Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Ba (21/2) tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến kéo dài một năm của Nga ở Ukraine và cáo buộc liên minh NATO do Mỹ đứng đầu đã thổi bùng ngọn lửa xung đột với niềm tin sai lầm rằng họ có thể đánh bại Moscow trong một cuộc đối đầu toàn cầu.

Embed from Getty Images

Phát biểu gần một năm kể từ khi ra lệnh xâm lược gây ra cuộc đối đầu lớn nhất với phương Tây kể từ sau Chiến tranh Lạnh, ông Putin cho biết Nga sẽ “nhất quán giải quyết các nhiệm vụ phải đối mặt” ở Ukraine.

Ông nói với giới tinh hoa chính trị và quân sự của Nga rằng Nga đang nghiêng về châu Á sau khi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhất trong lịch sử hiện đại đối với nước này.

Bên cạnh lời hứa tiếp tục chiến tranh và cảnh báo phương Tây về một cuộc đối đầu toàn cầu, nhà lãnh đạo Nga còn tìm cách biện minh cho cuộc chiến, nói rằng Nga đã bị ép buộc và ông hiểu nỗi đau của gia đình những người đã ngã xuống.

Phương Tây và Ukraine đã phản bác lại tuyên bố này và nói rằng việc NATO mở rộng về phía đông, với Phần Lan và Thụy Điển cũng xin gia nhập, không phải là sự biện minh cho một cuộc chiếm đất kiểu đế quốc.

“Người dân Ukraine đã trở thành con tin của chế độ Kyiv và các lãnh chúa phương Tây của họ, những người đã chiếm đóng đất nước này một cách hiệu quả về mặt chính trị, quân sự và kinh tế”, ông Putin nói.

“Họ dự định biến một cuộc xung đột cục bộ thành một giai đoạn đối đầu toàn cầu. Đây chính xác là cách chúng tôi hiểu và chúng tôi sẽ phản ứng tương ứng, bởi vì trong trường hợp này, chúng tôi đang nói về sự tồn tại của đất nước chúng tôi.”

Ông nói, đánh bại Nga là điều không thể.

Người đứng đầu Điện Kremlin cho biết Nga sẽ không bao giờ khuất phục trước những nỗ lực của phương Tây nhằm chia rẽ xã hội nước này, đồng thời cho biết thêm rằng đa số người dân Nga ủng hộ cuộc chiến.

Cuộc thăm dò của Trung tâm Levada cho thấy khoảng 75% người Nga ủng hộ các hành động của Nga ở Ukraine, trong khi 19% không ủng hộ và 6% không bày tỏ ý kiến. Ba phần tư người Nga kỳ vọng nước Nga sẽ chiến thắng. Nhiều nhà ngoại giao và nhà phân tích nghi ngờ những con số này.

Embed from Getty Images

Khi nói về việc sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine vào năm ngoái, ông Putin đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt tại trung tâm triển lãm Gostiny Dvor chỉ cách Điện Kremlin vài bước chân.

Ông yêu cầu khán giả, bao gồm các nhà lập pháp, binh lính, chỉ huy gián điệp và các ông chủ công ty nhà nước, đứng lên để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong chiến tranh. Ông hứa sẽ dành một quỹ đặc biệt cho gia đình các nạn nhân.

Xung đột Ukraine cho đến nay là vụ cá cược lớn nhất của người đứng đầu Điện Kremlin ít nhất kể từ sau sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991, và là một canh bạc mà các nhà lãnh đạo phương Tây như Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng ông Putin phải thua.

Các lực lượng Nga đã chịu nhiều tổn thất nặng nề từ khi chiến tranh bắt đầu nhưng vẫn kiểm soát khoảng 1/5 Ukraine. Yevgeny Prigozhin, người sáng lập nhóm chiến binh đánh thuê Wagner, hôm thứ Ba cho biết các chiến binh của ông đã bị từ chối cung cấp vũ khí.

Hàng chục nghìn người đã thiệt mạng, và ông Putin giờ đây nói rằng Nga đang bị mắc kẹt trong một trận chiến sống còn với một phương Tây mà ông cho rằng kẻ thù “muốn chia cắt nước Nga và đánh cắp các nguồn tài nguyên thiên nhiên rộng lớn của nước này.”

Ông cho biết phương Tây đã thất bại trong việc phá hủy nền kinh tế Nga bằng các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhất trong lịch sử hiện đại.

“Họ muốn làm cho người dân đau khổ… nhưng tính toán của họ đã không thành hiện thực. Nền kinh tế và cách quản lý của Nga hóa ra mạnh hơn nhiều so với họ nghĩ”, ông Putin nói.

Nền kinh tế trị giá 2,1 nghìn tỷ USD của Nga được Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo sẽ tăng trưởng 0,3% trong năm nay, thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc và Ấn Độ nhưng là một kết quả tốt hơn nhiều so với dự báo khi chiến tranh bắt đầu.

Ông nói, nước Nga giờ đây đang quay lưng lại với những thói quen “ma sói” của phương Tây để hướng tới châu Á và hướng tới việc xây dựng nền kinh tế của riêng mình dựa trên cái mà ông coi là nền văn minh đặc trưng của riêng Nga.

“Khởi động các dự án mới, kiếm tiền, đầu tư vào Nga”, ông Putin nói, đồng thời cho biết thêm rằng ông hy vọng những lời nói như vậy sẽ đủ để thuyết phục doanh nghiệp Nga nên đi theo hướng nào.

Lê Vy (theo Reuters)