Gần đây, phiến quân Taliban ở Afghanistan đã phát động một cuộc tấn công chớp nhoáng và chiếm đánh hơn một nửa đất nước chỉ trong vòng một tuần. Tin tức mới nhất cho biết Kandahar, trung tâm kinh tế của miền nam đã bị chiếm đóng, đây là thất bại lớn nhất mà Chính phủ Afghanistan do Mỹ hậu thuẫn phải gánh chịu kể từ khi quân đội Mỹ rút lui. 

50505435906 be56846ab3 k
Cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo (Nguồn: Ron Przysucha/ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ)

Hiện tại, Taliban đã nắm quyền kiểm soát các vùng đất rộng lớn ở phía Bắc, Nam và Tây, hiện đang tiến gần hơn đến thủ đô Kabul.

Reuters đưa tin, Taliban cho biết họ đã chiếm giữ Herat, thành phố lớn thứ ba ở phía tây, Lashkar Gah ở phía nam và Qala-e-Naw ở phía tây bắc.

Bộ Nội vụ Afghanistan xác nhận trước đó rằng Ghazni, cách thủ đô Kabul khoảng 150 km, đã thất thủ. Ghazni trấn giữ quốc lộ chính ở giữa Kabul và Kandahar, đây là con đường nối thủ đô Kabul với các tỉnh phía nam vốn là vùng ảnh hưởng của Taliban .

Cựu cố vấn và nhà phân tích của chính phủ Afghanistan, ông Torek Farhadi, nói với VOA, “Ghazni thất thủ mà không có sự kháng cự, khiến lựa chọn quân sự trở nên vô nghĩa. Taliban đã ở cửa Kabul. Chúng tôi bắt buộc phải tránh xung đột ở thủ đô”.

Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan xác nhận với các phóng viên vào cuối ngày hôm đó rằng Lực lượng an ninh Afghanistan bắt giữ Thống đốc Ghazni Dawood Laghmani và đồng nghiệp của ông khi đang trên đường tới thủ đô và hiện họ đang bị điều tra.

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tuyên bố rằng họ sẽ điều động thêm khoảng 3.000 binh sĩ trong vòng 48 giờ để giúp nhân viên Đại sứ quán Hoa Kỳ sơ tán.

Tổng thống Afghanistan Ghani đã thay thế Tư lệnh Quân đội Afghanistan hôm thứ Tư, nhưng cuộc khủng hoảng vẫn ngày càng sâu sắc.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby nói với giới truyền thông hôm thứ Tư, quân đội Hoa Kỳ sẽ hoàn tất việc rút quân vào cuối tháng Tám theo kế hoạch. “Trọng tâm của chúng tôi hiện tại vẫn là dành cho các lực lượng Afghanistan trên chiến trường sự hỗ trợ khả thi từ trên không mà họ cần, cũng như hoàn thành việc rút lui an toàn và có trật tự của chúng tôi”. 

Cựu Ngoại trưởng Pompeo: Kế hoạch rút quân không chu toàn và hoảng loạn của Biden

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chỉ trích kế hoạch rút quân không chu toàn và khả năng lãnh đạo kém cỏi của ông Biden. Vào ngày 13/8, ông viết một bài bình luận trên Fox News, nói rằng trong nhiệm kỳ Ngoại trưởng, mục tiêu chống khủng bố ở Afghanistan của ông rất đơn giản và rõ ràng. Thứ nhất là giảm nguy cơ khủng bố Hồi giáo cực đoan trong nước và ngăn chặn sự tái diễn của vụ 11/9; thứ hai, để các binh sĩ, phi công và lính thủy đánh bộ trẻ về nước để tập trung vào các hoạt động khủng bố trên khắp thế giới và các cuộc tranh giành quyền lực lớn bắt nguồn từ Trung Quốc.

Ông Pompeo chỉ ra rằng mô hình của chính quyền Trump để bảo vệ sự an toàn của người Mỹ là răn đe. Ông nhấn mạnh, kể từ ngày chính quyền Trump và Taliban ký thỏa thuận đầu tiên vào ngày 29/2/2020, không có người Mỹ nào bị giết. Khi ông rời nhiệm sở, chỉ còn lại ít hơn 200 thành viên Al-Qaida ở lại Afghanistan. Do áp lực từ Hoa Kỳ, các thủ lĩnh Al-Qaeda đã bỏ trốn khỏi Afghanistan và không ẩn náu ở Iran.

Nhưng ngược lại, “Ngày nay chính quyền Biden được cho là đang cầu xin Taliban đừng giết các nhà ngoại giao của chúng tôi. Nó không chỉ là yếu ớt mà còn là rất nguy hiểm.”

“Có vẻ như đội Biden đã không lên kế hoạch đầy đủ. Trông họ có vẻ hoảng loạn. Điều này sẽ kích động Taliban và khuyến khích Al Qaeda.”

Cuối bài báo, ông Pompeo viết: “Giờ là lúc để giảm bớt các hoạt động của chúng ta ở Afghanistan, nhưng nó phải được thực hiện với sức mạnh, lòng dũng cảm và kế hoạch. Việc Mỹ giảm quân không nhất thiết dẫn đến thất bại. Tôi hy vọng rằng chính quyền này có thể đạt được mục tiêu song song đó.” 

Tiêu Nhiên, Vision Times

Xem thêm: