Phiên họp toàn thể lần 6 của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sắp khai màn vào thời khắc Trung Quốc đang bị quốc tế cô lập ở mức hiếm thấy. Chuyên gia bình luận thời sự Trình Tường (Cheng Xiang) người Mỹ gốc Hoa cho rằng thái độ gần đây của Nga đối với ĐCSTQ là đặc biệt đáng chú ý: Tổng thống Nga Putin cảnh báo đằng sau xu hướng tư tưởng “cấp tiến” và cánh tả đang hủy hoại xã hội Mỹ và phương Tây chính là giáo điều Marx- Lenin mà Nga đã từ bỏ từ lâu, và hướng tư tưởng này cũng là nguồn cơn của xu thế xoa dịu đối với ĐCSTQ.

putin internet noi bo
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: ID1974/Shutterstock)

Ông Putin phủ nhận liên minh quân sự với ĐCSTQ

Trong một chương trình trực tuyến, ông Trình Tường đã sử dụng cụm từ “cô lập chưa từng có” để mô tả tình hình quốc tế mà ĐCSTQ phải đối mặt, không kể các nước láng giềng luôn dè chừng thì ở tận châu Âu xa xôi cũng bắt đầu chống lại nguy cơ đe dọa thế giới tự do từ ĐCSTQ. Ông chỉ ra Đài Loan là đầu cầu quan trọng của thế giới tự do chống lại ĐCSTQ… nếu để mất Đài Loan thì thế giới tự do sẽ bị ĐCSTQ nuốt chửng…

Chuyên gia về Trung Quốc này đề cập rằng quan điểm của Nga về ĐCSTQ đặc biệt đáng chú ý. Mới đây (21/10), cuộc họp thường niên khóa 18 của Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai (Valdai International Discussion Club) của Nga đã được tổ chức tại Sochi. Khi phóng viên hỏi rằng liệu có thành lập liên minh quân sự với Trung Quốc hay không, Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời rằng chưa bao giờ nghĩ đến việc này. Về vấn đề này, phát ngôn viên Uông Văn Bân của Bộ Ngoại giao ĐCSTQ đã nói: “Không liên minh tốt hơn“. Ông Trình Tường mô tả động thái này là “không biết xấu hổ”, không chút khách khí nói những lời oán giận như vậy ngay cả với nước láng giềng mà ĐCSTQ muốn lôi kéo để chống lại Hoa Kỳ.

Screen Shot 2021 10 28 at 7.17.17 AM
Tại cuộc họp thường niên khóa 18 của Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai, ông Putin nói không liên minh quân sự với Trung Quốc (Ảnh chụp màn hình)

Ông Putin cảnh báo tư tưởng cánh tả đang gặm nhấm phương Tây

Ông Trình Tường nói rằng cuộc họp này tương tự như Diễn đàn châu Á Bác Ngao của ĐCSTQ, mời các chính trị gia và doanh nghiệp quan trọng trên khắp thế giới đến gặp mặt. Khi thảo luận về tình hình quốc tế, ông Putin đã có bài phát biểu rất quan trọng cảnh báo Mỹ rằng xã hội dân chủ tự do ở phương Tây đang bị xói mòn bởi tư tưởng cánh tả, nước Nga đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng này cách đây hàng chục năm và biết rõ sự nguy hiểm của nó, nhưng ngày nay xu hướng này đã dần xuất hiện ở Mỹ.

Nhà quan sát này dẫn lại lời cảnh báo của Putin rằng cánh tả phương Tây ủng hộ cái gọi là ‘tiến bộ xã hội’ và tin rằng điều đó mang đến thức tỉnh mới cho nhân loại. Loại tư tưởng cánh tả này được coi là mới đối với nhiều người, có thể đưa xã hội bước vào một cảnh giới mới. Nhưng đối với người Nga thì nó không lạ chút nào, bởi nước Nga đã sớm có được bài học từ nó rồi.

Screen Shot 2021 10 28 at 7.41.44 AM
Tại cuộc họp thường niên khóa 18 của Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai, ông Putin đưa ra nhận định về tư tưởng cấp tiến cánh tả. (Ảnh chụp màn hình)

Ông Putin tiếp tục chỉ ra, sau Cách mạng Tháng Mười năm 1917, những người Bolshevik tin rằng họ có thể thay đổi thế giới, không chỉ về chính trị hay kinh tế, mà điều quan trọng nhất là thay đổi đạo đức và tâm hồn của mọi người. Loại tư tưởng mới này phá hủy các giá trị truyền thống, phá hủy tôn giáo, phá hủy các mối quan hệ giữa các cá nhân, bao gồm cả việc phủ nhận hoàn toàn gia đình, và thậm chí khuyến khích người ta đấu tố người thân, tất cả những biểu hiện kinh khủng này đều dựa trên danh nghĩa “tiến bộ”.

Screen Shot 2021 10 28 at 7.51.35 AM
Tại cuộc họp thường niên khóa 18 của Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai, ông Putin đưa ra nhận định về giáo điều của Marx và Engels. (Ảnh chụp màn hình)

Ông Putin cũng nói rằng người Nga rất ngạc nhiên khi thấy giáo điều Marx- Lenin mà họ đã từ bỏ cách đây hàng chục năm thì ngày nay đang xuất hiện trở lại ở nhiều xã hội phương Tây. Cuộc đấu tranh nhân danh tự do và chống phân biệt đối xử đã phát triển thành chủ nghĩa giáo điều hung hãn này, và đang tiến gần đến tình trạng vô tri… Các trường học và đại học thậm chí không thể dạy các kiệt tác của Shakespeare vì tư tưởng của họ bị coi là lạc hậu. Ông Putin cũng dẫn ra nhiều ví dụ nói rằng những biểu hiện này còn nghiêm trọng hơn thời Đảng Cộng sản Liên Xô.

Screen Shot 2021 10 28 at 7.53.56 AM
Ông Putin ngạc nhiên khi thấy giáo điều Marx- Lenin mà họ đã từ bỏ cách đây hàng chục năm thì ngày nay đang xuất hiện trở lại ở nhiều xã hội phương Tây. (Ảnh chụp màn hình)

Ông Trình Tường còn dẫn lời ông Putin rằng nhiều phong trào chống lại giá trị truyền thống đã nổi lên trong xã hội phương Tây, bao gồm chống phân biệt giới tính, cổ súy đồng tính, phong trào chuyển giới “nam thành nữ, nữ thành nam”, việc phá hủy tượng những người có công lao sáng lập đất nước… gây hủy hoại nền tảng gia đình, điều này hoàn toàn trái các giá trị của xã hội truyền thống; cái gọi “cấp tiến” (progressiveness) này đang phá hủy nền tảng xã hội loài người.

Screen Shot 2021 10 28 at 8.06.40 AM
Ông Putin nói: “Một số người ở phương Tây tin rằng sự loại bỏ toàn bộ các trang sử một cách mạnh mẽ, “đảo ngược phân biệt đối xử” chống lại đa số vì lợi ích của thiểu số, và yêu cầu từ bỏ các lý niệm truyền thống về mẹ, cha, gia đình và thậm chí là giới tính. Họ tin rằng tất cả những điều này là những cột mốc trên con đường hướng đến đổi mới xã hội.” (Ảnh chụp màn hình)
Screen Shot 2021 10 28 at 8.23.43 AM
Ông Putin nói tiếp: “Chưa kể đến một số điều thật sự quái dị khi trẻ con được dạy từ nhỏ rằng một cậu bé có thể dễ dàng trở thành một cô bé và ngược lại. Rằng giáo viên thực sự cho chúng một sự lựa chọn mà tất cả chúng ta được cho là có [thể lựa chọn – giới tính]. Họ làm như vậy trong khi ngăn cản cha mẹ khỏi quá trình này và buộc đứa trẻ phải đưa ra lựa chọn mà có thể đảo lộn cả cuộc đời của chúng. Họ thậm chí không thèm tham khảo chuyên gia tâm lý trẻ em – rằng là một đứa trẻ ở độ tuổi này có khả năng quyết định loại việc này hay không? Nói trắng ra, điều này có thể cấu thành tội ác chống lại loài người, và nó được tiến hành dưới danh nghĩa của ngọn cờ tiến bộ.” (Ảnh chụp màn hình)
Screen Shot 2021 10 28 at 8.16.34 AM
Ông Putin đúc kết: “Chúng tôi có một quan điểm khác, ít nhất là phần lớn xã hội Nga (sẽ đúng hơn nếu nói theo cách này) có một quan điểm khác về vấn đề này. Chúng tôi tin rằng chúng tôi phải dựa vào các giá trị tinh thần của mình, dựa vào truyền thống lịch sử và văn hóa đa sắc tộc của quốc gia chúng tôi.” (Ảnh chụp màn hình)
Screen Shot 2021 10 28 at 9.11.22 AM
“Một lần nữa, đối với chúng ta ở Nga, những điều này không phải là một giả thuyết, mà là những bài học từ lịch sử khó khăn và đôi khi là bi thảm của chúng ta. Cái giá phải trả cho các thí nghiệm xã hội sốc nổi đôi khi vượt trên dự tính. Những hành động này có thể phá hủy không chỉ về mặt vật chất mà còn là nền tảng tinh thần của sự tồn tại của loài người, để lại đống đổ nát về mặt đạo đức mà về lâu dài không gì có thể phục dựng được.” (Ảnh chụp màn hình)

Nguyên nhân của xu thế xoa dịu đối với ĐCSTQ

Tại sao những nhận xét của ông Putin lại quan trọng? Ông Trình Tường nói rằng ông Putin là một người đã trải nghiệm qua chế độ cộng sản, cảm nhận sâu sắc tác hại của giáo điều này đối với xã hội, và may mắn là nước Nga đã thoát khỏi nó. Sau khi chứng kiến ​​tình cảnh này tại xã hội Mỹ, ông Putin đã căn cứ vào thảm cảnh mà nước Nga đã trải qua từ nhiều thập kỷ trước để cảnh báo và phê bình xu hướng tư tưởng cánh tả này của Mỹ. Ông nhấn mạnh rằng cách ứng xử xoa dịu đối với ĐCSTQ trong xã hội Mỹ trên thực tế có liên quan mật thiết đến các trường phổ thông và đại học Mỹ. Nhiều giáo sư và hiệu trưởng chiếm lĩnh các trường đại học Mỹ ngày nay đã bị ảnh hưởng bởi tư tưởng này trong những năm 1960; các sinh viên của phong trào chống chiến tranh Việt Nam hồi đó thì nay đã trở thành giáo sư, và giờ đây họ vẫn cổ vũ cho văn hóa cánh tả thân cộng sản. Chính chủ nghĩa xoa dịu đối với ĐCSTQ này gây ảnh hưởng đến quyết tâm của Mỹ trong việc chống lại tham vọng hiếu chiến toàn cầu của ĐCSTQ, và ở nhiều trường hợp khi quan hệ Mỹ – Trung căng thẳng thì luôn có một số người đứng ra nói thay cho ĐCSTQ.

Chuyên gia Trung Quốc này mô tả rằng việc ông Putin lên tiếng với tư cách nhân chứng để công khai cảnh báo về tác hại của cánh tả Mỹ hiện nay là rất hiếm thấy. Toàn bài phát biểu của ông Putin là để nhắc nhở người Mỹ: chủ nghĩa tư bản sẽ sụp đổ nếu cứ tiếp tục như thế…  “Bài phát biểu của ông ấy rất đáng để đọc chi tiết, từ đó tiếp thu kiến nghị, để chủ động ngăn chặn xu hướng tư tưởng cánh tả đang lan tràn trong xã hội Mỹ một cách có ý thức. Xu hướng tư tưởng cánh tả này đang là căn nguyên của khuynh hướng xoa dịu ĐCSTQ”, chuyên gia Trình Tường nhấn mạnh.

Phát biểu của ông Putin phiên bản tiếng Anh có thể được xem tại đường dẫn này.

Giai Tuệ, Vision Times

Xem thêm: