Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 23/12 đã có một cuộc họp báo dài 4 giờ. Ngoài tình hình ở Nga và Ukraine, ông Putin cũng nói về vấn đề giới tính, ví quyền đa giới và chuyển giới như một loại virus corona mới. Putin nói rõ rằng ông phản đối bình đẳng chuyển giới và nói “ủng hộ truyền thống, phụ nữ là phụ nữ, đàn ông là đàn ông, cha là cha, mẹ là mẹ.”

putin internet noi bo
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: ID1974/Shutterstock)

Truyền thông nhà nước Nga Russia Today (RT) đã hỏi quan điểm của ông Putin về xã hội và văn hóa phương Tây, ông Putin đã nhắc lại tính đúng đắn của các khái niệm giới tính truyền thống và nói thẳng rằng ông phản đối quyền bình đẳng của người chuyển giới.

Ông Putin nói: “Nếu có người cho rằng phụ nữ và đàn ông giống nhau, đó là tùy thuộc vào bạn, nhưng bạn phải có kiến thức thông thường … Tôi ủng hộ truyền thống rằng phụ nữ là phụ nữ, đàn ông là đàn ông, cha là cha, mẹ là mẹ.”

Ông lấy một ví dụ. Đối với các vận động viên, nếu một người đàn ông “tự xưng mình là phụ nữ và quyết định tham gia cử tạ hoặc các môn thể thao khác, thì các môn thể thao của phụ nữ sẽ không còn tồn tại.” Ông cho rằng cần phải tìm “thuốc giải độc”  cho tình huống này.

Hồi tháng 10, ông Putin đã công khai cho biết, trẻ em phương Tây được “dạy rằng trẻ em trai có thể trở thành trẻ em gái và ngược lại”, ông chỉ trích quan niệm này là “ở bên bờ vực tội ác nguy hại nhân loại”.

Năm 2013, Nga đã thông qua luật cấm “tuyên truyền đồng tính luyến ái”. Luật này quy định việc coi quan hệ đồng tính luyến ái bình đẳng với quan hệ khác giới, và cung cấp cho trẻ vị thành niên thông tin liên quan đến quyền bình đẳng đồng tính là bất hợp pháp.

Lã Nhân, Vision Times