Tổng thống Nga cho biết thỏa thuận đạt được với người đồng cấp Belarus sẽ không vi phạm các thỏa thuận không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Embed from Getty Images

Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga đã đạt được thỏa thuận với nước láng giềng Belarus về việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ của mình.

Ông Putin đã đưa ra thông báo vào thứ Bảy khi căng thẳng gia tăng với phương Tây về cuộc chiến Ukraine và khi một số nhà bình luận Nga suy đoán về các cuộc tấn công hạt nhân có thể xảy ra.

Ông Putin cho biết thỏa thuận với Belarus sẽ không vi phạm các thỏa thuận không phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời cho biết thêm rằng Mỹ đã triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của các đồng minh châu Âu trong nhiều thập kỷ.

“Chúng tôi đã đồng ý rằng chúng tôi sẽ làm như vậy – tôi nhấn mạnh rằng không vi phạm các nghĩa vụ của mình, không vi phạm các nghĩa vụ quốc tế của chúng tôi về việc không phổ biến vũ khí hạt nhân,” ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga nói với truyền hình nhà nước rằng Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko từ lâu đã nêu vấn đề triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở đất nước của ông, quốc gia có biên giới với Ba Lan – một thành viên NATO.

Nga sẽ hoàn thành việc xây dựng một cơ sở lưu trữ vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus trước ngày 1 tháng 7, ông Putin cho biết, nói thêm rằng Nga sẽ không thực sự chuyển giao quyền kiểm soát vũ khí cho Minsk.

Ông cũng cho biết sẽ triển khai đạn uranium nghèo nếu Kiev nhận được những loại đạn như vậy từ phương Tây. Bình luận của ông được đưa ra sau thông báo của Anh rằng nước này sẽ cung cấp cho Ukraine các loại đạn chống tăng này.

Nga đã triển khai 10 máy bay ở Belarus có khả năng mang vũ khí hạt nhân chiến thuật và đã chuyển giao một số hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander, có thể được sử dụng để phóng vũ khí hạt nhân, ông Putin cho biết.

Về câu hỏi Moscow sẽ phản ứng thế nào nếu phương Tây cung cấp đạn uranium nghèo cho Ukraine, ông Putin cho biết Nga có số lượng lớn vũ khí này.

Ông nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Nga. “Không hề phóng đại, chúng tôi có hàng trăm nghìn vỏ đạn như vậy. Chúng tôi vẫn chưa sử dụng chúng.”

Chiến dịch quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN) đã cảnh báo rằng các mối đe dọa hạt nhân đang tạo ra cảm giác nguy hiểm không chắc chắn về khả năng sử dụng chúng.

ICAN đã cảnh báo vào tháng trước rằng hoạt động của Nga ở Ukraine càng kéo dài thì nguy cơ tấn công hạt nhân càng lớn.

Ông Putin đã tuyên bố vào tháng trước rằng Moscow sẽ đình chỉ việc tham gia New START, hiệp ước kiểm soát vũ khí cuối cùng còn lại giữa hai cường quốc hạt nhân chính của thế giới là Nga và Hoa Kỳ.

Người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg đã chỉ trích Nga đình chỉ hiệp ước vũ khí hạt nhân, nói rằng nó đánh dấu sự kết thúc của cấu trúc kiểm soát vũ khí thời hậu Chiến tranh Lạnh của châu Âu.

Belarus là đồng minh thân thiết với Nga. Nhà cai trị lâu năm Lukashenko, người tái đắc cử tổng thống vào năm 2020 không được phương Tây công nhận, phụ thuộc về quân sự, chính trị và kinh tế vào Moscow.

Khi bắt đầu cuộc xâm lược tổng lực vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, một số đơn vị Nga đã tiến vào từ lãnh thổ Belarus.

Lê Vy (theo Al Jazeera)