Bồi thẩm đoàn của Tòa Sơ thẩm Liên bang khu vực DC hôm thứ Sáu (12/11, giờ Mỹ) đã buộc tội ông Steve Bannon, cựu cố vấn trưởng của Tổng thống Donald Trump, phạm tội khinh thường Quốc hội.

Embed from Getty Images

Bản cáo trạng này được đưa ra sau khi Hạ viện liên bang do Đảng Dân chủ chiếm đa số yêu cầu Bộ Tư pháp xử lý việc ông Bannon từ chối trát đòi điều trần của Ủy ban 6/1, chuyên trách điều ra vụ hỗn loạn tại Điện Capitol hôm 6/1/2021.

Hạ viện hôm 21/10 đã bỏ phiếu (229-202) thông qua nghị quyết buộc ông Bannon tội khinh thường Quốc hội.

Tổng chưởng lý liên bang Merrick Garland hôm 12/11 đã phát đi tuyên bố loan báo về cáo trạng đối với ông Bannon. Tuyên bố của ông Garland có đoạn viết: “Từ ngày đầu bước vào nhiệm sở, tôi đã hứa nhân sự Bộ Tư pháp bằng lời nói và hành động sẽ cùng nhau cho người dân Mỹ thấy rằng Bộ tuân thủ pháp luật, làm theo sự thật và luật pháp, cũng như theo đuổi bình đẳng trước pháp luật”.

Cáo trạng [dành cho ông Bannon] hôm nay phản ánh cam kết vững chắc của Bộ Tư pháp đối với những nguyên tắc này”, tuyên bố khẳng định.

Ông Bannon bị bồi thẩm đoàn buộc hai tội danh khinh thường Quốc hội. Nếu bị kết án hai tội danh này, ông Bannon có thể phải ngồi tù tối đa 1 năm và nộp phạt hành chính không quá 1.000 USD.

Như Ngọc (Theo Just The News)

Xem thêm: