Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong chương trình tọa đàm ở Orlando, Florida cùng với cựu Biên tập viên Fox News Bill O’Reilly hôm Chủ Nhật (13/12), đã ám chỉ ông có thể sẽ tái tranh cử tổng thống 2024 và không loại trừ khả năng chọn Thống đốc Florida Ron DeSantis là người đồng hành.

Embed from Getty Images

Chúng tôi đã thắng lần đầu tiên, và lần thứ hai thậm chí đã thắng lớn hơn. Và có vẻ như chúng tôi có thể phải vững tin vào một chiến thắng lần thứ ba”, ông Trump nói với ông O’Reilly trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả có mặt trong hội trường Trung tâm Amway, Orlando, theo The Epoch Times.

Khi được ông O’Reilly đặt câu hỏi rằng liệu Thống đốc Florida Ron DeSantis sẽ là “nhân vật số 2 tiềm năng”, ông Trump đã không trả lời trực tiếp.

Trên hết, tôi nghĩ rằng mọi người sẽ rất hài lòng với những gì tôi làm”, ông Trump nói.

Khi ông O’Reilly lặp lại câu hỏi về Thống đốc DeSantis, ông Trump đáp: “Ông ta chắc chắn là người mà tôi rất thích. Tôi có thể nói với ông như thế”.

Thống đốc DeSantis đã đang ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ của cử tri Đảng Cộng hòa bởi vì những lập trường vững chắc của ông trong việc phản đối nhiều chính sách của chính quyền Biden như phong tỏa, bắt buộc tiêm vắc-xin COVID-19, nhập cư v.v…

Trước đó, hôm 12/12, trong cuộc tọa đàm tương tự với cử tri tại Sunrise, Florida, cựu Tổng thống Trump đã nói rằng Thống đốc DeSantis “sẽ là tốt” cho vị trí người đồng hành tiềm năng, theo Business Insider.

Ông Trump chưa chính thức tuyên bố về tương lai chính trị của mình, nhưng nhiều tháng qua ông đều ám chỉ về khả năng sẽ tái ứng cử tổng thống Mỹ vào năm 2024. Ông đã từng nói sẽ loan báo về việc liệu ông có tái tranh cử hay không vào thời điểm sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022.

Ông Trump cũng đã nói lý do ông không thể loan báo việc chính thức tái tranh cử tổng thống Mỹ là bởi vì các quy định và thủ tục tài chính chiến dịch “rất phức tạp”.

Ông O’Reilly nói trong tuyên bố hôm thứ Ba (14/12) rằng: “Chẳng có gì phải nghi ngờ việc ông Doanld Trump đang để mắt tới vị trí đề cử viên của Đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024, bởi vì lúc này đây, ông ấy là người có triển vọng thắng cử lớn nhất”.

Theo cuộc thăm dò giả định bầu cử sơ bộ tổng thống Mỹ 2024 do Harvard/Harris Poll công bố tuần trước, cựu Tổng thống Trump thắng áp đảo trong Đảng Cộng hòa, bỏ xa người về thứ hai tới 58 điểm phần trăm.

Trong cuộc khảo sát nêu trên, Harvard/Harris Poll đã hỏi cử tri Đảng Cộng hòa rằng, “nếu cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ Đảng Cộng hòa năm 2024 được tổ chức hôm nay, bạn sẽ bỏ phiếu cho ai?”

Theo kết quả khảo sát, khi cuộc bầu cử sơ bộ có ông Trump tham gia, ông gần như không có đối thủ khi dẫn người về thứ hai tới 58 điểm phần trăm. Ông Trump nhận được 67% phiếu ủng hộ. Không có đối thủ nào nhận được điểm ủng hộ 2 chữ số. Cựu Phó Tổng thống Mike Pence về nhì với 9% phiếu ủng hộ, tiếp sau là Thống đốc Florida Ron DeSantis được 8% phiếu ủng hộ.

Tính cạnh tranh của cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ Đảng Cộng hòa 2024 trở nên cao hơn khi không có ông Trump trên lá phiếu. Khi đó, Thống đốc Florida Ron DeSantis vươn lên dẫn đầu với 30% phiếu ủng hộ. Trong tình huống giả định không có ông Trump này, ông Pence về thứ hai và được 25% phiếu ủng hộ, thứ ba là Thượng nghị sĩ Ted Cruz của Texas với 13% và tiếp theo là Thượng nghị sĩ Marco Rubio của Florida với 8%.

Buổi tọa đàm tại Orlando hôm 13/12 là điểm dừng thứ hai của ông Trump trong chuỗi sự kiện “Hành trình Lịch sử” cùng với cựu Biên tập viên Fox News O’Reilly. Ông Trump đã khởi đầu chiến dịch này vào thứ Bảy (12/12) tại Sunrise, Florida và ông sẽ có thêm hai điểm dừng nữa ở Texas, một tại Houston vào ngày 18/12 và một tại Dallas vào ngày 19/12.

Ông Trump có thể phải chuyển nhà nếu chọn ông DeSantis làm người đồng hành tranh cử tổng tống Mỹ 2024

Theo Khoản II của Hiến pháp Hoa Kỳ, nếu các ứng viên cùng một đảng và đồng hành tranh cử vào hai vị trí đứng đầu chính phủ Mỹ (Tổng thống và Phó Tổng thống) đều thường trú tại cùng một tiểu bang, thì các phiếu đại cử tri của tiểu bang đó có thể không được tính.

Florida có 30 phiếu đại cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, tăng thêm 1 phiếu sau cuộc tổng điều tra dân số Mỹ 2020. Cặp ứng viên Trump-DeSantis chắc chắn sẽ không thể bỏ qua số phiếu đại cử tri này.

Ông Trump đã chính thức chuyển nơi thường trú từ New York đến Florida vào năm 2019. Như vậy, ông có thể cần phải chuyển tới một tiểu bang khác nếu ông quyết định chọn Thống đốc Florida DeSantis làm người đồng hành chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Cựu Phó Tổng thống Dick Cheney đã từng thực hiện động thái tương tự như vậy vào năm 2000.

Ông Dick Cheney trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2000 đã được ông George W. Bush chọn làm người đồng hành. Thời điểm đó, ông George W. Bush đang là Thống đốc tiểu bang Texas và ông Dick Cheney đang là công dân thường trú tại Dallas, Texas.

Ông Dick Cheney đã xin cấp bằng lái xe tại tiểu bang Wyoming và bán nhà tại Dallas trước cuộc bầu cử năm 2000.

Như Ngọc 

Xem thêm: