Cuốn sách hồi ký mới của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Obama sẽ được xuất bản vào ngày 17/11. Kênh truyền thông Anh “The Sun”, vốn nổi tiếng với việc đào sâu tin đồn nội bộ, gần đây đã dựa vào những người trong ngành xuất bản, tiết lộ độc quyền cảnh ông Putin và ông Obama gặp nhau lần đầu tiên trong cuốn sách.

20150924coylelarge
(Ảnh: Pete Souza / Nhà Trắng)

Ông Obama tiết lộ trong cuốn sách mới của mình rằng, TT. Putin đã thao thao bất tuyệt chỉ trích Hoa Kỳ suốt 45 phút trong cuộc gặp đầu tiên của hai người. Ông Putin hầu như không nói điều gì tốt đẹp về nước Mỹ. Bản thân ông Obama đã lắng nghe cuộc nói chuyện dài này của ông Putin.

Nhìn lại, TT. Putin và chính quyền Dân chủ cuối cùng của Hoa Kỳ không hòa hợp với nhau. Trong nhiệm kỳ của ông Obama, quan hệ Nga – Mỹ từng rơi vào ngưỡng đóng băng do sự kiện như nội chiến Syria và khủng hoảng Ukraine.

Theo tiết lộ độc quyền của tờ The Sun của Anh ngày 16/11, ông Obama đã ghi lại cảnh gặp gỡ đầu tiên của ông với TT. Putin trong cuốn hồi ký sắp ra mắt của mình “A Promised Land” (Vùng đất hứa). Phần nội dung này có thể được mô tả bằng những từ như “đặc biệt” “hiếm gặp”, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của độc giả.

Hai người gặp nhau lần đầu tiên vào tháng 7/2009, vài tháng sau khi ông Obama chính thức trở thành tổng thống. Cùng ngày, TT. Putin mời ông Obama dùng bữa sáng tại một ngôi nhà nông thôn ở ngoại ô Moscow.

Cuốn sách mới mô tả rằng, khi trứng gà, trứng cá và trà được dọn lên bàn, ông Putin bắt đầu chỉ trích không ngừng trước mặt ông Obama, nói rằng ông Putin và người dân Nga đã phải gánh chịu những bất công và phản bội khác nhau từ người Mỹ.

TT. Putin đề cập rằng, cá nhân ông thích Tổng thống George Bush, vì vậy ông đã mở rộng vòng tay giúp đỡ sau sự cố 11/9 để duy trì sự thống nhất. Nga thậm chí đã giúp giải quyết vấn đề của cựu lãnh đạo Iraq Saddam Hussein.

Cuốn sách mới cũng tiết lộ rằng, sau khi ông Putin thao thao bất tuyệt về Hoa Kỳ khoảng nửa giờ, nhân viên tháp tùng của ông Obama đã nhìn thấy điều đó và cố gắng rút ngắn thời gian cuộc gặp mặt. Nhưng bản thân ông Obama đã quyết định không ngắt lời ông Putin mà để ông tiếp tục, bởi ông Obama tin rằng vấn đề này đã được ông Putin lên kế hoạch từ trước.

Thế là, TT. Putin đã nói gần 45 phút, cuối cùng mới dừng lại. Sau đó, ông Obama trả lời ông Putin từng vấn đề một. Cuộc gặp ngày hôm đó đã biến thành một cuộc trò chuyện ‘marathon’ kéo dài 2 tiếng đồng hồ.

Lữ Nhân

Trận chiến giữa những Đứa con của Ánh sáng và Bóng tối

Xem thêm: