Hôm 5/10, trong cuộc họp nội các, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết rằng nước Nga sẽ không tham gia vào “sự cuồng loạn và lộn xộn trên thị trường” đối với công nghệ xanh, và sẽ đảm bảo một quá trình chuyển đổi suôn sẻ chứ không hỗn loạn giống như châu Âu, hãng AP đưa tin.

Embed from Getty Images

“Hãy xem điều gì đang diễn ra ở châu Âu – một sự cuồng loạn và lộn xộn trên thị trường. Tại sao? Bởi vì không ai coi điều này là nghiêm túc cả”, ông Putin nói. “Một số đưa ra các suy đoán về các vấn đề biến đổi khí hậu, một số đánh giá thấp những điều nhất định và một số khác bắt đầu cắt giảm đầu tư vào các ngành khai thác.”

Ông Putin tuyên bố rằng tình hình giá khí đốt tự nhiên tăng vọt ở châu Âu hiện nay một phần bắt nguồn từ việc thiếu đầu tư, một sai lầm mà ông nói rằng ông sẽ không lặp lại.

“Cần phải có một quá trình chuyển đổi suôn sẻ,” ông nói. “Chúng tôi thấy những quyết định không cân bằng, sự phát triển không cân bằng và việc chuyển đổi đột ngột có thể dẫn đến điều gì. Ngày nay chúng ta có thể thấy rõ điều đó trên thị trường năng lượng châu Âu.”

Ông Putin cho biết nỗ lực cắt giảm khí thải của Nga sẽ không khó vì nước này chủ yếu dựa vào xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch, nhưng nước này sẽ tuân thủ các nghĩa vụ từ thỏa thuận Paris năm 2015 để “xử lý một cách khôn ngoan” tình trạng biến đổi khí hậu.

“Các nhiệm vụ giảm thiểu tác động tiêu cực đến khí hậu không được trở thành gánh nặng cho doanh nghiệp và công dân của chúng ta”, ông Putin nói hôm thứ Ba. “Ngược lại, các quyết định mà chúng tôi đưa ra phải giúp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển công nghệ của nền kinh tế Nga.”

Ông Putin cho rằng Nga có thế mạnh về sản xuất thủy điện và điện hạt nhân và nên phát triển chúng, nhưng lưu ý sự cần thiết phải đảm bảo “sự phát triển bền vững của khu liên hợp dầu khí.”

Một số nước phương Tây cho rằng các mục tiêu thay đổi khí hậu của Nga là không đủ tham vọng vì chất thải từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch làm nóng hành tinh.

Moscow đang phải đối mặt với yêu cầu đăng ký mục tiêu phát thải ròng bằng 0 trong tương lai tại các cuộc đàm phán về khí hậu do Liên Hợp Quốc bảo trợ khai mạc ở Glasgow vào ngày 31/10. Điện Kremlin vẫn chưa tiết lộ lập trường của mình về vấn đề này.

Lê Vy 

Xem thêm: