Trong buổi phỏng vấn trên Fox News hôm Chủ nhật với người dẫn Maria Bartiromo, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nói về mối nguy của những liên kết giữa chính quyền hiện tại và ĐCSTQ.

Embed from Getty Images

Ông Pompeo cho biết “Tổng thống Hoa Kỳ và các thành viên gia đình của ông ấy và những người trong nội các có khách hàng ở Trung Quốc [và] có mối quan hệ sâu sắc… Tôi nghĩ chúng ta đang chỉ mới bắt đầu rút ra những sợi dây [liên hệ]. Nếu chúng ta không có những người [lãnh đạo] đặt người dân Mỹ lên hàng đầu, mà đặt những thứ khác như lợi ích cá nhân gia đình hoặc lợi ích kinh doanh trước kia, hoặc bạn bè… điều đó tạo ra những rủi ro rất lớn về an ninh quốc gia.”

“Chúng ta cần các nhà lãnh đạo ở mọi cấp độ của đất nước tập trung đặc biệt vào việc đại diện cho những người mà họ đã được bầu để phục vụ,” ông nói thêm.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình hôm Chủ nhật đã kêu gọi phát triển quân đội nhanh hơn, đồng thời tuyên bố không thay đổi chính sách của đất nước khi phát biểu khai mạc tại Đại hội ĐCSTQ, nơi ông dự kiến có nhiệm kỳ thứ 5 của mình. 

Ông Pompeo nói rằng Trung Quốc đã cố gắng trở thành siêu cường lớn của thế giới trong vài thập kỷ qua và ĐCSTQ đã ở trong “cuộc chiến kinh tế” với Hoa Kỳ trong “suốt thời gian đó.”

Ông cho biết chính quyền thời Donald Trump là “chính quyền đầu tiên đối đầu với họ một cách nghiêm túc.”

Ông nói thêm, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc “tất cả đều do người dân Mỹ chống lưng.”

Ông Pompeo nói: “Cách duy nhất để họ có thể phát triển là gian lận và ĐCSTQ tìm cách cạnh tranh với những điều khoản về cơ bản là không công bằng đối với các công ty Mỹ. “Chúng ta cần những nhà lãnh đạo sẵn sàng giải quyết vấn đề này để thách thức họ.”

Ông Pompeo cũng đã lên tiếng hôm Chủ nhật về các cuộc biểu tình đòi quyền phụ nữ ở Iran, và gọi những người biểu tình là “can đảm.”

“Họ rất mạnh mẽ,” ông nói. “Họ đang làm sáng tỏ những gì chế độ đã làm với họ trong rất nhiều năm… Tôi chúc họ thành công. Nhưng những mong muốn đó là không đủ khi bạn có một chính phủ Mỹ về cơ bản đứng về phía chế độ.”

Lê Vy (theo Newsmax)