Theo một cuộc thăm dò mới do OpenSecrets, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Washington phát hành, tỷ phú George Soros đã ủng hộ hơn 128 triệu USD để giúp các ứng viên đảng Dân chủ trong bầu cử giữa kỳ, tờ Epoch Times đưa tin.

Embed from Getty Images

Theo OpenSecrets, những người nhận quyên góp không chỉ giới hạn ở các ứng cử viên cá nhân mà còn bao gồm các đảng phái, ủy ban hành động chính trị (PAC), các PAC hỗn hợp được gọi là ủy ban Carey và 527 tổ chức được miễn thuế.

Tổ chức Soros Fund Management đã dẫn đầu danh sách ủng hộ với tổng số tiền quyên góp gần 128,5 triệu USD, tất cả đều cho các ứng cử viên Đảng Dân chủ.

Ba vị trí tiếp theo trong danh sách của OpenSecrets là những cá nhân ủng hộ đảng Cộng hòa. Đó là Richard Uihlein, giám đốc điều hành hãng tàu biển Uline, người đã quyên góp 80,7 triệu USD; Kenneth C. Griffin, giám đốc điều hành của quỹ đầu cơ Citadel, người đã ủng hộ 68,6 triệu USD; và Jeffrey S. và Janine Yass, người đồng sáng lập công ty công nghệ Susquehanna International Group, quyên góp gần 47,3 triệu USD.

Một số cá nhân trong danh sách, chẳng hạn như doanh nhân Timothy Mellon, người chiếm vị trí thứ năm, đã quyên góp cho cả các ứng cử viên Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa. Trong tổng số khoảng 40 triệu USD của ông Mellon, phần lớn thuộc về đảng viên Cộng hòa, và chỉ có 10.700 USD dành cho đảng Dân chủ.

Tổng cộng, 40 nhà tài trợ trong danh sách của OpenSecrets chỉ ủng hộ Đảng Dân chủ, 32 người chỉ hỗ trợ Đảng Cộng hòa và 28 người đóng góp cho cả hai đảng.

Ngân Hà