Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, khám phá nguồn gốc của COVID-19 là nhiệm vụ cấp bách về mặt đạo đức, cần phải khám phá tất cả các giả thiết có thể, đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho đến nay của cơ quan của Liên Hợp Quốc trong việc xác định nguồn gốc của virus.

who who
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Ảnh: WHO).

“Hiểu được nguồn gốc của COVID-19 và khám phá tất cả các giả thuyết vẫn là: 1. Điều kiện cần của khoa học, và để giúp chúng ta ngăn chặn các đợt bùng phát trong tương lai; 2. Nhiệm vụ cấp bách về mặt đạo đức, vì hàng triệu người đã chết vì COVID và những người mắc COVID trong thời gian dài.” Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã tweet vào cuối ngày thứ Bảy (11/3).

Bài đăng trên Twitter của ông là để đánh dấu kỷ niệm 3 năm kể từ lần đầu tiên WHO sử dụng thuật ngữ “đại dịch” để mô tả sự bùng phát toàn cầu của COVID-19.

Vào năm 2021, một nhóm do WHO dẫn đầu đã dành vài tuần ở Vũ Hán và khu vực xung quanh thành phố này, nơi dịch bệnh bắt đầu bùng phát, và cho biết trong một báo cáo chung rằng virus có thể đã truyền từ dơi sang người thông qua một loài động vật khác, nhưng cần phải nghiên cứu thêm.

Kể từ đó, WHO đã thành lập một nhóm cố vấn khoa học về mầm bệnh nguy hiểm nhưng vẫn chưa đưa ra bất kỳ kết luận nào về việc dịch bệnh bắt đầu như thế nào, và cho biết dữ liệu quan trọng bị thiếu.

Tuy nhiên, Wall Street Journal đưa tin độc quyền vào ngày 26/2 rằng dựa trên một báo cáo tình báo được phân loại gần đây cung cấp cho Nhà Trắng và các thành viên chủ chốt của Quốc hội, Bộ Năng lượng Mỹ đã kết luận rằng đại dịch COVID-19 rất có thể rò rỉ từ một phòng thí nghiệm.

FBI cho biết vào ngày 28/2 rằng họ đã đánh giá rằng COVID-19 “rất có thể” bắt nguồn từ “một sự kiện tiềm ẩn bên trong phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc”.

Vào ngày 8/3, trong phiên điều trần “Điều tra nguồn gốc của COVID-19” của Tiểu ban đặc biệt của Hạ viện Mỹ về đại dịch virus corona mới, một số nhân chứng đã chỉ ra khoa học, sự thật và bằng chứng chỉ hướng về một vụ rò rỉ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

Ông Brad Wenstrup, chủ tịch của tiểu ban đặc biệt, đã nhấn mạnh ngay từ đầu phiên điều trần rằng hiểu được nguồn gốc của virus là rất quan trọng để giúp dự đoán và ngăn chặn các đại dịch trong tương lai, bảo vệ sức khỏe và an ninh quốc gia cũng như chuẩn bị tốt cho tương lai của nước Mỹ. Ông cam kết rằng tiểu ban đặc biệt sẽ điều tra nguồn gốc của COVID-19 một cách kỹ lưỡng, có trách nhiệm và trung thực.

Nhiều bằng chứng được trình bày tại phiên điều trần cho thấy COVID-19 có thể bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.