Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo sẽ phát hành một loạt video (có phụ đề tiếng Trung) trên YouTube, để đối thoại trực tiếp với người dân Trung Quốc.

Ngày 13/9, cựu Ngoại trưởng Mỹ Pompeo, chủ tịch hội đồng cố vấn của Trung tâm Trung Quốc, thuộc Viện Hudson, đã công bố video đầu tiên dài khoảng 3 phút. Ông nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên bố đại diện cho Trung Quốc và nền văn minh Trung Hoa. Nhưng ngay cả bản thân ĐCSTQ cũng biết điều này là dối trá. Vì nếu Chính phủ Trung Quốc thực sự tin rằng họ đại diện cho người dân Trung Quốc, thì Bắc Kinh sẽ không chi nhiều hơn cho chi tiêu quốc phòng để đàn áp và giám sát người dân của họ.”

“Mục đích của chúng tôi khi làm những video này rất đơn giản: Đối thoại trực tiếp với người dân Trung Quốc về quan hệ Trung Quốc – Hoa Kỳ … Bởi vì ĐCSTQ không đại diện cho người dân Trung Quốc”, ông Pompeo nói trong video.

Ông cũng chỉ ra rằng kẻ thảm sát dã man nhất trong lịch sử là ông Mao Trạch Đông, mà nạn nhân chủ yếu là người Trung Quốc. Ông Đặng Tiểu Bình cũng vậy, ông ta đã giết những người Trung Quốc đấu tranh cho dân chủ ở Quảng trường Thiên An Môn. Ông Tập Cận Bình ngày nay tiếp tục di sản của chủ nghĩa cộng sản tàn hại người dân Trung Quốc.

“Đối với ĐCSTQ, các bạn – những người dân Trung Quốc, là kẻ thù lớn nhất của họ. Tôi biết nhận định này là đúng, vì tất cả các tương tác của tôi với các nhà lãnh đạo ĐCSTQ đã thuyết phục tôi, rằng điều mà ĐCSTQ thực sự quan tâm là làm thế nào để kiểm soát người dân Trung Quốc,” cựu Ngoại trưởng nói.

“ĐCSTQ ghét Hoa Kỳ, vì họ sợ rằng người dân Trung Quốc sẽ được truyền cảm hứng từ tấm gương dân chủ tự do của Hoa Kỳ – nền dân chủ lâu đời nhất và có sức ảnh hưởng nhất trên thế giới.”

“Tôi biết câu chuyện về những người Hoa dũng cảm đấu tranh vì tự do, như Giám mục Trần Nhật Quân (Joseph Zen) và ông Lê Trí Anh (Jimmy Lai) ở Hồng Kông, cũng như vô số người Hoa lên án ĐCSTQ.”

Ông nói rằng ĐCSTQ là một tổ chức chính trị độc đảng và là “sản phẩm nhập khẩu”, dốc sức vì một hệ tư tưởng thù địch với người dân Trung Quốc. ĐCSTQ ban đầu là một nhóm cực đoan cấp tiến tàn bạo, và bản chất này không thay đổi nhiều.

Ông Dư Mậu Xuân (Miles Yu), cố vấn chính về hoạch định chính sách Trung Quốc cho cựu Ngoại trưởng Pompeo dưới thời Tổng thống Trump, là giám đốc Trung tâm Trung Quốc.

Tại cuộc họp báo, ông Dư nói rằng Trung tâm Trung Quốc hy vọng sẽ có nhiều trao đổi sâu hơn với người dân Trung Quốc, vì Chính phủ Trung Quốc không đại diện cho người dân Trung Quốc. Ông tin rằng video của cựu Ngoại trưởng Pompeo sẽ được chào đón nồng nhiệt giữa những người Hoa thông qua Twitter và WeChat.

Ông Dư Mậu Xuân cho biết tại cuộc họp báo, rằng loạt video sẽ thảo luận về con người, và những vấn đề mà Mỹ và Trung Quốc đã tránh thảo luận trong quá khứ, như quyền lực, Đài Loan và Tân Cương. Người dân Trung Quốc có quyền được biết nội dung của những vấn đề này, và chúng phải được đưa vào các cuộc thảo luận có liên quan.

Ông nói với Đài Á Châu Tự Do, rằng việc cựu Ngoại trưởng Pompeo tung loạt video vào thời điểm này, không liên quan gì đến Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 20, vì ĐCSTQ đã đàn áp người dân suốt nhiều thập kỷ.

Vào tháng Năm, Viện Hudson đã thành lập Trung tâm Trung Quốc, chuyên phát triển các phản ứng chính sách, nhằm duy trì trọng tâm chiến lược vào Trung Quốc, và thúc đẩy đối thoại quốc gia và toàn cầu, bắt nguồn từ các giá trị của tự do và dân chủ.

Sáng kiến ​​chính sách này sẽ tập hợp các chuyên gia hàng đầu của Trung Quốc, các nhà hoạch định chính sách, và các nhà lãnh đạo quốc gia, nhằm củng cố và mở rộng sự đồng thuận toàn quốc phi đảng phái, về thái độ của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hudson, ông John P.Walters, cho biết mối đe dọa lớn nhất đối với Hoa Kỳ và các đồng minh hiện nay là từ Trung Quốc; Trung tâm Trung Quốc sẽ tập hợp các phân tích, và năng lực lãnh đạo, để giải quyết mối đe dọa đó.

Bình Minh (t/h)