Ông Putin xác nhận rằng quân đội Nga đã tiến hành các cuộc không kích tầm xa vào các cơ sở năng lượng, chỉ huy quân sự và thông tin liên lạc của Ukraine vào sáng ngày 10/10. Ông nói vụ tấn công cuối tuần trước vào cầu Crimea là một cuộc tấn công khủng bố ở Ukraine và cần phải có phản ứng mạnh mẽ.

t7Qpb6dn7mS9CAXt9vKLUfEF1e4Tcbn1
Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Kremlin.ru)

Ông Putin: Đánh bom Kyiv là phản ứng trước “các cuộc tấn công khủng bố kéo dài của Ukraine”

Cầu Crimea do Nga kiểm soát (còn gọi là Cầu Kerch) đã phát nổ vào ngày 8/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án đây là vụ tấn công khủng bố do Ukraine thực hiện.

Hai ngày sau vụ nổ cầu Crimea, nhiều nơi ở Ukraine đã xảy ra các vụ nổ. Theo báo chí Nga, ông Putin đã ra lệnh ném bom Ukraine.

Trang Sputnik của Nga dẫn lời ông Putin nói rằng một loạt vụ tấn công tên lửa vào cơ sở hạ tầng của Ukraine vào sáng ngày 10/10 là phản ứng đối với các hoạt động khủng bố lâu dài của Kyiv, bao gồm nhưng không giới hạn ở vụ tấn công cầu Crimea vào ngày 8/10.

Ông Putin cũng cảnh báo tiếp tục có phản ứng cứng rắn khác nếu các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào Nga tiếp tục xảy ra.

Trong một cuộc họp của Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ông Putin nói: “Rõ ràng là các lực lượng đặc biệt Ukraine là kẻ lên kế hoạch, tổ chức và thủ phạm vụ tấn công khủng bố (trên cầu Crimea). Chính quyền Kyiv đã sử dụng thủ đoạn khủng bố trong thời gian dài.”

Ông Putin cũng cáo buộc Ukraine về các cuộc tấn công khác: “Đã có nhiều vụ tấn công khủng bố và các nỗ lực tội phạm tương tự nhằm vào các cơ sở lắp đặt điện và cơ sở hạ tầng vận chuyển khí đốt của nước ta, bao gồm cả nỗ lực kích nổ một phần của hệ thống truyền dẫn khí đốt TurkStream. Tất cả những điều này đều được chứng minh bởi các dữ liệu khách quan, bao gồm cả lời khai của những thủ phạm bị bắt giữ của các vụ tấn công khủng bố.”

Ông Putin cũng nhắc lại 3 lần nỗ lực của Bộ An ninh Ukraine nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Kursk ở Nga, và vụ tấn công thứ 3 làm hư hỏng 3 đường dây điện cao thế dẫn đến nhà máy.

Ông Putin cho biết “các thủ đoạn khủng bố” của Kyiv còn bao gồm vụ mưu sát các nhân vật công chúng, nhà báo và nhà khoa học Nga và Ukraine, cộng với “các cuộc tấn công khủng bố vào thành phố Donbas” trong 8 năm qua, cũng như “hành vi khủng bố nguyên tử” để làm nổ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya.

Hai ngày trước, vào ngày 8/10, một vụ nổ đã xảy ra trên cầu Crimea trên bán đảo Crimea. Ukraine chưa chính thức nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó nói rằng các cơ quan tình báo Ukraine đứng sau vụ nổ nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng của Nga, ông cũng mô tả đây là một vụ tấn công khủng bố.

Cơ quan Báo chí của Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đã công bố dữ liệu sơ bộ cho thấy 3 người đã thiệt mạng trong vụ nổ trên cầu Crimea. Một chiếc xe tư nhân mà họ đang ở cạnh chiếc xe tải đã phát nổ. Các nhân viên cứu hộ sau đó đã vớt được thi thể của một người nam giới và một người nữ giới lên khỏi mặt nước.

Nga bắt đầu phá hoại cơ sở hạ tầng của Ukraine

Tổng thống Nga Putin chủ trì cuộc họp của Ủy ban An ninh Quốc gia vào ngày 10/10. Trong bài phát biểu cùng ngày, ông nói rằng Nga đã bắt đầu đánh vào cơ sở hạ tầng của Ukraine.

Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko, yêu cầu quân đội xem xét tình hình đang thay đổi nhanh chóng trong cuộc họp với quân đội vào ngày 10/10, nhanh chóng xác định cần phải làm gì để củng cố an ninh quốc gia của Belarus.

Ông Lukashenko tiết lộ đã nhận được cảnh báo thông qua các kênh không chính thức vào ngày 9/10 rằng sẽ có một cuộc tấn công kiểu “Cầu Crimea số 2” từ lãnh thổ Ukraine vào Belarus.

Ông nói: “Chúng tôi đã đồng ý triển khai các lực lượng chung của Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus.”

Trang Sputnik dẫn lời ông Lukashenko nói rằng từ quan điểm quân sự, Kyiv thật điên rồ khi mở chiến tuyến đối với Belarus, nhưng quá trình này đã bắt đầu.

Ông Lukashenko nói rằng Ba Lan sẵn sàng chuyển quân đến biên giới Belarus trong vòng 2 đến 3 giờ.

Bộ Quốc phòng Nga: Cuộc tấn công sáng nay đã tấn công trúng ‘tất cả các mục tiêu được chỉ định’

Quân đội Nga hôm 10/10 cho biết, trong nhiều cuộc tấn được thực hiện ở nhiều địa điểm ở Ukraine, “tất cả các mục tiêu được chỉ định” đều đã được tấn công trúng.

Theo Reuters, sự việc trên đã được Bộ Quốc phòng Nga thông báo cho giới truyền thông Nga. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết quân đội Nga đã tiếp cận mục tiêu và tất cả các cơ sở mục tiêu đều bị bắn trúng.

Theo Bộ này, cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự, thông tin liên lạc và năng lượng của Ukraine. Cuộc tấn công tên lửa là cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn nhất của Nga kể từ đầu cuộc chiến.

Ukraine đã chỉ trích Nga nhắm mục tiêu vào giờ cao điểm, họ gọi đây là các cuộc tấn công khủng bố.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra tuyên bố vào sáng ngày 11/10 rằng: “Họ cố gắng tiêu diệt chúng tôi, để loại bỏ chúng tôi khỏi mặt đất, họ đã tiêu diệt những người dân Zaporizhzhia đang ngủ ở nhà và giết những người đang đi làm ở Nipro và Kyiv.” 

Ukraine đã kêu gọi Liên Hợp Quốc đưa ra “phản ứng kiên quyết” đối với cuộc tấn công của Nga.

Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Valeriy Zaluzhnyi cho biết, quân đội Nga đã phóng 75 tên lửa vào Ukraine, trong đó có 41 quả bị đánh chặn và phá hủy. Ngoài Kyiv (trung bắc bộ), nhiều khu vực như Kharkiv (đông bắc bộ), Odessa (nam bộ), Dnipro (nam trung bộ), Khmelnitskiy (tây bộ), Zhitomir (phía tây bắc bộ) và Lviv (thành phố lớn nhất ở phía tây), đều nghe thấy tiếng nổ, Odessa đã kích hoạt hệ thống phòng không.