu số ở Tân Cương. Cho biết không chỉ Mỹ mà toàn thế giới cần đoàn kết và yêu cầu ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm, khiến họ thay đổi và ngăn chặn những hành động tàn bạo đã xảy ra ở đó.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, hiện nay cựu Ngoại trưởng Pompeo đã tham gia Viện Hudson, một tổ chức tư tưởng bảo thủ ở Washington D.C, nơi ông Pompeo sẽ có cơ hội tham gia vào các cuộc thảo luận chính sách và tiếp cận những nhà tài trợ lớn của Đảng Cộng hòa.

Chủ tịch Sarah May Stern của Hội đồng quản trị Viện Hudson cho biết: “Thành tích gương mẫu của Ngoại trưởng Pompeo trong hoạt động phục vụ công cộng và cam kết của ông ấy trong ủng hộ các giá trị nền tảng trong sứ mệnh của chúng tôi khiến đây là cơ hội hợp tác thú vị.”

Trần Đình, Epoch Times

Xem thêm: