Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm (27/10) đã tuyên bố cuộc chiến tranh Ukraine là một phần trong nỗ lực của phương Tây nhằm đảm bảo sự thống trị toàn cầu.

Embed from Getty Images

Ông Putin khi phát biểu tại một hội nghị của các chuyên gia chính sách quốc tế hôm 27/10 đã cáo buộc Mỹ và các đồng minh đang cố gắng ra điều kiện cho các quốc gia khác theo cách thức “nguy hiểm và đẫm máu”.

Ông Putin cáo buộc rằng việc phương Tây ủng hộ Ukraine là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của họ nhằm thực thi những gì mà họ gọi là trật tự thế giới dựa trên luật lệ vốn chỉ gây ra hỗn loạn. Tổng thống Nga cảnh báo rằng: “Người nào gieo gió ắt sẽ gặp bão”.

Ông Putin khẳng định: “Nhân loại hiện đang đối mặt với lựa chọn: Hoặc tích tụ hàng loạt vấn đề mà chắc chắn sẽ hủy diệt tất cả chúng ta hoặc phải cố gắng tìm giải pháp dù có thể không lý tưởng nhưng hiệu quả và có thể làm cho thế giới ổn định và an toàn hơn”.

Ông Putin nói nước Nga không phải là kẻ thù của phương Tây nhưng sẽ tiếp tục phản đối mệnh lệnh của nhóm người quyền lực cấp tiến phương Tây.

Hải Đăng (theo AP)