Cựu Tổng thống Donald Trump đã bất ngờ tới thăm Sở Cứu hỏa Thành phố New York (FDNY) và Sở Cảnh sát Thành phố New York (NYPD) hôm 11/9 (giờ Mỹ) nhân dịp tưởng niệm vụ khủng bố đẫm máu vào lục địa Mỹ 20 năm trước.

Đây là một ngày buồn, đây là một ngày rất buồn với nhiều lý do”, ông Trump nói với các các phóng viên.

Ông tiếp tục chỉ trích cách ông Joe Biden rút quân khỏi Afghanistan. Cựu tổng thống nói rằng truyền thông đã không đưa tin phù hợp về sự kiện đó và ông cảm thấy rất thất vọng.

Sau đó, cựu tổng thống dành những lời tán dương cho lực lượng cảnh sát và cứu hỏa của Thành phố New York.

Tôi đã lớn lên cùng quý vị. Quý vị là những người tốt nhất New York. Quý vị là những người thật tuyệt vời”, ông Trump nói với cảnh sát và lính cứu hỏa.

Ông Trump cũng đã gửi lời cảm ơn vì cảnh sát thành phố New York đã chứng thức ông trong kỳ bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Họ đã nói với tôi đó là lần đầu tiên [cảnh sát New York] chứng thực một ứng viên tổng thống”, ông Trump nói.

Một sĩ quan NYPD sau đó đã hỏi ông Trump rằng liệu ông đã lên kế hoạch ứng cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Oh, đó là một câu hỏi khó”, ông Trump trả lời hòa lẫn trong tiếng cười của mọi người.

Thực sự đối với tôi, đó là một câu hỏi dễ. Tôi biết những gì tôi sẽ làm, nhưng chúng tôi chưa được phép nói về điều đó vì quy định của các luật tài chính chiến dịch, những quy định cực kỳ nực cười”, ông Trump nói.

Tuy vậy, để tôi nói theo cách này nhé, tôi nghĩ quý vị sẽ hạnh phúc”, ông Trump nói thêm.

Ông Trump rời Phân khu 17 của Sở Cảnh sát New York vào đầu giờ chiều 11/9 trong tiếng reo hò và vỗ tay của những người ủng hộ. Ông cũng đã ký tặng và vẫy tay chào công chúng.

Trong cùng ngày, Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden, cùng với hai cựu tổng thống Barack Obama và Bill Clinton đã tới khu Ground Zero, New York, tổ chức lễ tưởng niệm vụ khủng bố đẫm máu ngày 11/9/2001.

Xuân Thành

Xem thêm: