Hôm 23/2, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và cố vấn hàng đầu về Trung Quốc là ông Dư Mậu Xuân (Yu Maochun) đã đứng tên chung trong một bài viết đăng trên Wall Street Journal tiết lộ Viện Virus học Vũ Hán là nguồn gốc của COVID-19. Cả hai hiện đang làm việc cùng nhau tại tổ chức think tank Viện Hudson.

p2727571a535248866
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và ông là Dư Mậu Xuân – cố vấn hàng đầu về Trung Quốc (Nguồn: Bộ Ngoại giao Mỹ)

Bài viết có tiêu đề “Tắc trách tại phòng thí nghiệm của Trung Quốc gây hại cho thế giới” đã chỉ ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bị ám ảnh bởi việc nghiên cứu virus nhưng đã lơ là các quy định về an toàn sinh học trong phòng thí nghiệm, khiến thế giới phải trả một cái giá quá đắt. Bài viết cho biết:

ĐCSTQ bị ám ảnh bởi nghiên cứu virus. Đội quân khoa học của họ tuyên bố chỉ trong 10 năm đã phát hiện ra gần 2.000 loại virus mới. Trong 200 năm qua, nhiều điều đã được phát hiện ở những nơi khác trên thế giới. Vấn đề gây lo ngại hơn chính là việc ĐCSTQ đã sơ xuất về an toàn sinh học. Virus COVID-19 lan ra khỏi Vũ Hán đã cho thấy cái giá phải trả về rủi ro đối với y tế thế giới là khủng khiếp như thế nào. Tình trạng này không thể tiếp tục. Nếu Trung Quốc (ĐCSTQ) không tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn sinh học toàn cầu, bao gồm các yêu cầu minh bạch cơ bản, vậy thì dĩ nhiên thế giới phải quy trách nhiệm cho ĐCSTQ và qua đó có cách áp dụng trừng phạt Bắc Kinh.

Ví dụ mới nhất về hành vi sai trái này đang tràn lan xung quanh chúng ta. Một lượng lớn bằng chứng chứng minh rằng virus có nguồn gốc từ Vũ Hán, và hầu hết các dấu hiệu cho thấy Viện Virus học Vũ Hán (WIV) là nguồn của COVID-19. Xã hội Mỹ và cả hai Đảng đều đặc biệt quan tâm đến WIV. Chính quyền Biden bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về điều tra của WHO liên quan đến khi khởi phát đại dịch do sự can thiệp của Bắc Kinh trong cuộc điều tra.

Lâu nay cộng đồng quốc tế có xu hướng rộng rãi thừa nhận rằng WIV gây nguy cơ lớn đối với sức khỏe toàn cầu. Năm 2018, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cảnh báo về các vấn đề an toàn sinh học và thậm chí dự đoán rằng thụ thể ACE2 của SARS-CoV-2 được các nhà khoa học WIV xác định sẽ lây truyền từ người sang người. Ông Viên Chí Minh (Yuan Zhiming), giám đốc Phòng Thí nghiệm P4 của WIV từng cảnh báo: “Phòng thí nghiệm an toàn sinh học là con dao hai lưỡi, có thể mang lại lợi ích cho con người nhưng cũng có thể dẫn đến thảm họa.” Ông trích dẫn những khiếm khuyết diễn ra phổ biến trong các phòng thí nghiệm sinh học Trung Quốc, bao gồm thiếu “hỗ trợ kỹ thuật vận hành, hướng dẫn chuyên nghiệp” “các yêu cầu an toàn đối với các khu bảo hộ khác nhau cùng các tiêu chuẩn khả thi về thiết bị tiêm chủng và vi sinh.”

Công chúng Trung Quốc đã chú ý đến điều này, một số blogger cho rằng động vật mang virus của WIV được bán làm thú cưng, thậm chí có thể xuất hiện ở các chợ hải sản địa phương. Sau khi dịch bùng phát ở Vũ Hán, một blogger đã biến mất kể từ đó sau khi yêu cầu các nhà nghiên cứu của WIV công khai biện luận về các hoạt động an toàn sinh học của phòng thí nghiệm, nhưng không nhận được phản hồi.

Bắc Kinh có nghĩa vụ đạo đức và pháp lý là phải coi trọng vấn đề an toàn sinh học, đặc biệt là xem xét loại nghiên cứu mà WIV đang thực hiện. Vào năm 2015, Tiến sĩ Thạch Chính Lệ (Shi Zhengli) của WIV đã viết một bài có tiêu đề “Các cụm virus corona dơi lưu hành giống SARS cho thấy tiềm ẩn xuất hiện ở cơ thể người”, tác giả thừa nhận rằng nhóm nghiên cứu của tác giả đã thiết kế ra loại virus “chimeric” và “hybrid” của loài dơi móng ngựa. Trong một bài viết xuất bản năm 2019 có tựa đề “Virus corona dơi ở Trung Quốc”, bà Thạch Chính Lệ và các đồng tác giả đã cảnh báo: “Các đợt bùng phát SARS hoặc virus corona dạng MERS trong tương lai có khả năng bắt nguồn từ loài dơi, khả năng này rất có thể gia tăng. Sẽ xảy ra ở Trung Quốc”. Thời điểm đó WIV đã thu được hàng chục nghìn mẫu virus dơi và động vật thí nghiệm.

Trung Quốc (ĐCSTQ) từ chối thực hiện giám sát quốc tế đối với WIV. Phòng thí nghiệm đó được thành lập với sự hỗ trợ của Pháp, nhưng Trung Quốc (ĐCSTQ) từ bỏ cam kết cho phép các nhà khoa học Pháp tham gia nghiên cứu cơ bản ở đó. Sau đó, thông qua tổ chức riêng của mình, Trung Quốc (ĐCSTQ) đã chứng nhận WIV là phòng thí nghiệm P4 duy nhất, còn Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã nhanh chóng phê duyệt rằng Phòng Thí nghiệm P4 có thể xử lý một số loại virus nguy hiểm nhất trên thế giới. Năm 2016, Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc đã hoàn thành một cuộc khảo sát toàn diện về quản lý và an toàn đối với 75 phòng thí nghiệm nghiên cứu sinh học ở Trung Quốc, qua đó phát hiện thậm chí WIV còn không lọt vào top 20.

Quân đội Trung Quốc (PLA) đã thừa nhận đang phát triển vũ khí sinh học. Năm 2011, tại Hội nghị Tổng kết Công ước quốc tế về vũ khí sinh học và độc tố, Trung Quốc đã biết rằng các chuyên gia quân sự của họ đang nghiên cứu “tạo ra mầm bệnh nhân tạo”, “bộ gen tạo nền tảng cho chuyển hóa mầm bệnh”, “dấu hiệu di truyền cho các quần thể cụ thể” và “công nghệ có tính mũi nhọn khiến mầm bệnh truyền phát dễ dàng”. Một nghiên cứu quân sự năm 2015 đã coi đợt bùng phát SARS virus corona năm 2003 là một “vũ khí di truyền đương đại” do các lực lượng nước ngoài phát động. Tháng 1/2021, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận vào mùa thu năm 2019 xảy ra tình trạng nhiều người tại WIV ngã bệnh, chính WIV và PLA đã tiến hành nghiên cứu vũ khí sinh học bí mật.

Sự sơ suất của các phòng thí nghiệm sinh học Trung Quốc mà đặc biệt là WIV là nguy hiểm như thế, đến mức sau khi dịch bùng phát ở Vũ Hán thì quân đội ĐCSTQ đã cử các tướng lĩnh đến tiếp quản WIV. Trong bài phát biểu đầu tiên về dịch bệnh, ông Tập Cận Bình đã nhấn mạnh đến những “bài học kinh nghiệm” về “lỗ hổng” và “khuyết điểm” trong việc quản lý các vật liệu sinh học và hệ thống an toàn sinh học của Trung Quốc. Ông yêu cầu đưa “luật an toàn sinh học mới” vào “hệ thống an ninh quốc gia”.

Hành vi liều lĩnh của ĐCSTQ đã gây ra quá nhiều tổn thất cho thế giới, còn thực trạng không minh bạch của họ đảm bảo rằng đây sẽ không phải là lần cuối cùng một thảm kịch như vậy xảy ra. Họ đã ra lệnh tiêu hủy các mẫu virus được thu thập từ những bệnh nhân sớm nhất. Họ cấm tiết lộ dữ liệu quan trọng, đàn áp các nhà báo, bác sĩ và nhà khoa học, và cản trở các cuộc điều tra của WHO. Bắc Kinh không muốn thế giới biết nguồn gốc thực sự của virus và những lỗi lầm nghiêm trọng về an toàn sinh học của họ.

Chính phủ Trung Quốc phải thay đổi, phải minh bạch hệ thống an toàn sinh học, sửa chữa những sai lầm và kiềm chế những tham vọng nguy hiểm của họ. Nếu không, cuộc sống và môi trường sống của thế giới sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta có trách nhiệm đảm bảo rằng ĐCSTQ sẽ không nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Pompeo và Dư Mậu Xuân lại hợp tác làm việc

Gần đây, ông Dư Mậu Xuân đã tiết lộ trên mạng xã hội rằng ông trở lại Học viện Hải quân để tiếp tục làm giáo sư, tham gia nhóm tư tưởng bảo thủ “Viện Hudson” (Hudson Institute) ở Washington, và một lần nữa lại làm việc chung với ông Pompeo. “Công việc giảng dạy và nghiên cứu về Trung Quốc” sẽ tiếp tục trong tương lai.

Là cố vấn chính sách về Trung Quốc của Pompeo, ông Dư Mậu Xuân đến từ Trung Quốc đã hoạch định sách lược cho chính quyền Trump, giúp hiểu bản chất của ĐCSTQ, phân biệt ĐCSTQ với người dân Trung Quốc, thay đổi chính sách xoa dịu trong nhiều năm và áp chế ĐCSTQ trên mọi phương diện. Nhờ công lao đó mà ông Dư Mậu Xuân cũng trở thành cái gai trong mắt ĐCSTQ, bị gán nhãn là “Hán gian”, thậm chí còn loại tên ông khỏi gia phả An Huy và bức tường học vị trường đại học.

Còn ông Pompeo cũng vì đã cứng rắn với ĐCSTQ mà nhiều lần bị giới truyền thông ĐCSTQ công khai lăng mạ.

Năm 1985, ông Dư Mậu Xuân đến Mỹ với tư cách là một sinh viên trao đổi. Cuộc thảm sát tại Quảng trường Thiên An Môn của ĐCSTQ năm 1989 đã thúc đẩy ông trở thành sinh viên ủng hộ phong trào dân chủ Trung Quốc. Năm 1994 ông trở thành giáo sư về Lịch sử Quân sự và Trung Quốc Hiện đại tại Học viện Hải quân Mỹ ở Annapolis bang Maryland, cho đến bốn năm trước khi ông về làm việc tại Bộ Ngoại giao Mỹ.

Tiêu Nhiên, Vision Times

Xem thêm: